Bên bờ hạnh phúc

Nam diễn viên hài rớt nước mắt khi nhận được tình cảm của ban giám khảo lẫn khán giả khi ủng hộ anh tiếp tục thể hiện tình yêu ca hát.

 

Tối 4/7, chương trình Tình Bolero với chủ đề Đêm hội ngộ phát sóng tập 8. Tấn Hoàng và Quán quân Solo cùng Bolero mùa đầu tiên – Lâm Ngọc Hoa – song ca tiết mục Nếu chúng mình cách trở (sáng tác: Tú Nhi). Cả hai phối hợp khá ăn ý từ giọng hát đến cách diễn xuất trên sân khấu. Theo danh ca Phương Dung, giọng hát của Tấn Hoàng hoàn toàn chinh phục những người có mặt. "Giữa anh và Lâm Ngọc Hoa như có một mối duyên nào đó trên sân khấu mà một người đưa, một người bắt rất nhịp nhàng", nữ giám khảo nói.

 

Diễn viên Tấn Hoàng và ca sĩ Lâm Ngọc Hoa  trong tiết mục "Nếu chúng mình cách trở".

 

 

Trước đêm thi, Tấn Hoàng bị tắt tiếng. Tình trạng không tốt hơn khiến anh đã xin ban tổ chức rút khỏi cuộc thi trước khi ghi hình hai giờ. Ban tổ chức động viên và đưa anh đi bệnh viện kiểm tra. Tuy giọng vẫn chưa hồi phục hẳn, Tấn Hoàng đã hát bằng tất cả sự cố gắng.

Niềm đam mê ca hát của anh làm giám khảo Họa Mi xúc động. Nữ ca sĩ chia sẻ khi Tấn Hoàng bước ra sân khấu, chị đã khóc. "Cũng là một nghệ sĩ, tôi hiểu khi đã bước lên sân khấu thì không thể rút lui vì bất kỳ lý do nào. Tôi còn nghĩ anh không thể hiện được ca khúc vì mất giọng nhưng ngược lại, anh hát rất hay và xúc động", Họa Mi nói.

Thanh Hà cho rằng Tấn Hoàng và Lâm Ngọc Hoa là một cặp hoàn hảo. Theo chị, nghệ sĩ hài không bị phô nốt nhạc nào.

Nghệ sĩ Tấn Hoàng khóc trước tình cảm của khán giả, ban giám khảo.

 

 

Xúc động trước tình cảm của mọi người, Tấn Hoàng nói: "Cảm ơn ban tổ chức đã kịp thời cấp cứu cho tôi mũi thuốc. Dù tối nay kết quả có thế nào, tôi vẫn vui".

Nam diễn viên hài nhận được 40 điểm tuyệt đối từ giám khảo.

Nguồn: Hoàng Dung ( vnE ) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *