Bên bờ hạnh phúc

Sau hai ngày đêm chiến đấu kể từ khi Chiến dịch Hồ Chí Minh mở màn, Quân giải phóng cùng các lực lượng tại chỗ đã phá vỡ các tuyến phòng thủ vòng ngoài của địch, cắt đứt quốc lộ 4, tăng cường vây ép Sài Gòn trên tất cả các hướng.

Các đơn vị đặc công, biệt động đã đánh chiếm làm chủ nhiều giao lộ và cây cầu dẫn vào thành phố. Bên trong thành phố Sài Gòn, lực lượng binh vận liên tục tiến công các cơ quan đầu não, vô hiệu hóa cảnh sát và bộ máy kềm kẹp các cấp của địch. Sân bay Tân Sơn Nhất tê liệt do bị Quân giải phóng ném bom và pháo kích, buộc Mỹ phải tổ chức di tản bằng trực thăng trên sân thượng tòa nhà Đại sứ.

Trận địa pháo 130mm của Quân giải phóng pháo kích vào Bộ Tổng Tham mưu ngụy ngày 28-4-1975.

Đêm 28-4, Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh ra lệnh tổng công kích trên toàn mặt trận. 5 cánh quân tiến công tiêu diệt quân địch tại tuyến phòng thủ cận ngoài, đồng thời tiến sâu, cùng lực lượng tại chỗ đánh chiếm bàn đạp quan trọng, sẵn sàng đồng loạt tiến công các mục tiêu trong nội đô. Lực lượng vũ trang Quân khu 8, Quân khu 9 phối hợp tiến công và nổi dậy giải phóng đồng bằng sông Cửu Long.

Cùng ngày 28-4, Trần Văn Hương trao ghế Tổng thống ngụy quyền cho Dương Văn Minh, người được đánh giá là “có xu hướng chính trị trung lập”, “đại diện cho lực lượng thứ ba”. Sau khi nhậm chức, Dương Văn Minh ra lệnh soạn thảo tối hậu thư (số 033TT/VT) gửi Đại sứ Mỹ Martin: “Tôi trân trọng yêu cầu ông đại sứ vui lòng ra chỉ thị cho các nhân viên Cơ quan Tùy viên quân sự DAO rời khỏi Việt Nam trong 24 giờ đồng hồ kể từ ngày 29-4-1975 để vấn đề hòa bình Việt Nam sớm được giải quyết”.

Theo Hồ Sơn Đài (SGGP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *