Bên bờ hạnh phúc

Trong năm 2015, việc lạm dụng chất tạo nạc Salbutamol trong thức ăn chăn nuôi nổi lên như một vấn nạn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đến năm nay, Bộ NN&PTNT tuyên bố đã cơ bản kiểm soát được vấn nạn này, nghĩa là thức ăn chăn nuôi hầu như không còn sử dụng chất tạo nạc Salbutamol nữa. Tuy nhiên, như chúng tôi đã thông tin, mới đây, một loại hóc môn tăng trưởng, đồng thời là chất tạo nạc mới đã được tìm thấy trong thức ăn chăn nuôi, đó chính là Cysteamine. Điều đáng nói là hiện nay, loại chất này chưa bị cấm sử dụng và nó vẫn lén lút được trộn vào thức ăn chăn nuôi.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *