Bên bờ hạnh phúc

Sau phần nhận xét, ca sĩ Miha nhận được 2 điểm 10 tuyệt đối từ nghệ sĩ Thanh Bạch và ca sĩ Thùy Trang.

Khi nhắc về quê hương và tuổi thơ, chắc chắn sẽ có rất nhiều người để ta nhớ đến. Bên cạnh cha mẹ hay anh chị em, ông bà luôn là những người không thể thiếu trong mỗi kí ức của những đứa trẻ xa quê hương. Ông bà luôn luôn yêu thương, vỗ về con cháu và để lại nhiều kỉ niệm khó phai. Có một ca khúc dân ca đương đại viết về bà với tên gọi Bà tôi vô cùng nổi tiếng bởi lời hát cùng hình ảnh chân thực đến khó tin và nhanh chóng trở nên quen thuộc với tất cả khán giả. Và bài hát ấy được nữ ca sĩ Miha lựa chọn để mở đầu cho đêm thi thứ hai của vòng màu tím. Với mong muốn đem đến sự mới lạ và phá cách, Miha lần đầu tiên kết hợp phần rap cùng những động tác vũ đạo cực chất trên nền bản phối hiện đại để tạo nên một phiên bản Bà tôi đặc biệt mang đậm dấu ấn cá nhân.

Giám khảo Thùy Trang dành lời khen đầu tiên cho phần hình ảnh mà Miha mang tới trên sân khấu với trang phục được thiết kế vô cùng bắt mắt và thời trang. Nữ giám khảo cho biết khi theo dõi Miha trình diễn đã cho cô mường tượng về hình ảnh một người bà tân thời. Bên cạnh đó, ca sĩ Thùy Trang đánh giá cao giọng hát của Miha rất đẹp và sáng, tròn vành rõ chữ.

Về phần nhận xét của ca sĩ Chế Thanh, anh cho rằng Miha đã hoàn thành ca khúc khá hoàn chỉnh khi kết hợp nhuần nhuyễn giữa rap, ca trù Bắc bộ và dân ca hiện đại. Nam giám khảo bày tỏ sự thán phục với Miha từ giọng hát cho tới vũ đạo điêu luyện, kết hợp ăn ý cùng vũ đoàn đã đem lại hiệu ứng tích cực và hoành tráng cho phần thi. Tuy nhiên, giám khảo Chế Thanh đã tinh ý chỉ ra sơ sót nhỏ mà Miha vô tình bỏ quên: “Lỗi nhỏ này tôi góp ý với bạn cũng như với tất cả các ca sĩ trẻ hiện nay, đó chính là ánh mắt. Một người nghệ sĩ rất cần diễn thần thái trong ánh mắt. Bạn cần để ý những ca sĩ nữ thế hệ đàn chị họ diễn cặp mắt vô cùng rực lửa như đốt cháy cả sân khấu, thu hút cả ngàn khán giả với thần thái ngập tràn. Có lẽ, do gặp áp lực và quá tập trung nên sự linh hoạt và tươi tắn trong ánh mắt của bạn chưa thể hiện rõ, cần buông lỏng cơ mặt thêm chút nữa sẽ đẹp vô cùng”.

Nghệ sĩ Thanh Bạch khẳng định phần trình diễn của ca sĩ Miha xứng tầm với Tinh Hoa Hội Tụ. Thứ nhất, phần thanh nhạc theo phong cách cổ điển opera được chuyển hóa trên cơ sở dân ca ca trù. Mà sự luyến láy của ca trù lại vô cùng tự do nên “Miha có thể thoải mái hát ca khúc này 10 lần không giống nhau chính bởi vì tùy vào cảm xúc của người nghe và xem”. Điểm mấu chốt này khiến ca khúc mang màu sắc của nhạc jazz. Điều tiếp theo mà giám khảo Thanh Bạch nhận thấy ở Miha chính là phần pha giữa giọng ngực và giọng thanh nhạc vô cùng uyển chuyển, không làm người nghe cảm thấy khó chịu mà thay vào đó là cảm xúc thăng hoa. “Tôi phong cho bạn là giọng hát liêu trai chí dị”, nghệ sĩ Thanh Bạch quả quyết. Ngoài ra, anh cũng đánh giá cao sự thông minh của Miha khi không sử dụng cách hát cổ điển cũ sẽ khiến giới trẻ khó cảm được ca khúc, nhờ điều này Thanh Bạch phong tặng tiếp danh hiệu “Đại sứ ca nhạc của các thế hệ” cho Miha với phiên bản “người bà trong tương lai rất mô-đen”.

Sau phần nhận xét, ca sĩ Miha nhận được 2 điểm 10 tuyệt đối từ nghệ sĩ Thanh Bạch và ca sĩ Thùy Trang.

Kết thúc vòng màu tím có chủ đề Quê hương và tuổi thơ, nữ ca sĩ Miha giành được giải nhất vòng 3 với tổng điểm 30 tuyệt đối cùng số tiền thưởng là 10 triệu đồng. Bên cạnh những phần trình diễn ấn tượng, khán giả còn được chiêu đãi món quà âm nhạc đến từ “Ông hoàng Mưa bụi” Chế Thanh qua chất giọng ngọt ngào trong ca khúc Hai mùa mưa nắng.

Chương trình do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện. Tập 7 Tinh Hoa Hội Tụ được phát sóng lúc 21h thứ Tư ngày 12/1/2022 trên kênh THVL1

Theo doisongvanhoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *