Bên bờ hạnh phúc

Tối 9/2, đêm chung kết Tinh hoa hội tụ mùa 3 diễn ra với sự góp mặt của ba nghệ sĩ xuất sắc nhất: Tâm Anh, Miha và Trần Mỹ Ngọc. Các nghệ sĩ đã cùng nhau thể hiện hết tất cả những gì ấp ủ và nung nấu trong màn trình diễn đỉnh cao và công phu nhất, từ các tích xưa truyện cũ cho đến những lát cắt bi tráng của lịch sử và giao thoa văn hóa Đông – Tây cực kỳ ấn tượng.

Đêm chung kết Tinh hoa hội tụ mùa 3 còn là sự hội ngộ của bộ ba giám khảo quyền lực gồm: nghệ sĩ Thanh Bạch, danh ca Phương Dung và MC – ca sĩ Quỳnh Hoa. Điểm số của ban giám khảo trong đêm chung kết được giữ bí mật và công bố trong đêm Gala trao giải vào tuần sau.

Mở đầu cho đêm chung kết hứa hẹn nhiều hấp dẫn là phần trình diễn kết hợp của 3 giám khảo Phương Dung, Thanh Bạch và Quỳnh Hoa. Các giám khảo cùng hòa giọng trong ca khúc Xuân họp mặt trong không khí sôi nổi, đầy màu sắc của mùa xuân còn vấn vương ngày mùng 9 Tết.

Tại đêm chung kết, nữ ca sĩ Miha mang đến nhạc cảnh Cuộc chiến vương quyền. Miha đã tái hiện trận chiến của các quân cờ trên bàn cờ vua tại sân khấu Tinh hoa hội tụ mùa 3. Cô nhập vai quân Hậu, đây được xem là quân cờ có nhiều chức năng và quyền lực nhất trên bàn cờ. Thông qua hình tượng này, Miha cũng mong muốn truyền đi thật mạnh mẽ thông điệp nữ quyền.

Miha

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn kể về câu chuyện tình yêu ngang trái của đôi trẻ ở hai gia tộc luôn đối đầu nhau qua hình ảnh quân cờ vua đen – trắng. Về âm nhạc, Miha trình diễn trên nền nhạc mashup hai ca khúc sôi động là Boom boom và Không ai hơn em đâu anh. Cô đã có một phần trình diễn mãn nhãn với sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc, vũ đạo và ánh sáng cùng nhiều kỹ thuật đặc sắc khác. Nhạc cảnh Cuộc chiến vương quyền còn có sự góp mặt của nghệ sĩ Trần Thanh Hà.

Giám khảo Quỳnh Hoa nhận xét Miha đã lựa chọn những ca khúc phù hợp với sở trường của mình. Cô cũng bày tỏ sự thích thú vì sự lạ mắt và ấn tượng trong phần dàn dựng nhờ một số hiệu ứng đặc biệt mà Miha sử dụng. “Tuy nhiên, tôi vẫn muốn thấy bạn có thêm nhiều động tác vũ đạo hơn thì tiết mục mới đã mắt”, Quỳnh Hoa góp ý về tiết mục của Miha.

Đồng quan điểm trên, danh ca Phương Dung đánh giá có sự lạ và độc đáo trong tiết mục của Miha để có thể thu hút được sự quan tâm của khán giả trẻ. Bên cạnh đó, nữ giám khảo nhận định cách dàn dựng mới mẻ cũng là điểm sáng cho phần trình diễn này.

Giám khảo Thanh Bạch khẳng định Miha mang một màu sắc giải trí cao, đủ để cho khán giả thấy được trong suốt phần trình diễn có nhiều sắc màu và trạng thái cảm xúc khác nhau. Ngoài ra, nam nghệ sĩ cũng góp ý thêm về ý tưởng cho Miha trong cách dàn dựng để hiệu ứng phần thi thêm cao trào và bất ngờ.

Tâm Anh

Đến với diễn viên Tâm Anh, anh tiếp tục thể hiện sở trường diễn xuất của mình qua vở kịch Lạc được xây dựng dựa trên cảm tác từ tác phẩm văn học nổi tiếng Chuyện người con gái Nam Xương của nhà văn Nguyễn Dữ. Tâm Anh vào vai Trương Sinh là chồng của người con gái Nam Xương Vũ Thị Thiết. Anh lên đường tòng quân khi đứa con còn chưa chào đời. Khi trở về, con không nhận cha khiến Trương Sinh sẵn tính ghen tuông mà nghi ngờ vợ khiến cô tự vẫn. Những cảm xúc mãnh liệt giữa vợ chồng, tình cảm giữa cha với con được Tâm Anh khắc họa đậm nét trong phần dự thi này.

Qua tiết mục, Tâm Anh muốn mang tới góc nhìn của một người nghệ sĩ trẻ về một câu chuyện văn học xưa. Bên cạnh đó, anh còn thể hiện mình là một nghệ sĩ đa tài khi kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau như diễn xuất, hát, múa, vũ đạo… Đặc biệt, những động tác võ thuật chuyên nghiệp được Tâm Anh thể hiện thuần thục và cảnh chiến trận dàn dựng công phu hoành tráng. Phần dự thi có sự góp mặt của dàn diễn viên như Lê Trang, bé Đình Lộc và các thành viên của Mania Team.

Nghệ sĩ Thanh Bạch không kìm được nước mắt trước phần trình diễn của Tâm Anh. Nam giám khảo nhận xét trong sự nghẹn ngào: “Bạn thật sự xứng đáng có mặt tại chung kết bởi vì bạn đã làm sáng danh Tinh hoa hội tụ. Sự kết hợp ăn ý của nghệ thuật sân khấu hiện đại với điện ảnh cùng nhiều thể loại khác và tác phẩm văn học kinh điển”. Thanh Bạch khẳng định Tâm Anh đã làm cho ban giám khảo tan chảy khi sử dụng điểm rơi âm nhạc đúng lúc cao trào, kết hợp cùng hình thể xuất thần. “Đây là yếu tố giúp bạn có cảm xúc thật, và điều này làm cho khán giả thăng hoa khi xem. Hôm nay, bạn đã vượt qua chính mình”, nam nghệ sĩ đánh giá.

Danh ca Phương Dung đã xúc động gọi phần trình diễn của Tâm Anh là một tác phẩm nhạc kịch mà trong đó sự dàn dựng cùng tất cả diễn viên phụ xung quanh đều hành động rất nhịp nhàng và ăn khớp. Cùng chung cảm xúc với nữ danh ca, giám khảo Quỳnh Hoa cho biết cô vẫn còn nguyên cảm giác lâng lâng khi xem Tâm Anh trình diễn. “Tôi không ngờ được rằng bên cạnh diễn xuất, bạn có thể vừa hát vừa thực hiện những động tác vũ đạo khó đến thế. Những động tác ấy hòa quyện cùng các bạn diễn xung quanh đã mang đến cảm xúc cực kỳ tuyệt vời”, Quỳnh Hoa hào hứng nói. Bên cạnh đó, cô cũng đánh giá cao cách làm mới câu chuyện tưởng như đã quen thuộc của Tâm Anh.

Trần Mỹ Ngọc

Đến với đêm chung kết, ca sĩ Trần Mỹ Ngọc quyết định “chơi lớn” khi đầu tư hẳn một nhạc cảnh đầy màu sắc và cảm xúc có tên Trường làng tôi với liên khúc 3 bài hát Trường làng tôi, Tôi yêu và Ly rượu mừng. Nữ ca sĩ lựa chọn bối cảnh trường làng thời chiến tranh giải phóng dân tộc với nhiều hình ảnh thân quen và là ký ức khó phai mờ với nhiều thế hệ thời ấy như tấm bảng đen, cây cầu khỉ bắc qua con kênh nhỏ, tiếng máy bay ném bom, hầm trú ẩn…

Phần đầu, Trần Mỹ Ngọc vào vai cô giáo trong tà áo dài xanh ngọc, quần đen thời xưa đang đứng dạy các cô cậu học trò nhỏ trong tiếng ca vui tươi của bài hát quen thuộc Trường làng tôi. Thế rồi bỗng từ đâu, chuông báo động vang lên và những chiếc máy bay của quân địch lướt qua rải theo hàng tấn bom đạn xuống ngôi trường yên bình.

Trong thời khắc hỗn loạn ấy, quả bom ném trúng vào cây cầu khiến một cô học trò văng ra xa, trên tay vẫn cầm chặt bó hoa định tặng cô giáo. Cùng lúc đó là tiếng hô hoán thất thanh của người bà gọi tên đứa cháu gái xấu số tạo nên cảnh tang thương như xé lòng người xem. Hình ảnh về nỗi đau mất mát qua tiết mục của Trần Mỹ Ngọc tái hiện rõ nét khiến ai xem cũng không khỏi chạnh lòng. Sau cùng, dù trải qua nhiều mất mát và đau thương nhưng niềm vui và hạnh phúc của hòa bình đã trở về với ngôi làng nhỏ.

Đặc biệt, diễn xuất đỉnh cao của NSND Kim Xuân trong vai người bà đã góp phần không nhỏ cho sự thành công của nhạc cảnh này. Ngoài ra, tiết mục còn quy tụ dàn nghệ sĩ trợ diễn vô cùng đông đảo như bé Thảo Vy, vũ đoàn Power, nhóm bè VMO, đội lân Long Nhi Đường và một số diễn viên xiếc.

Không khó để nhận thấy danh ca Phương Dung như đắm chìm và hòa mình vào tiết mục của Trần Mỹ Ngọc. Nữ giám khảo chia sẻ cả 3 ca khúc mà Trần Mỹ Ngọc sử dụng là những ca khúc mà chị đã hát khi mới bước chân vào con đường nghệ thuật. “Tôi đã có dịp trình diễn ba ca khúc này trên sân khấu nên thành ra khi xem bạn trình diễn tôi có sự bồi hồi xúc động. Cách dàn dựng của bạn rất tốt, đem đến sự thanh bình. Cảm ơn bạn đã cho tôi sống lại cảm giác của một cô bé 14 – 15 tuổi”, danh ca Phương Dung cho hay.

Giám khảo Quỳnh Hoa dành lời khen cho phần hòa âm phối khí của những bài hát cũng như tổng thể của tiết mục càng về sau càng có sự cao trào và hoành tráng. Nữ ca sĩ chỉ tiếc rằng giá như phần chuyển giữa những bài hát mượt mà hơn nữa thì mạch câu chuyện sẽ sắc nét hơn.

Nghệ sĩ Thanh Bạch khẳng định tiết mục của Trần Mỹ Ngọc có thể đem trình chiếu ở bất kỳ thời điểm nào cũng tạo được sự hợp lý. “Bạn có sự đầu tư và làm rất uyển chuyển để cảm nhận được mạch diễn đi liên tục. Sự thay đổi cảm xúc của bạn vô cùng nhẹ nhàng, không có sự bối rối mà rất ung dung”, Thanh Bạch đánh giá về diễn xuất của Trần Mỹ Ngọc. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ còn chia sẻ nhạc cảnh của Trần Mỹ Ngọc làm anh sống lại những kỷ niệm của thời học sinh cấp ba. Chính ca khúc Trường làng tôi đã đánh bại anh trong cuộc thi văn nghệ để giành giải nhất và khiến cho Thanh Bạch ngậm ngùi nhận giải tám.

Tinh hoa hội tụ mùa 3 đã đi tới hồi kết. Sau đêm chung kết hoành tráng và đầy choáng ngợp, ngôi vị Quán quân mới của Tinh hoa hội tụ đang chờ được gọi tên. Trước khi biết được ai là người chiến thắng, khán giả sẽ được đắm chìm một lần nữa vào không gian của cuộc hội tụ tràn ngập tiếng cười và âm nhạc trong đêm Gala Tinh hoa hội tụ mùa 3. Người hâm mộ sẽ được gặp lại cả 6 nghệ sĩ tại mùa 3 cùng những Quán quân, Á quân ở các mùa thi trước như Nhã Thy – Quán quân Tinh hoa hội tụ 2019, Nam Cường – Á quân Tinh hoa hội tụ 2019 và Minh Trường – giải 3 Tinh hoa hội tụ 2018. Bên cạnh những màn trình diễn hấp dẫn, những sự kết hợp bất ngờ lần đầu tiên của các nghệ sĩ cũng sẽ được ra mắt.

Bên cạnh đó, những chia sẻ, tâm sự cùng những đánh giá xoay quanh Tinh hoa hội tụ mùa 3 cũng sẽ được bộ ba giám khảo Thanh Bạch – Phương Dung – Quỳnh Hoa cùng MC Đình Toàn và các khách mời đem ra mổ xẻ. Trần Mỹ Ngọc, Tâm Anh và Miha, ai sẽ là Quán quân Tinh hoa hội tụ mùa 3? Gala trao giải Tinh hoa hội tụ mùa 3 được phát sóng lúc 21h00 thứ tư ngày 16/2/2022 trên kênh THVL1.

Theo thegioidienanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *