Bên bờ hạnh phúc

Tắm Phật – nghi thức tưới nước thơm lên tượng Phật, là một hoạt động không thể thiếu trong dịp Tết Bunpimai ở Lào, diễn ra vào tháng 4 hằng năm.

Trong ba ngày Tết, chùa chiền được trang hoàng cờ hoa rực rỡ. Tượng Phật được rước ra đặt ở sân để nguời dân thực hiện nghi lễ tắm Phật. Họ cung kính vẩy nước thơm lên các bức tượng. Nước thơm này được chế từ nước, nghệ, dầu thơm và cánh hoa đoọc khun (hoa bò cạp vàng), loài hoa vàng duyên dáng nở rộ khắp nơi trên đất Lào đúng dịp Bunpimai. Người Lào tin rằng, lễ hội này mang lại sự mát mẻ, phồn vinh cho vạn vật, thanh khiết hóa cuộc sống của con người.

Vào ngày lễ, chùa chiền được trang hoàng rực rỡ, phật tử đến chùa rất đông.

Các bức tượng Phật to nhỏ được mang ra trưng bày…

và được trang hoàng bằng những vòng hoa rực rỡ.

Không chỉ Phật được mặc áo, các gốc cây bồ đề cũng được khoác ruy-băng các màu.

Hoa phủ kín dưới chân tượng Phật.

Người đi chùa kính cẩn chiêm ngưỡng các tượng Phật.

Không chỉ tượng Phật, tượng các vị thần cũng được phun hoặc rảy nước thơm.

Người ta rảy nước thơm bằng cách nhúng một nắm cành lá vào chậu/bát đựng nước, rổi vảy lên các bức tượng.

Nước thơm, là nước sạch thêm nghệ, dầu thơm, đựng trong các xô nhựa, thả cánh hoa đoọc khun vào. Nước thơm được bán quanh chùa với giá 4.000 đồng mỗi xô.

Những người đi chùa dịp này thường xin các nhà sư làm nghi thức buộc chỉ cổ tay. Người Lào coi đây là cách cầu may mắn và an bình.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *