Bên bờ hạnh phúc
Không chỉ thể hiện sự “ghen tị” với các ca sĩ trẻ có nhiều cơ hội thể hiện mình, danh ca Thái Châu còn thẳng thắn chia sẻ về thí sinh trong Hãy nghe tôi hát – Nhạc sĩ chủ đề 2020.
Danh ca Thái Châu ‘ghen tị’ với các ca sĩ trẻ bây giờ vì có nhiều cơ hội thể hiện mình
Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2016, Hãy nghe tôi hát được xem là một trong những chương trình tiếp nối, phát triển dòng nhạc trữ tình đến gần với khán giả. Ở mùa giải năm nay, danh ca Thái Châu tiếp tục giữ vai trò là người “cầm cân nảy mực” tại cuộc thi. Ông chia sẻ bản thân rất hạnh phúc khi tiếp tục đồng hành cùng chương trình và mong đợi các màn trình diễn mới mẻ, phá cách nhưng vẫn giữ được linh hồn của bài hát, được khán giả chấp nhận. Danh ca Thái Châu cho biết với dòng nhạc trữ tình bất hủ, đây sẽ là nấc thang mà các ca sĩ trẻ phải khổ nhọc, dày công chinh phục để có thể tiến đến đỉnh vinh quang.
“Nhá hàng” thêm về dàn thí sinh, Thái Châu khẳng định các ca sĩ trẻ dự thi năm nay đều có chất giọng rất tốt. Ông tiết lộ: “Tuy tiếp cận dòng nhạc trữ tình sẽ có phần mới mẻ và bỡ ngỡ với các bạn, nhưng với sự thông minh, nhạy bén, các bạn đã mang đến một cách hát rất riêng, dễ đi vào lòng người nghe và chinh phục khán giả”. Nam danh ca còn đặc biệt “ghen tị” với các ca sĩ trẻ bây giờ vì có được một sân chơi thú vị để có thể tự do thể hiện cá tính âm nhạc, cũng như sự sáng tạo của bản thân trong hòa âm cũng như cách hát.
Trước thành công của dàn ca sĩ tham gia Hãy nghe tôi hát mùa trước như Hà Thúy Anh, Triệu Long… danh ca Thái Châu cũng cho biết ông rất mong các thí sinh năm nay sẽ tỏa sáng trong từng tiết mục và mang đến những gì tinh túy nhất để chứng minh thực lực của mình, để thông qua chương trình, các ca sĩ trẻ sẽ được khán giả khắp nơi đón nhận. Bên cạnh giám khảo chính danh ca Thái Châu, mỗi vòng thi của Hãy nghe tôi hát còn có sự xuất hiện đặc biệt của hai giám khảo khách mời là những nghệ sĩ nổi tiếng như: danh ca Giao Linh, ca sĩ Ngọc Ánh, ca sĩ Như Hảo, biên tập Minh Đức…
Không chỉ thưởng thức lại những bản hit lừng lẫy một thời do các ca sĩ trẻ trình diễn một cách mới mẻ, sáng tạo, các giám khảo sẽ cùng đưa ra những đánh giá chuyên môn cũng như những lời khuyên bổ ích dành cho các thí sinh. Danh ca Giao Linh chia sẻ: “Các thí sinh năm nay đều có kinh nghiệm ca hát dày dặn, cũng vì vậy mà các em rất tự tin khi đứng trên sân khấu. Và đặc biệt, sự phá cách trong lối trình diễn của các em còn rất tuyệt vời chứ không khiến người nghe khó chịu”. Nữ danh ca cũng hi vọng khán giả sẽ luôn theo dõi và đồng hành cùng chương trình cũng như 6 thí sinh đầy tài năng trong năm nay.
Nguồn: Thành Long ( TNO )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *