Bên bờ hạnh phúc

Không riêng gì các kỳ quan, di sản thiên nhiên thế giới mà tài nguyên, khoáng sản quốc gia cũng cần phải được bảo vệ nghiêm ngặt hơn nữa. Như với tài nguyên gỗ, hàng loạt vụ chặt phá rừng tại nhiều địa phương trong thời gian vừa qua cho thấy tình trạng khai thác, tàn phá những cây gỗ quí đang ở mức báo động. Vì vậy rất cần các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, truy bắt các đối tượng phá rừng, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển gỗ trái phép. Liên quan đến vấn đề này, hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt 150 triệu đồng đối với ông Ngô Mạnh Hổ, 30 tuổi, hộ khẩu thường trú tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương vì hành vi vận chuyển trái phép 301 lóng gỗ quý hiếm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *