Bên bờ hạnh phúc

Dù biết việc dùng hóa chất hay nguyên liệu quá hạn sử dụng, hôi thối,… để sản xuất thực phẩm là hành vi sai trái và bị pháp luật nghiêm cấm, song vì chạy theo lợi nhuận, nhiều đối tượng vẫn lén lút thực hiện. Và mới đây nhất, vào ngày hôm qua, Công an huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, vừa đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Cao Thị Huyền, trú tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú tại ấp Bình Hòa, Thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, 40 triệu đồng về hành vi sử dụng nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ để chế biến bò viên.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *