Bên bờ hạnh phúc

Nhắc đến Bulgaria là nhắc đến đất nước của các loài hoa, nhất là hoa hồng. Có lẽ vì vậy mà quốc gia này được tặng cho nhiều danh hiệu như “thiêng đường hoa”, “xứ sở hoa hồng”… Không ít loại mỹ phẩm chiết xuất từ hoa hồng của nước này được nhiều người trên thế giới yêu thích. Ngoài ra, ẩm thực, thắng cảnh, văn hóa lịch sử… cũng là những thứ có sức hấp dẫn tuyệt vời của đất nước Bulgaria.

Thủ đô Sofia thanh bình

Bulgaria được xem là đất nước đa văn hóa vì là nơi hội tụ của 2 nền văn hóa Đông – Tây. Là quốc gia không có nhiều tòa cao ốc nên Bulgaria có bầu không khí trong lành và nhịp sống thanh bình, yên ả. Tản bộ trên các con đường và ngắm các công trình cổ là cách cảm nhận tuyệt vời nhất về vẻ đẹp của đất nước này.

Thủ đô Sofia của Bulgaria hiện lưu giữ 9 công trình kiến trúc đã được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Bầu không khí cổ kính như luôn phủ trùm khắp thủ đô. Sofia nằm ở phía tây Bulgaria, dưới chân núi Vitosha và là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, du lịch của cả nước. 

Đất nước Bulgaria có một quãng thời gian dài đóng cửa không giao lưu với các quốc gia bên ngoài. Có lẽ vì vậy mà nhiều giá trị văn hóa truyền thống của xứ sở hoa hồng vẫn được giữ gìn rất tốt. Hầu hết các loại sản phẩm trong các khu chợ đều là hàng trong nước. 

Bulgaria rất nổi tiếng về các loại bánh ngọt. Vì đây là xứ sở hoa hồng nên không ít loại bánh có liên quan đến loài hoa này. Dầu hoa hồng là thứ rất được ưa chuộng ở Bulgaria. Phết dầu lên bánh sau khi hoàn tất sẽ làm bánh thơm ngon và trông hấp dẫn hơn. Bên cạnh bánh ngọt, nhiều loại thực phẩm khác như kem, sữa chua hoa hồng, dưa chua hoa hồng, sốt hoa hồng, phô mai hoa hồng… đều là những đặc sản của đất nước này. 

Đất nước Bulgaria nổi tiếng là nơi trồng nhiều hoa hồng nhất

Sofia là thành phố lãng mạn nhất Bulgaria. Khắp nơi ở Sofia và cả trên đất nước này đều là hoa. Ở nước này, hoa hồng có quanh năm. Người dân Bulgaria yêu hoa, thích trồng hoa và có thói quen là tặng hoa cho nhau. Dường như nhà nào cũng có một khoảng diện tích nhỏ để trồng hoa. Đến thăm nhà bạn bè, người thân mà mang theo một chậu hoa làm quà thì chẳng còn thứ gì ý nghĩa bằng. Họ sẵn sàng tiết kiệm tiền từ các khoản chi tiêu khác để mua hoa. Ở Bulgaria có câu ngạn ngữ “mua hoa tươi, không mua bánh mì”. Điều đó cho thấy người dân nước này lãng mạn và yêu hoa đến mức nào.

Tinh dầu hoa hồng

Người Bulgaria sống nội tâm, rất tốt bụng và chân thành và tình yêu hoa thì vô cùng mãnh liệt. Mặc dù mức sống của người dân Bulgaria không bằng một số nước láng giềng nhưng chỉ số hạnh phúc ở nước này thì chẳng hề thấp chút nào. Họ không quá chú trọng vào việc kiếm tiền mà chủ yếu là thể hiện được niềm yêu hoa và ngắm hoa.

Bulgaria không chỉ có hoa hồng mà còn nổi tiếng khắp thế giới về rượu vang trắng. Khắp nơi trên đất nước này đều có những vườn nho rộng lớn. Lịch sử trồng nho và sản xuất rượu vang ở nước này đã có từ thời Hy Lạp cổ đại. Ngoài việc để thưởng thức, rượu vang còn được sử dụng nhiều trong quá trình chế biến các món ngon.

Bulgaria là một quốc gia yên bình và xinh đẹp. Sự kết hợp hài hòa giữa các công trình trình hiện đại và xưa cổ đã làm cho Bulgaria càng thêm quyến rũ. Khi tiếp xúc với người dân địa phương, du khách sẽ cảm nhận được sự thân thiện và nét đẹp tâm hồn của họ.

Gia Nữ
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *