Bên bờ hạnh phúc

Sau vụ một bé trai bị đâm xuyên sọ tại Vĩnh Long, mới đây, một cháu bé 12 ngày tuổi cũng rơi vào hoàn cảnh nguy khốn khi bị một đối tượng khống chế và định dìm vào bồn nước. Chiều hôm qua, phóng viên chương trình đã có mặt tại phòng cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc, tỉnh kiên Giang, nơi mẹ con chị Trương Thị Cam Ly (24 tuổi) và cháu bé Bùi Trương Bảo Ngọc, đang nằm điều trị vì trước đó bị đối tượng Nguyễn Văn Hữu (còn gọi là Tám Bò) khống chế, đánh đập. Được biết là trong hoàn cảnh nguy cấp, lực lượng công an đã phải bắn hạ đối tượng này để cứu nguy tính mạng cho cháu bé. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *