Bên bờ hạnh phúc

“Hot boy” được nhắc đến trong chương trình Ban nhạc quyền năng chính là Khắc Minh. Anh được nhận định là một thí sinh có ngoại hình sáng với chất giọng trầm ấm đầy nội lực.

 

 

Tập 1 gameshow Ban nhạc quyền năng mùa 2 được phát sóng vào tối thứ 7, 24/3/2018 trên THVL1 đã để lại rất nhiều điều thú vị và cảm xúc ấn tượng. Ba thí sinh ấn tượng được ban nhạc và các giám khảo chọn đi thẳng vào vòng trong chính Bảo Trân, Đặng Thanh Trúc Chi và Lê Bảo Toàn, Khắc Minh và Đào Phương Ly.

“Hot boy” được nhắc đến trong chương trình Ban nhạc quyền năng chính là Khắc Minh. Anh được nhận định là một thí sinh có ngoại hình sáng với chất giọng trầm ấm đầy nội lực. Đã từng biểu diễn ở một số sân khấu ca nhạc nhưng đây là lần đầu Khắc Minh xuất hiện với hình tượng đĩnh đạc trên một sân khấu Ban nhạc quyền năng. Giám khảo Phương Dung nhận định đây là một trong các tiết mục “sáng giá” của đêm thi đầu tiên. Dương Triệu Vũ không giấu nổi cảm xúc khi phải thốt lên rằng: “Anh cảm nhận được từng lời, từng chữ trong bài hát của em trình bày”

Đặng Thanh Trúc Chi cũng sẽ là một ẩn số của chương trình với thể loại âm nhạc Bolero. Tiết mục của Trúc Chi thu hút từ những phút đầu tiên cho đến khi kết thúc. Giám khảo Phi Nhung đã bày tỏ sự hãnh diện của cô dành cho Trúc Chi mà theo cô sẽ là người tiền nhiệm sáng giá cho dòng nhạc này.

Thí sinh biểu diễn cuối cùng Lê Bảo Toàn lại là người gây được ấn tượng nhiều nhất với các giám khảo và ban nhạc. Với liên khúc “Anh còn nợ em” và “Anh còn yêu em”, anh chàng là thí sinh duy nhất đã khiến cho cả giám khảo Phương Dung và Dương Triệu Vũ phải bật dậy vỗ tay và các thành viên ban nhạc không thể ngừng chơi nhạc cho đến hết tiết mục biểu diễn của anh. Trước khi đón nhận kết quả của những người “cầm cân nảy mực”, Bảo Toàn bày tỏ về lòng vui sướng, ưng ý khi đã trình bày được những ca khúc mà mình thật sự yêu thích. Theo lời nhạc sĩ Minh Khang, việc lên hai tông rưỡi cũng như đổi nhịp khi chuyển từ bài này sang bài khác trong phần trình bày của Bảo Toàn không phải là chuyện dễ nên anh khá bất ngờ khi thí sinh này làm được điều đó. Tuy không sở hữu ngoại hình bắt mắt nhưng chất giọng truyền cảm đặc biệt của anh đã khiến cho Lê Bảo Toàn trở thành một thí sinh được ban nhạc “gửi mặt đặt tên” chọn thẳng để có cơ hội bước tiếp vào vòng trong. Anh chàng hài hước cho biết ngoài sở thích ca hát anh còn là một người nghiện “Gym và yoga”. Liệu đây cũng là một lí do mà chúng ta được nhìn thấy Lê Bảo Toàn thâm trầm, bĩnh tĩnh, tự tin đến như vậy trong màn “chào sân” vô cùng ấn tượng trong tập đầu tiên của mùa 2.

Tiết mục mở màn gameshow mang chất Rock “Cô đơn mình em” của thí sinh Bảo Trân đã thật sự gây được ấn tượng. Tiết mục của cô không phải nhận bất kì dấu “X” nào từ ban nhạc. Ngoài lí do cô thực sự “có nội lực, hát đầy cảm xúc cũng như “ăn rơ” với ban nhạc” như lời nhận xét của giám khảo Phương Dung ra thì nhạc sĩ Minh Khang cho rằng việc Bảo Trân chỉ mới thể hiện…99% khả năng bởi quá hồi hộp do là người hát đầu nên xứng đáng được “du di”. Ca sĩ Hải Phượng và ca sĩ Hoàng Bách cũng vẫn nhận ra những sai sót nhỏ trong phần biểu diễn cúa Bảo Trân nhưng vẫn tự tin mong chờ cô sẽ bung hết sức mình, làm tốt hơn nữa ở những vòng tiếp theo.

Riêng với tiết mục “Lòng mãi yêu thương” của Đặng Thanh Trúc Chi cũng để lại rất nhiều cảm xúc lắng đọng. Với mái tóc dài óng ả, mượt mà, cô được giám khảo Phi Nhung khen đẹp cùng chiếc áo dài đằm thắm, nữ tính, Trúc Chi cũng đã chinh phục được tất cả các thành viên ban nhạc. Trước kết quả tuyệt vời này, Trúc Chi vỡ òa trong hạnh phúc ngay trên sân khấu. Ấn tượng với cô gái có nét đẹp cổ điển đúng chất con gái miền Nam, nhạc trưởng Minh Khang đã gửi lời nhắn nhủ mong muốn sẽ được nhìn thấy cô thật sự “phá cách” ở những thể loại nhạc khác nhau , điển hình như thể loại rock…hoàn toàn khác hẳn với phong cách hiện nay của cô. Là người chăm chú dõi theo tiết mục của cô gái, nữ danh ca Phương Dung đã tinh ý phát hiện ra lỗi sai trong cách phát âm từ “bay về” theo phong cách dân ca Nam Bộ của Trúc Chi và cho rằng ca sĩ trẻ bây giờ đa phần đều mắc phải sai sót này.

Nếu phải chọn ra một gương mặt gây bất ngờ nhất trong tập 1 chương trình thì có lẽ cô gái có mái tóc xù na ná ca sĩ Tiên Tiên cùng gương mặt trẻ trung “hack tuổi” và tự bạch “được mẹ dẫn đi thi” Vũ Thị Châu. Tuy nhiên, cô đã không thể đi tiếp vào vòng trong vì chưa thể hiện được hết những tố chất của một thí sinh tiềm năng. Tuy lần đầu ra mắt dàn giám khảo và các thành viên ban nhạc khó tính, kỳ cựu, Châu vẫn mạo hiểm thử sức với ca khúc nổi tiếng Zombie của ban nhạc rock The Cranberries. Châu nhận 3 nút “X” từ phía ban nhạc, đồng thời violin Thanh Thảo cho rằng cô hát những đoạn thấp không rõ lời. Giám khảo Dương Triệu Vũ cũng tán đồng ý kiến của nhạc công Thanh Thảo và cho biết dù anh thậm chí đã sống ở Mỹ từ năm 9 tuổi nhưng hoàn toàn không thể nghe Châu hát gì ngoài từ “Zombie” khi cô nàng đã “bẻ” giọng hơi quá đà.

Riêng anh chàng Khắc Minh gây ấn tượng với ngoại hình đúng kiểu “soái ca” và chất giọng trầm ấm lãng tử khi trình bày ca khúc “Về đây em”. Phần biểu diễn của anh tưởng chừng như một tiết mục ca nhạc chuyên nghiệp khiến các thành viên ban nhạc say mê dạo nhạc. Tuy nhiên, anh bất ngờ nhận được một dấu X của nhạc công Tấn Phong khi tiết mục gần kết thúc. Điều này đã dập tắt cơ hội được đi tiếp vào vòng trong của nam thí sinh với lý luận “Anh bấm để nhắc nhờ em về một vài nốt bị phô trong bài hát của em”.

Các giám khảo Phương Dung và Dương Triệu Vũ và Phi Nhung cũng dành rất nhiều những lời khen có cánh bởi hoàn toàn bị thuyết phục bởi chất giọng ấm, dày và nội lực của Khắc Minh.

Khi đến với cơ hợi được hát lần thứ hai để tìm kiếm cơ hội đi tiếp vào vòng trong, chàng trai “đa nhân cách” với “Riêng một góc trời” và “kép đẹp” Đào Phương Ly với “Trái tim không ngủ yên” đã thật sự chinh phục được Ban giám khảo. Họ đã “lách qua khe cửa hẹp” thành công bởi cả 2 đều đã hát tốt hơn rất nhiều nếu so với lúc trình bày những ca khúc tự chọn. Nếu như Khắc Minh đáng lẽ đã được vào thẳng vòng 2 từ trước một cách xứng đáng thì trưởng ban nhạc Hoàng Bách đã phải “căng não” để lựa chọn giữa “kép đẹp” Đào Phương Ly và “tóc xù” Vũ Thị Châu cho chiếc “vé vớt”. Cuối cùng, Hoàng Bách đã quyết định gọi tên Đào Phương Ly vì cho rằng cô có thể hát nhiều thể loại nhạc. Ca khúc “Nếu em được lựa chọn” tuy không giúp cho Vũ Thị Châu… được lựa chọn nhưng có lẽ đây cũng là một bài học quí giá giúp cho cô nàng có được cái nhìn chính xác trong việc hát bài hát nào là phù hợp với chất giọng lạ, riêng biệt của mình.

 

Đây là một chương trình tìm kiếm các tài năng âm nhạc với sự tham gia của các thành viên Ban nhạc gồm nhạc sĩ Minh Khang, NSUT Hải Phượng, ca sĩ Hoàng Bách cùng nhiều nhạc công, nhạc sĩ uy tín trong làng nhạc Việt Nam hiện nay. Ban giám khảo gồm có ca sĩ Phi Nhung, ca sĩ Dương Triệu Vũ và sự xuất hiện lần đầu tiên của danh ca Phương Dung thay cho vị trí của ca sĩ Mạnh Quỳnh. Các thí sinh phải thi đấu cùng nhau ở nhiều thể loại âm nhạc đa dạng để chinh phục được các thành viên ban nhạc cùng ban giám khảo để giành quyền đi tiếp vào những vòng trong. Chương trình bao gồm tất cả 11 vòng thi và Đêm thi chung kết để tìm ra người ca sĩ chính cho ban nhạc với giải thưởng Quán quân của chương trình trị giá 200 triệu đồng.

Trong tập 1, sẽ có 5 thí sinh được lựa chọn đi tiếp vào vòng trong. Các thí sinh trình bày ca khúc tự chọn của mình. Sau 20 giây đầu thưởng thức, nếu các nhạc công trong ban nhạc không lựa chọn thí sinh này đi tiếp vào vòng trong sẽ bấm nút dấu X chéo và ngừng chơi các nhạc cụ. Như vậy, nếu thí sinh nhận được 5 dấu chéo trở lên sẽ bị loại thẳng. Thí sinh nhận được 4 dấu chéo trở xuống sẽ có cơ hội hát lại để Ban giám khảo quyết đình ai sẽ giành những chiếc vé còn lại. Thí sinh không nhận được dấu chéo nào sẽ được chọn đi thẳng vào vòng trong.

Tập 2 của chương trình Ban nhạc quyền năng sẽ được phát sóng vào lúc 21g ngày 31/03/2018 trên kênh THVL1.

Nguồn: Minh Minh ( Sandien24h )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *