Bên bờ hạnh phúc

Hai giám khảo của "Cười xuyên Việt 2015" phấn khích trước diễn xuất của diễn viên Nam Thư.

 

Trong tập 3 chương trình với chủ đề Thời sự, xã hội, Nam Thư mang đến câu chuyện đi đòi nợ thú vị bằng cách dùng "nam nhân kế" đánh vào tâm lý thích trai đẹp của con nợ.
Cô còn nghĩ ra chiêu tính tiền lãi bằng cách gọi lô tô. Nữ diễn viên nhảy hài hước trong tiết mục.
Nam Thư khiến giám khảo Trấn Thành đứng bật dậy liên tục. Thậm chí anh còn nhảy lên ngồi ở thành ghế của Thủy Tiên vì quá phấn khích. Bà xã Công Vinh cũng không nhịn được cười trước màn diễn hài của Nam Thư. "Bình thường với tôi, một tiết mục hài chỉ cần cười 50% là tôi sướng lắm rồi. Còn tiết mục này mọi người cho tôi cười đến 99%, nghĩa là chị Nam Thư không cho tôi thở phút giây nào hết", Thủy Tiên nói. Riêng Trấn Thành cho biết lúc nữ diễn viên gọi lô tô để tính tiền lãi, anh đã muốn bay lên nằm bò trên sân khấu vì cô quá duyên dáng và thông minh.
Thủy Tiên dựa vào vai Trấn Thành để cắt cơn buồn cười.
Nữ ca sĩ cũng phấn khích trước diễn viên Huỳnh Lập khi anh thể hiện điệu nhảy của cô trong ca khúc Kiss me. Nam diễn viên còn sử dụng bài Giấc mơ tuyết trắng của bà xã Công Vinh. Anh cho biết việc dùng các ca khúc của Thủy Tiên không phải để tranh thủ tình cảm của cô. Anh mong giám khảo khách mời được kết nối và trở thành trung tâm của đêm thi.
Với tiểu phẩm Nửa đời nhìn lại, nữ diễn viên Thanh Vân vào vai người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phải chạy xe ôm kiếm sống. Chị học cách làm giàu nhanh chóng bằng việc tung video gây sốc lên Facebook, tranh giành khách với bạn chạy xe ôm của mình… Thông qua tiểu phẩm, Thanh Vân muốn phản ánh sự vô tâm, ích kỷ của con người trong xã hội hiện đại.
Diễn viên Kiều Linh gây xúc động với tiểu phẩm Dòng đời, dựa trên câu chuyện có thực về hoàn cảnh của một cô gái Việt lấy chồng ngoại quốc, bị ngược đãi đến hóa điên. Tiểu phẩm của nữ diễn viên chạm đến trái tim khán giả. Các giám khảo cũng đánh giá cao diễn xuất của chị nhưng thiếu nhiều chi tiết hài, yếu tố quan trọng để cho điểm.
Don Nguyễn mang đến tiết mục Hoa hậu làng em, nói về mặt trái của những cuộc thi nhan sắc "ao làng". Don Nguyễn phải tập đi giày cao gót để hóa thân thành thí sinh của cuộc thi hoa hậu. 
La Thành mang lại tiết mục hài hước với tình huống phá đám cưới của người yêu cũ. Cuối cùng anh phát hiện mình đi phá nhầm chỗ vì cô dâu không phải là người yêu mà anh quen trên mạng.

 

Nguồn: Tâm Giao ( VnE )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *