Bên bờ hạnh phúc

Nữ ca sĩ tâm sự, cô ngày càng mặc đẹp hơn nhờ sự tư vấn của chồng – người đàn ông rất cầu kỳ, tinh tế trong ăn mặc.

Trước đây, ca sĩ Thu Minh từng không ít lần lọt vào danh sách "sao xấu" với những bộ trang phục sexy quá đà. Thu Minh cũng từng bị Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TP HCM phạt 3,5 triệu đồng và nhắc nhở vì trang phục đi ngược lại thuần phong mỹ tục.

Nhưng từ khi ngồi trên ghế nóng cuộc thi Giọng hát Việt 2012, nữ ca sĩ đã có bước "lột xác" khá ấn tượng với những bộ váy quyến rũ nhưng chừng mực, khoe dáng nhưng vẫn sang trọng. Những bộ đồ hiệu với phom dáng đẹp, tinh tế đã đưa Thu Minh trở thành một trong những ngôi sao mặc đẹp nhất của năm 2013.

Thu Minh chia sẻ, ông xã là người có ảnh hưởng lớn đến sự thay đổi về gu ăn mặc của cô: "Tính tôi phóng khoáng, mạnh mẽ và không bị ảnh hưởng bởi dư luận nhiều lắm. Thêm nữa, sở trường của tôi là dòng nhạc dance, vì vậy trang phục cũng cần ấn tượng, sexy và nổi bật. Ngày xưa khi còn độc thân, tôi thích gì mặc nấy. Nhưng giờ có chồng rồi, tôi cũng hạn chế ăn mặc gợi cảm quá dù anh ấy không phàn nàn gì, miễn đẹp là được".

Thu Minh với những bộ cánh quyến rũ chừng mực trên sân khấu The Voice.

Thu Minh thú nhận, so về độ cầu kỳ, cô còn thua ông xã. Anh luôn xuất hiện chỉn chu, cả khi ở nhà chỉ có hai vợ chồng. Nữ ca sĩ quan niệm, trang phục mặc trong đời thường phải luôn mát mẻ, mềm mại nhất có thể. "Nhiều lúc đi du lịch, tôi hơi bực mình vì anh ăn mặc nhìn là thấy nóng. Khi tôi phàn nàn thì ông xã bảo quen rồi, không mặc khác được. Khi vào nhà, thấy hai vợ chồng ăn vận trái ngược nhau, thỉnh thoảng bạn bè cũng trêu không biết ai là chồng, ai là vợ", cô kể.

Giọng ca "Đường cong" cho biết, ông xã là dân kinh doanh nên rất chú trọng đến độ tinh tế của trang phục. Mỗi khi có dịp đi nước ngoài, Thu Minh thường cùng chồng mua sắm quần áo và anh luôn là người giúp cô đánh giá chất lượng của trang phục qua từng đường kim mũi chỉ đến phom dáng. "Mẫu mã có thể giống nhau, nhưng chất liệu, đường may sẽ tạo ra đẳng cấp cho người mặc. Tôi rất tự hào khi những trang phục mà 'stylist chồng' chọn luôn được đánh giá cao, dù không phải bộ nào cũng là hàng hiệu đắt tiền".

Trong tủ quần áo của Thu Minh, hàng ngoại vẫn nhiều hơn hàng trong nước. Theo cô, thời trang nước nhà – kể cả hàng thiết kế – dù có mẫu mã đa dạng vẫn chưa thật sự đạt tới độ hoàn hảo về chi tiết, trừ một vài tên tuổi nổi tiếng như Công Trí. "Nếu so về giá cả, các mẫu đầm thiết kế của chúng ta cũng đắt không thua kém gì hàng hiệu. Vì vậy sẽ rất khó cạnh tranh về lâu dài. Bản thân tôi, dù ủng hộ nhà thiết kế nước nhà cũng cảm thấy yên tâm hơn khi mua hàng hiệu, không phải vì cái nhãn mác mà là vì chất lượng".

Không thiếu giày, túi xách hay phụ kiện hàng hiệu, nhưng ít khi Thu Minh dành thời gian phối nó thành một tổng thể hoàn hảo khi ra đường. "Tính tôi khá đơn giản, nếu không phải xuất hiện trong những sự kiện chính thức, tôi thường chỉ mất vài phút để chọn xong bộ đồ và ra đường. Nghĩ đến chuyện phối túi màu này với bộ váy màu nọ là tôi đã thấy… lười. Kể cả khi có stylist gọi, tôi cũng còn ngại tạo dáng chụp ảnh".

Vì lý do này mà nữ ca sĩ hiếm có bộ ảnh thời trang mới, dù "đôi khi nhìn các đồng nghiệp khoe ảnh streetstyle trên Facebook, tôi cũng khá hào hứng".

Nữ ca sĩ tiết lộ, stylist quan trọng nhất của cô là ông xã.

Yên tâm giao phó trang phục đi sự kiện cho chồng, Thu Minh vẫn đau đầu về trang phục biểu diễn.

Dòng nhạc dance không thích hợp với kiểu dạ hội thướt tha, nữ tính. Jumpsuit được xem là lựa chọn thường xuyên và khó thay thế nhất của các ca sĩ thể hiện dòng nhạc này. Nhưng vì e ngại, giải pháp của Thu Minh hiện tại là giảm bớt các vũ điệu khi mặc đầm trên sân khấu. Cô cũng hạn chế nhận lời tham gia biểu diễn vì: "Ngoài jumpsuit ra, tôi không biết mặc gì để có thể tự do vận động mà không sợ gặp sự cố".

Theo Thu Minh, việc chiều theo thị hiếu khán giả và thể hiện đúng cá tính, dòng nhạc là một bài toán khó cho cô. "Nhiều lần, dư luận nhận xét tôi không mặc đẹp như hồi tham gia The Voice 2012. Nhưng trang phục biểu diễn khác rất nhiều với trang phục chỉ để đứng, ngồi một chỗ. Nó có thể màu mè, bất quy tắc và decor nhiều thứ khác nhau nhằm phù hợp với thông điệp bài hát. Không chỉ tôi mà các ngôi sao nhạc dance trên thế giới cũng đều như thế".

Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho biết, cô cũng đang tìm một số stylist và nhà thiết kế Việt để sáng tạo trang phục biểu diễn hợp tuổi nhưng vẫn có cá tính riêng. Nữ ca sĩ nói vui, cô hy vọng những bộ trang phục sắp tới của mình sẽ vượt qua được những vòng "kiểm duyệt" gắt gao của ông xã, khán giả và cả những giới hạn về thuần phong mỹ tục.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *