Bên bờ hạnh phúc

 Huyền thoại Marilyn Monroe. Ảnh: Internet

Những tấm phim X-quang này nằm trong bộ sưu tập các di vật độc nhất vô nhị của Marilyn Monroe, dự kiến sẽ được mang ra bán đấu giá trong phiên đấu giá mang tên Các Huyền thoại Hollywood diễn ra tại Khu nghỉ mát và Sòng bạc Hành tinh Hollywood ở Las Vegas từ ngày 26 đến 27 tháng 6 tới. Những tấm phim X-quang được chụp vào tháng 11 năm 1954 tại bệnh viện Cedars of Lebanon, bang Florida khi Marilyn tới chữa trị căn bệnh lạc nội mạc tử cung. Trên các tấm phim có ghi tên “Marilyn Di Maggio”, chúng được chụp vào thời điểm nữ diễn viên quá cố đang tiến hành thủ tục ly dị với ngôi sao bóng chày Mỹ Joe Di Maggio.

 

 Những tấm phim X-quang được chụp vào tháng 11 năm 1954 tại bệnh viện Cedars of Lebanon, bang Florida khi Marilyn tới chữa trị căn bệnh lạc nội mạc tử cung. Ảnh: Internet

 

Giới chuyên môn nhận định những tấm phim X-quang này có thể sẽ được bán ở mức giá cao nhất là 1.200 USD.
Các di vật khác từng được Marilyn Monroe sử dụng cũng sẽ được mang ra bán đấu giá lần này, bao gồm chiếc trường kỷ từng được sử dụng tại văn phòng trị liệu của nữ diễn viên. Đây là chiếc trường kỷ của bác sĩ Ralph Greenson, người từng trị liệu cho Marilyn Monroe từ năm 1960 đến khi cô mất. Nữ diễn viên thường nằm trên trường kỷ để kể cho bác sĩ Greenson nghe những khó khăn mà cô đang gặp phải.

Chiếc ghế được Monroe sử dụng tại nhà riêng ở Brentwood, Los Angeles cũng sẽ được mang ra đấu giá. Ngoài ra còn có một bộ ván trượt tuyết, ly thủy tinh chạm khắc dùng để uống champagne, quần áo và những vật dụng khác cũng nằm trong danh sách bán đấu giá sắp tới.

Marylin Monroe được xem là nữ diễn viên nổi tiếng nhất mọi thời đại. Cô chết vào năm 1962 khi mới 36 tuổi.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *