Bên bờ hạnh phúc

Nếu muốn cảm nhận được trọn vẹn và hoàn hảo nhất không khí của ngày lễ, bạn hãy tới Phần Lan, Pháp hoặc Canada.

Lapland, Phần Lan

Trong khi các truyền thuyết đều khẳng định, Bắc cực là nơi ở và làm việc chính thức của ông già Noel và bà xã vui vẻ của ông, người Phần Lan muốn cả thế giới tin rằng, thành phố Rovaniemi, thủ phủ của vùng Lapland, nằm ngay vòng Bắc cực, là nhà của Ông già Tuyết. Do đó, đây là trung tâm của Giáng sinh.

Giáng sinh rực rỡ ở Lapland.

Ở đây, trẻ em có thể làm bánh gừng với vợ ông già Noel hoặc tham dự một lớp thư pháp và học cách tự soạn một danh sách những điều ước vào Giáng sinh bằng bút lông ngỗng truyền thống.

Ngoài ra, một số địa điểm tham quan và vui chơi nổi tiếng khác ở đây là vườn thú Ranua, nơi sinh sống của những chú gấu Bắc cực con rất đáng yêu có bộ lông trắng như tuyết, chồn chân ngắn và nai sừng tấm. Trang trại tuần lộc Sirmakko cũng là điểm đến hấp dẫn với những du khách muốn được ngắm "tuấn mã" của ông già Tuyết và thích ngồi xe do tuần lộc kéo.

Đến với Lapland, du khách có thể ngắm và ngồi xe tuần lộc kéo

Chưa hết, với những du khách say mê khoa học và thiên văn, trung tâm khoa học Arktikum sẽ là điểm đến tuyệt vời để chiêm ngưỡng vẻ đẹp diệu kỳ của Bắc cực quang. Du khách cũng sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị nếu chọn khách sạn Tuyết Bắc cực làm nơi nghỉ ngơi. Đây là một khách sạn được xây dựng hoàn toàn bằng băng tuyết nhưng vẫn được lắp đặt phòng tắm hơi và bồn nước nóng để phục vụ các thượng khách.

Khách sạn Tuyết Bắc cực được xây hoàn toàn bằng băng tuyết.

Strasbourg, Pháp

Strasbourg là một thành phố cổ nằm sát biên giới Đức, cách thủ đô Paris khoảng 500 km về phía Đông. Một loạt các ngôi làng ở Strasbourg phát triển nhờ dịp Giáng sinh. Do đó, Strasbourg luôn tràn ngập không khí đón dịp lễ này.

Thành phố cổ Strasbourg được trang hoàng lộng lẫy đón Giáng sinh

Tới Strasbourg, du khách có thể tới thăm làng Alsace Farmhouse, nơi sản xuất các sản phẩm đặc trưng phục vụ Giáng sinh rất nổi tiếng như bánh kẹo, mứt, hoa quả sấy khô và đặc biệt là món gan ngỗng tươi ngon.

Cách làng Alsace Farmhouse không xa, du khách có thể tới thăm làng Bredle để nếm thử món bánh quy Giáng sinh truyền thống, một sản phẩm thương mại nổi tiếng của làng. Đặc biệt hơn, làng còn nổi tiếng với thương hiệu rượu Alsatian.

Nhờ có những ngôi làng như vậy, Strasbourg còn tổ chức hội chợ Noel kéo dài tới một tháng, có sức lôi cuốn hàng triệu du khách trên toàn thế giới. Đây là chợ Noel cổ và lớn nhất châu Âu, được mở ra để giới thiệu các sản phẩm thủ công, thực phẩm, đồ trang trí Noel đặc trưng trong vùng.

Ngoài ra, để tăng thêm phần hấp dẫn và quyến rũ hút khách du lịch, chính quyền thành phố còn tổ chức các buổi hòa nhạc cùng các các sự kiện văn hóa độc đáo. Do đó, ở Strasbourg đâu đâu cũng tràn ngập tiếng nhạc và bầu không khí của ngày hội.

Khu chợ bán đồ Giáng sinh ở Strasbourg

Quebec, Canada

Thành phố Quebec đẹp rực rỡ trong lễ Giáng sinh

Là một thành phố cổ nổi tiếng của Canada, Quebec sở hữu vẻ đẹp như trong cổ tích với những ngôi nhà được xây bằng đá từ thế kỷ 16, 17. Đây cũng là địa điểm hoàn hảo để đón Giáng sinh. Đến với Quebec, du khách có thể chiêm ngưỡng cây Noel độc đáo được làm từ kim loại tái chế.

Người dân ở Quebec thích tham gia các hoạt động ở ngoài trời, do đó, không khí ở đây rất nhộn nhịp, tươi vui với nhiều sự kiện văn hóa và âm nhạc mừng Giáng sinh. Những nhà hàng tại Quebec còn thường xuyên chiêu đãi du khách những món ăn truyền thống của Pháp cùng nhiều loại rượu ngon.

Tuyết trắng phủ trên một con phố ở Quebec, làm tăng không khí Giáng sinh cho Canada

Chưa hết, ngoài cảnh đẹp và món ăn ngon, ở Quebec cũng có chợ Giáng sinh khá nổi tiếng, nơi du khách có thể mua rất nhiều đồ trang trí đẹp và độc cho gia đình mình. Các gia đình đến thành phố nghỉ lễ còn có thể tham dự các trò giải trí hấp dẫn như trượt tuyết, ngồi xe trượt tuyết vi vu khắp nơi hoặc đi bộ đường dài.

San Miguel de Allende, Mexico

Giáo đường La Parroquia ở trung tâm San Miguel de Allende rực rỡ với cây thông noel khổng lồ

Được mệnh danh là một thành phố đầy màu sắc của Mexico, Giáng sinh là dịp nhiều lễ hội sôi động và độc đáo được tổ chức ở San Miguel de Allende.

Người dân ở San Miguel de Allende có truyền thống ăn mừng Giáng sinh rất hoành tráng với nhiều hoạt động công cộng. Đặc biệt, người dân địa phương cũng có truyền thống hành hương về thị trấn Bethlehem, gần Jerusalem, thánh địa của đạo Cơ đốc.

Còn khách du lịch có thể thỏa thuê dạo quanh thành phố xinh đẹp vừa được UNESCO công nhận là di sản thế giới với các giáo đường được xây dựng theo lối kiến trúc thế kỷ 16 và những con đường lát đá xưa cũ.

Ngoài ra, thành phố còn được mệnh danh là nơi làm ra món bánh thịt chiên giòn (tacos al pastor) ngon nhất. Đây là một món ăn truyền thống của người Mexico. Ngoài ra, thành phố còn có loại rượu trái cây nổi tiếng được gọi là Ponche.

Dyker Heights, Brooklyn, New York

Hình nộm ông già noel cao ngất ngưỡng ở Dyker Heights, Brookly

Mỗi dịp Giáng sinh về là người dân New York và khách du lịch toàn thế giới lại đổ đến Dyker Heights, Brooklyn để thưởng thức không khí Giáng sinh vui vẻ ở đây. Dyker Heights, Brooklyn được xem trung tâm Giáng sinh của thành phố New York.

Theo truyền thống, cư dân ở đây, chủ yếu là người Mỹ gốc Italy ngầm định với nhau để trang trí nhà cửa, đường phố thật rực rỡ và lộng lẫy với những hình nộm của ông già Noel cao chạm tầng thứ 2 của một ngôi nhà, những anh lính bằng gỗ cao 9-10 m hay các mô hình máy móc khổng lồ. Ngoài ra, thu hút nhất phải kể đến cây thông Noel khổng lồ được trang trí với 8 km bóng đèn nháy ở trung tâm Rockefeller. Tất cả những điều đó khiến du khách có cảm giác như lạc vào một thế giới thần tiên.

Dyker Heights, Brooklyn tựa như một thế giới thần tiên trong dịp Giáng sinh

Sẽ thật tuyệt vời để làm một chuyến đi dạo khám phá thế giới thần tiên ấy trong cái lạnh của mùa đông rồi tạt vào một tiệm bánh mì nào đó, thưởng thức món bánh ngọt Italy chiên giòn tuyệt ngon với một cốc chocolate nóng.

Lalibela, Ethiopia

Cách thủ đô Addis Ababa của Ethiopia khoảng 321 km là Lalibela, một thành phố cổ nhỏ với 20.000 dân. Ở đây có một di sản thế giới được UNESCO công nhận vào năm 1978, đó là cụm 11 giáo đường lớn làm bằng đá nguyên khối được khai quật từ lòng đất.

Một giáo đường bằng đá nguyên khối đẹp cổ kính, nằm dưới lòng đất ở Lalibela

Được xây dựng từ thế kỷ 12, những phiến đá của nhà thờ có nguồn gốc là đã núi lửa, màu đỏ tươi, chạm trổ tinh vi. Ngoài ra, Lalibela cũng được mệnh danh là “Jerusalem mới” sau khi thánh địa thật sự bị các lực lượng Hồi giáo chiếm đoạt. Do đó, thành phố được mệnh danh là thành phố thiêng liêng của những tín đồ sùng tín của đạo Cơ đốc.

Các tín đồ Cơ đốc giáo hành hương về Lalibela, nơi được mệnh danh là "Jerusalem mới"

Thánh lễ Tiệc ly được tổ chức quy mô và long trọng tại nhà thờ bằng đá nguyên khối lớn nhất thế giới Bet Medhane Alem vào ngày 7/1 với hàng trăm linh mục quần áo chỉnh tề, giọng cầu kinh trầm bổng âm vang. Khoảng 50.000 tín đồ từ khắp nơi trên thế giới cũng sẽ tập trung ở đây để cầu nguyện.

Barcelona, ​​Tây Ban Nha

Người dân Barcelona đi mua sắm đồ trang trí cho lễ Giáng sinh

Tây Ban Nha được mệnh danh là quốc gia có nền văn hóa đặc sắc vào loại bậc nhất trên thế giới với lễ hội đấu bò tót, vũ điệu Flamenco sôi động và lối kiến trúc cổ của châu Âu. Barcelona là nơi lưu giữ hoàn hảo các giá trị đó đồng thời cũng là địa điểm lý tưởng đến đón Giáng sinh, trong đó, ngày lễ Ba vua (vào ngày 5/1 để kỷ niệm 3 Nhà Thông thái tới thăm chúa Jesus) được tổ chức quy mô và long trọng nhất.

Những món đồ trang trí Giáng sinh được bày bán khắp nơi trong thành phố

Theo truyền thuyết của người Tây Ban Nha, 3 nhà thông thái cũng là 3 vị vua anh minh có tên là Melchior, Gaspar và Balthasar. Do đó, vào dịp lễ này, người dân trong những bộ trang phục hóa trang rực rỡ đổ xuống đường tham dự các cuộc diễu hành hoành tráng bao gồm cả lạc đà, voi và hươu cao cổ.

Manila, Philipines

Được biết đến là nơi có “mùa Giáng sinh dài nhất thế giới”, Philippines bắt đầu tổ chức các lễ hội mừng Giáng sinh từ tháng 9 kéo dài sang tận tháng 1, và không khí sôi nổi nhất phải kể đến thủ đô Manila.

Là quốc gia châu Á duy nhất có dân số chủ yếu theo đạo Cơ đốc, Giáng sinh là dịp lễ quan trọng và ý nghĩa nhất của người Philippines. Do đó, vào dịp này người dân có truyền thống trang trí nhà cửa lộng lẫy, tổ chức các cuộc diễu hành đèn lồng rực rỡ và mở các khu chợ Giáng sinh náo nhiệt.

Queenstown, New Zealand

Nếu đa phần các thành phố trên thế giới vào dịp Giáng sinh thường chìm trong băng giá và tuyết lạnh thì đến với Queenstown, du khách có thể trải nghiệm một cảm giác hoàn toàn mới mẻ khi ở đây duy trì nhiệt độ mùa hè ấm áp.

Điều này có nghĩa là du khách có thể đón Giáng sinh ấm áp trên bãi biển biển tràn ngập ánh mặt trời và tham gia các trò lướt sóng, nhảy dù, đua xuồng máy trên sông hoặc dạo một chuyến trên hồ Wakatipu thơ mộng.

Ngoài ra, du khách cũng có thể cắm trại, tổ chức tiệc ngoài trời mừng Giáng sinh dọc bờ hồ và thưởng thức các đặc sản địa phương như thịt cừu non, hải sản tươi sống, thịt gà cùng các món nướng ngon tuyệt.

Theo Zing
   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *