Bên bờ hạnh phúc

Dù khiếm khuyết về ngoại hình, Đức Minh vẫn chinh phục người nghe bằng giọng ca tình cảm, chuyên nghiệp và giành chiến thắng thuyết phục tối qua.

Tối 15/5, đêm chung kết xếp hạng của chương trình Tình Bolero hoan ca đã chính thức diễn ra với danh hiệu Quán quân thuộc về “vua phòng trà” Đức Minh.

Nam ca sĩ bị tật ở chân không chỉ chinh phục người nghe bởi giọng hát chuyên nghiệp, phong cách biểu diễn phá cách, ngay cả 3 vị giám khảo khó tính như Lệ Thu, Elvis Phương, Ngọc Sơn cũng phải tấm tắc khen ngợi và dành tặng anh điểm số cao nhất.

Ca sĩ khuyết tật Đức Minh lên ngôi Quán quân Tình Bolero hoan ca.

 

Ở phần thi Đơn ca, Đức Minh đã thể hiện 3 ca khúc Về đâu mái tóc người thương, Khi đã yêu và Lâu đài tình ái. Anh khiến nhiều khán giả bất ngờ khi thay đổi phong cách trẻ trung hơn, vui tươi hơn trên sân khấu.

Trong khi đó, ở phần thi song ca, Đức Minh cà Yến Xuân lại vào vai cặp đôi lúc mới yêu và “đốn tim” người nghe qua ca khúc Chuyện hẹn hò.

Đức Minh giành chiến thắng thuyết phục trong đêm Chung kết xếp hạng.

Dù hát đơn ca hay song ca, anh vẫn giữ vững phong độ ở các phần thi.

 

“Ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho giọng ca khuyết tật: “Ngọc Sơn đã nghe và hát Bolero từ rất lâu, cũng từng tham gia cuộc thi về dòng nhạc Bolero. Ngọc Sơn biết ca sĩ Đức Minh từ rất lâu và rất kính trọng, ngưỡng mộ tài năng của anh khi thành công ở rất nhiều dòng nhạc”.

Ngọc Sơn bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho giọng ca khuyết tật được mệnh danh là "vua phòng trà".

 

Được biết, tổng điểm mà Đức Minh nhận được trong đêm thi vừa qua là 59,5 điểm. Anh lên ngôi Quán quân Tình Bolero hoan ca và nhận được phần thưởng lên tới 200 triệu đồng.

Ca sĩ Yến Xuân cũng đoạt giải Á quân với số điểm sát nút – 59,25 điểm. Ở phần đơn ca, cô thể hiện 3 ca khúc Cho vừa long em, Đêm cuối  Tình chết theo mùa đông. Danh ca Lệ Thu đã không ngần ngại chấm Yến Xuân 10 điểm và khen ngợi: “Yến Xuân có giọng ca rõ, khi hát đều thả hết mình vào ca khúc, phong cách trình diễn lôi cuốn khán giả, đẳng cấp.”

Nữ ca sĩ Yến Xuân chỉ kém ngôi vị Quán quân 0.5 điểm trong đêm thi vừa qua.

 

Tuy nhiên, nam danh ca Elvis Phương lại cảm thấy hơi tiếc cho bản phối mới mất đi nhịp điệu Bolero của Yến Xuân trong phần thi này.

Nữ ca sĩ Vi Thảo và Quang Minh cùng đạt giải 3 Tình Bolero Hoan Ca với phần thưởng trị giá 50 triệu đồng cho mỗi giải.

Quang Minh và Vi Thảo cùng nhận đồng giải 3 Tình Bolero hoan ca.

 

Ở phần đơn ca, Quang Minh thể hiện 2 ca khúc là Lá thư cuối cùng và Linh hồn tượng đá. Tuy nhiên, do là người thi đầu tiên, lại có phần hồi hộp nên Đức Minh vẫn chưa thể hiện tốt màn trình diễn của mình. Phải qua đến phần song ca Em là tất cả cùng Vi Thảo, anh mới lấy lại được phong độ.

Vi Thảo cũng không hề kém cạnh khi biểu diẽn Tâm sự với anh, Xin thời gian qua mau và Nghẹn ngào. Danh ca Elvis Phương khen cô hát nhiều cảm xúc nhưng tiếc rằng nếu Vi Thảo đổi ca khúc Nghẹn ngào lên trước thì phần thi sẽ hay hơn.

Nguồn: Hương Bùi ( Dân Việt )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *