Bên bờ hạnh phúc

Hàng trăm hàng nghìn con đom đóm đã “tụ tập” trên con đường cao tốc ở Đài Loan, tạo nên một khung cảnh huyền diệu như vườn cổ tích.

Đại lộ đom đóm ở Đài Loan

Đại lộ đom đóm ở Đài Loan

Mùa của những chú đom đóm lại đến vời Hòn đảo Xanh, hòn đảo nằm ở phía đông của Đài Loan. Những chú đom đóm phát sáng đã khiến con đường cao tốc trở thành một “đại lộ của những vì sao”.

Theo tờ Ettoday, trước đây chỉ có một vài con đom đóm sinh sống trên đảo. Lý do chính khiến chúng ngày càng đông hơn trong những năm gần đây là vì con đường này không có đèn.

Con đường không đèn càng thu hút nhiều đom đóm

 

Con đường không đèn càng thu hút nhiều đom đóm

Đóm đóm là một loại côn trùng cánh cứng có khả năng phát quang

Đóm đóm là một loại côn trùng cánh cứng có khả năng phát quang

Chúng hoạt động về đêm, con đực thường có cánh và bay vào những đêm đầu hè

Chúng hoạt động về đêm, con đực thường có cánh và bay vào những đêm đầu hè

Do ô nhiễm, mất môi trường sống tự nhiên, số lượng đom đóm đã giảm đi đáng kể trên toàn thế giới.Với mong muốn loài côn trùng này sẽ được bảo vệ, tháng 10 năm 2015, Trung Quốc đã khánh thành công viên đom đóm đầu tiên ở nước này, tạo nơi trú ẩn cho hơn 10.000 cá thể.Đom đóm hay bọ phát sáng là những loài côn trùng cánh cứng có khả năng phát quang. Chúng là những sinh vật có tập tính hoạt động về đêm, con đực thường có cánh và bay vào những đêm đầu hè.

Công viên đom đóm đầu tiên ở Trung Quốc với hơn 10.000 cá thể

 

Công viên đom đóm đầu tiên ở Trung Quốc với hơn 10.000 cá thể

Do mất môi trường sống, số lượng đom đóm đã giảm đi đáng kể trong những năm gần đây

Do mất môi trường sống, số lượng đom đóm đã giảm đi đáng kể trong những năm gần đây

Nguồn: Theo Dân Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *