Bên bờ hạnh phúc

Mỗi thành phố ở châu Âu từng đi qua đều để lại trong tôi một cảm xúc khác nhau. Paris hào hoa, Berlin cổ kính, Madrid tráng lệ, riêng Amsterdam thì lại có cái gì đó rất riêng, rất khó diễn tả. Một thành phố với những điều thú vị mà chỉ khi đặt vào Amsterdam, nó mới toát lên cái vẻ độc đáo lạ thường đó.

Thành phố của những con kênh

Amsterdam có trên 160 con kênh – một con số không hề nhỏ chút nào. Đến Amsterdam, điều đầu tiên mà tôi ấn tượng nhất đó là những con kênh chằng chịt đan xen trong khu trung tâm thành phố. Hai bên bờ kênh là những ngôi nhà mái cao đặc trưng của Hà lan nằm san sát nhau, thanh bình soi bóng xuống dòng nước êm ả. Chúng được xây từ thế kỷ XVII và vẫn còn được bảo quản tốt cho đến thời điểm hiện tại.

Thành phố của những chiếc xe đạp

Bất kỳ ai khi đến Amsterdam đều có thể thốt lên rằng “Đây là thành phố của xe đạp!” Bất cứ nơi đâu bạn cũng có thể thấy sự hiện diện thường xuyên của xe đạp. Xe dựng ở bên bờ kênh, xe dựng trước của nhà hàng, xe dựng ngay trong quảng trường trung tâm… Người lớn, người già, trẻ con… đều đi xe đạp, thậm chí cả thú cưng cũng được chở trên xe đạp.

Khi chầm chậm đạp xe qua những con phố hẹp chạy dọc các con kênh, bạn sẽ có được một trải nghiệm thú vị khi được khám phá thành phố ở một góc độ khác. Tuy nhiên, bạn cần trông chừng cẩn thận khi đỗ xe tại một nơi nào đó bởi tỉ lệ mất cắp xe đạp ở Amsterdam hiện rất cao.

Thành phố của những bảo tàng độc đáo

Đối với những ai yêu thích bảo tàng thì Amsterdam sẽ không làm họ thất vọng. Trên 50 bảo tàng cho mọi lứa tuổi về mọi chủ đề: hội họa, tôn giáo, ẩm thực. khoa học, kỹ thuật, điện ảnh và cả tình dục nữa!

Đặc biệt, bạn có thể ghé đến Ngôi nhà Anne Frank – nơi cô bé Do Thái ẩn náu cùng gia đình và viết quyển nhật ký nổi tiếng Anna Frank trong thời Thế chiến thứ II để hiểu sâu hơn về cuộc sống của những người Do Thái ở châu Âu trong những năm tháng đen tối này.

Thành phố mua sắm

Có thể nói Amsterdam là nơi tập trung đầy đủ các thương hiệu trên thế giới, từ hàng bình dân cho đến hàng cao cấp. Ngoài ra, những của hàng dạng boutique có thiết kế riêng hay những cửa hàng thủ công cũng là một điểm thu hút du khách.

Thành phố của những chiếc giày gỗ

Đây là món quà lưu niệm mà hầu như du khách nào cũng mua khi đến Hà Lan. Thành phố tràn ngập giày gỗ kiểu truyền thống, từ những chiếc giày bằng gỗ hay bằng sứ nhỏ xinh đến những chiếc giày mà bạn có thể đi trong nhà, thậm chí cả một chiếc giày khổng lồ cho bạn ngồi vào chụp ảnh… Bên cạnh hoa tulip và cối xay gió, giày gỗ cũng là một biểu tượng của đất nước Hà Lan. 

Theo Thegioivanhoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *