Bên bờ hạnh phúc

Kim Nam Joo, Kim So Yeon hay Chae Rim… từng một thời tích cực lăng xê mốt môi trầm trên phim hay trong các loạt ảnh thời trang.

Môi thâm là xu hướng trang điểm phổ biến có từ thập niên 1920. Xu hướng này được nhiều người đẹp Hàn Quốc lăng xê vào thập niên 1990. "Nữ hoàng quảng cáo" xứ kim chi một thời, Kim Nam Joo, thường xuyên xuất hiện với màu môi trầm, đậm.

Kim Hee Sun xinh đẹp với tóc nâu môi trầm.

Hee Sun với làn môi kẻ đậm.

Kim Hye Soo luôn gợi cảm và lôi cuốn.

Kim Hye Soo khoe nét cá tính.

Kim Jung Eun thời đóng Tình yêu trong sáng.

Kim So Yeon (trái) và Chae Rim.

Choi Jin Sil rạng ngời với tông trầm.

Lee Young Ae trong phim Anh em nhà bác sĩ.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *