Bên bờ hạnh phúc

Ở những nốt cao, bé Vũ Phong đã khiến Võ Hạ Trâm phải “wow” vì giọng hát quá nội lực.

Mở đầu cho tập 2, khán giả được gặp gỡ một cậu bé vô cùng đáng yêu, với ngoại hình tròn trĩnh dễ thương nhưng ẩn sau vẻ ngoài đó là những suy nghĩ chín chắn vượt xa tầm tuổi của mình, đó là bé Vũ Phong.

Cậu bé từng tiết lộ nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm chính là thần tượng của mình. Tại vòng thi đầu tiên, Vũ Phong mang tới ca khúc Tự nguyện vô cùng nổi tiếng và quen thuộc với rất nhiều thế hệ khán giả ở Việt Nam. Giọng hát sáng, trong trẻo và phong thái hùng dũng của bé Vũ Phong đã đem đến những cảm xúc yêu mến cũng như tự hào về quê hương và con người Việt Nam.

Giám khảo Nguyễn Phi Hùng nhận xét bé Vũ Phong chính là bản sao nhí của mình ngày xưa, từ thân hình, đầu tóc cho tới cách trình diễn. Hai giám khảo Võ Hạ Trâm và Vân Khánh cũng phải công nhận điều này. “Từ cử chỉ trình diễn chú thấy con có phong thái hát những ca khúc ngợi ca về đất nước, ai xem cũng cảm thấy rưng rưng xúc động. Trong con có sự chững chạc và vững vàng, tuy nhiên vẫn cần khắc phục những nốt trầm để hát rõ lời hơn”, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng chia sẻ.

Giám khảo Võ Hạ Trâm đánh giá bé Vũ Phong có màn trình diễn chuyên nghiệp và tự tin, mang phong thái của một “nghệ sĩ nghiêm túc”: “Con lên sân khấu tập trung vào phần trình diễn của mình. Từng cái đưa tay, ánh mắt, nụ cười của con đều nghiêm túc để làm cho tiết mục hoàn hảo nhất”. Đặc biệt ở những nốt cao, bé

Vũ Phong đã khiến Võ Hạ Trâm phải “wow” vì giọng hát quá nội lực. Nữ giám khảo còn đề nghị cậu bé hát thử một ca khúc sở trường về bolero, trữ tình và được Vũ Phong đáp lại bằng một đoạn trong bài Mẹ tôi. Sau phần thể hiện của Vũ Phong, Võ Hạ Trâm khẳng định với giọng hát uyển chuyển thì bé nên đi theo hướng chọn những ca khúc có giai điệu và tiết tấu mềm mại.

Tiếp lời đồng nghiệp, giám khảo Vân Khánh cho biết mình đồng tình với nhận định vừa rồi của Võ Hạ Trâm. Đồng thời, nữ ca sĩ góp ý cho bé Vũ Phong nên hát một cách nhẹ nhàng và thoải mái, tránh để giọng hát bị gồng thì ca khúc sẽ tròn trịa hơn. Sau phần nhận xét, bé Vũ Phong nhận được 9,75 điểm từ hai giám khảo Vân Khánh và Nguyễn Phi Hùng.

Theo doisongvanhoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *