Bên bờ hạnh phúc

Điểm trường tiểu học La Văn Cầu tại cụm dân cư số 8, xã Đắk R’Măng, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông đang là điểm hẹn của hàng chục người dân sống rải rác tại các điểm dân cư tự phát trên địa bàn. Nơi đây, vượt qua những khó khăn, một lớp học xóa mù chữ được tổ chức để bà con “dần làm quen với mặt chữ”. Điều đặc biệt tại lớp học này, khi đi học, mỗi học viên sẽ mang theo một chiếc đèn pin đội đầu. Lý do là bởi, điểm trường chưa có điện, việc thắp sáng phụ thuộc vào những tấm pin năng lượng mặt trời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *