Bên bờ hạnh phúc

 Aguilera, người được chỉ định làm Đại sứ chống đói nghèo của Chương trình lương thực thế giới WFP thuộc LHQ, đã tiếp xúc với các gia đình Haiti, thăm trường học và gặp gỡ trẻ em nhận cứu trợ lương thực thông qua chương trình bữa ăn học đường của WFP. Cô phục vụ cơm cho các em nhỏ tại trường Lysee Fritz Pierre Louis ở thủ đô Port-au-Prince, và trường Saint Terese de Darbonne ở Leogane, tỉnh bị thiệt hại nặng nề ở phía Nam thủ đô.

Christina Aguilera trong đêm nhạc từ thiện ‘Hope for Haiti’ .  Ảnh: Internet

Cô nói: "Khi nhìn những đứa trẻ với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt và nói chuyện với chúng, bạn sẽ thấy cũng như bao đứa trẻ khác, chúng cần có những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống".

"Hope for Haiti" đã quyên góp được hơn 60 triệu USD cho công việc cứu trợ động đất ở Haiti. Ảnh: Internet

Các em còn có cơ hội nghe giọng hát ngọt ngào của cô ngay trong phòng ăn. Hoạt động của WFP ở quốc gia vùng Ca-ri-bê này chuyển từ cứu trợ khẩn cấp sang các chương trình như bữa ăn học đường, dinh dưỡng phối hợp trong nỗ lực chung giúp Haiti phục hồi sau động đất.

THVL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *