Bên bờ hạnh phúc


(THVL) Chất đầy trong túi hành trang những kiến thức, kinh nghiệm, lòng quyết tâm, sự siêng năng … và quan trọng là luôn nắm chắc trong tay “ngọn đuốc đam mê”, những người trẻ tuổi sải từng bước chân tự tin trên con đường dẫn tới sự thành công, đó là những gì bộ phim “Đam mê” muốn truyền tải.

Với đề tài về những ca sĩ trẻ và những khó khăn họ phải trãi qua, “Đam mê” không dựng nên một bức tranh lạnh lùng về những cái được và mất để trở thành sao mà chỉ phác thảo nhẹ nhàng những lát cắt sự vất vả và cố gắng của bốn chàng trai trẻ: Lữ, Cường, Bảo, Hoàng.

Đến với con đường ca sĩ bằng nhiều cách khác nhau, mỗi chàng trai đều cố gắng vươn lên bằng chính khả năng của mình, đương nhiên, họ vấp phải không it khó khăn. Xuất thân trong một gia đình gia giáo, Lữ gặp rào cản từ chính bố mẹ mình bởi họ quan niệm ca sĩ là “xướng ca vô loại”. Còn Cường, chàng trai nghèo nơi miền quê lại tìm đến nghề ca sĩ do ý muốn tự lập và sự góp phần đẩy đưa của số phận. Trong khi đó, Bảo quyết tâm khẳng định mình bằng con đường ca sĩ. Trong số bốn chàng trai, có lẽ Hoàng là người hạnh phúc nhất. Anh nhận được sự cổ vũ từ bố mẹ, được cưng chiều hết mực và chỉ chuyên tâm cho việc ca hát. Số phận đẩy đưa họ gặp gỡ nhau, bốn chàng trai thân thiết và cùng động viên nhau vượt qua khó khăn. Mỗi người gặp một trắc trở riêng, không ai giống ai, chỉ ngọn lửa trong trái tim mỗi người thì đều thắp chung một niềm “đam mê” ….

Không phải là đề tài quá mới mẻ nhưng cách khai thác nhẹ nhàng, hài hước mà sâu lắng đã giúp “Đam mê” được yêu thích ngay từ những tập đầu của phim. Bộ phim với sự tham gia của các diễn viên: Thanh Phương, ca sĩ Cao Thái Sơn, Khương Ngọc, Hoàng Anh, Kim Xuân, Hữu Châu ….đang được trình chiếu trên Kênh 1 Đài THVL lúc 22h10 mỗi ngày bắt đầu từ ngày 02/05/2008. Kính mời quý khán giả đón xem.

Kathy

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *