Bên bờ hạnh phúc

Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời với tiết mục lô tô song ngữ Anh – Việt độc đáo, lần đầu tiên có trên sóng truyền hình đã xuất sắc chinh phục khán giả trong đêm chung kết.

Đêm Chung kết xếp hạng của chương trình Lô tô show – Gánh hát ngàn hoa 2018 với phần tranh tài hấp dẫn, gay cấn của 2 đoàn lô tô xuất sắc nhất chương trình vừa phát sóng vào tối ngày 4/3 trên kênh THVL1. 

Kết quả, danh hiệu Quán quân đã thuộc về đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời với tiết mục lô tô song ngữ Anh – Việt độc đáo, lần đầu tiên có trên sóng truyền hình. Danh hiệu Á quân thuộc về đoàn Dòng thời gian với tiết mục đậm chất nghệ thuật, nói về lịch sử hình thành và phát triển của lô tô ở Việt Nam. 

 

Tiết mục của đoàn tân Quán quân Sài Gòn Tân Thời mang tên Vòng quay thời đại do đạo diễn Ngọc Duyên dàn dựng, nói về một đoàn lô tô trẻ tài năng, không ngừng học hỏi, sáng tạo để mang đến sự mới mẻ, hiện đại cho lô tô truyền thống, để chinh phục không chỉ khán giả trong nước mà còn để giới thiệu lô tô Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. 

Nội dung tiết mục là một buổi biểu diễn lô tô đa dạng màu sắc, kết hợp nhiều loại hình ca múa nhạc, biểu diễn thời trang của Sài Gòn Tân Thời. Đầu tiết mục, đoàn trổ tài gọi số bằng nhiều thể loại nhạc khác nhau, từ Bolero, nhạc trẻ, Rap cho đến những ca khúc nhạc ngoại lời Việt như Vũ điệu Boom Boom, Búp bê chao mi ao… Và dĩ nhiên không thể thiếu cải lương với trích đoạn Tiếng trống Mê Linh

Dù là thể loại nhạc nào, các thành viên của Sài Gòn Tân Thời cũng cho thấy lợi thế về giọng hát, cũng như tính tập thể của mình. Ngoài phần gọi số, đoàn còn mang đến phần trình diễn bộ sưu tập thời trang được làm từ vật liệu tái chế thân thiện với môi trường, tận dụng từ chính những gì có trong đoàn như: vé lô tô, miếng rửa chén, bông tắm, mây tre, ống hút, chén đĩa nhựa… 

Bộ sưu tập được chính các thành viên trong đoàn tự tay kết một cách tỉ mỉ, công phu, đẹp mắt, sành điệu, tân thời và không thua kém những một bộ sưu tập thời trang chính thống trên sân khấu catwalk chuyên nghiệp. Để làm được bộ sưu tập này, đoàn đã mất khá nhiều thời gian để làm. Điều đó cho thấy, ngoài ca diễn, Sài Gòn Tân Thờicòn có thêm nhiều tài lẻ. 

Chưa dừng lại ở đó, tiết mục còn có sự xuất hiện của cặp đôi MC song ngữ là thành viên Lộ Lộ và Thanh Vân. Lộ Lộ vào vai MC Việt ngữ và Thanh Vân vào vai MC phiên dịch lại toàn bộ qua tiếng Anh. Lí do xuất hiện của cặp MC này là vì tiết mục có sự góp mặt của những vị khách Tây đến xem. Một trong những vị khách này đã trúng thưởng lô tô và cho biết rất vui khi được xem lô tô Việt Nam và chắc chắn anh sẽ giới thiệu cho bạn bè ở đất nước mình. 

Sự xuất hiện của vị khách Tây và 2 MC song ngữ của đoàn Sài Gòn Tân Thời mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả

 

Tuy đây là một chi tiết nằm trong kịch bản tiết mục nhưng nó được lấy từ thực tế những buổi biểu diễn thu hút khách nước ngoài của Sài Gòn Tân Thời. Sự xuất hiện của những vị khách nước ngoài thể hiện thông điệp của Sài Gòn Tân Thời đó là không chỉ kế thừa truyền thống mà đoàn còn muốn mang lô tô Việt Nam giới thiệu đến với bạn bè quốc tế. Đây chính là yếu tố mà các đoàn lô tô còn lại đang bị thiếu. 

Dĩ nhiên, khi nghệ thuật lô tô còn chưa được "phục hưng", đời sống của các đoàn còn đang quá khó khăn thì việc mong muốn đưa lô tô đi xa hơn vẫn còn là một điều quá xa xôi. Và sự xuất hiện của những đoàn lô tô trẻ, đa năng, "tân thời", biết cách làm mới để lô tô phù hợp hơn với nhiều đối tượng khán giả như Sài Gòn Tân Thời là một tín hiệu đáng mừng. Và trên thực tế, Sài Gòn Tân Thời đã bước đầu làm được điều mình mong ước đó là đưa lô tô Việt Nam xuất ngoại bằng chuyến lưu diễn vài ngày tới tại Đài Loan. 

Với tiết mục được dàn dựng hoành tráng, công phu, nội dung đa dạng và mang ý nghĩa hội nhập, Sài Gòn Tân Thời đã nhận được nhiều lời khen của ban giám khảo.

Giám khảo Phước Lập nhận định: "Vòng quay mới" là câu kết thúc tiết mục của đoàn nhưng từ đây sẽ mở ra những đỉnh cao mới cho đoàn Sài Gòn Tân Thời. Kịch bản tư duy tiếp cận hiện đại, đầy tính hội nhập. Thông điệp hiện đại cùng bảo vệ môi trường, đầu tư nhiều ý tưởng cho tiết mục".  

Về phần mình, giám khảo Kiều Oanh hài hước nói: "Các bạn đã tiết kiệm tiền cho chúng tôi, bây giờ muốn đi coi show hoành tráng, xúc động, đầy tính nhân văn, đoàn đã giữ được hết. Vậy thì đâu cần phải đi xa, tốn tiền vé máy bay đi xem show nữa". 

Nữ giám khảo cũng thể hiện sự thích thú với phần trình diễn thời trang nên đã năn nỉ đoàn Sài Gòn Tân Thời tài trợ cho mình những bộ trang phục này để đi làm giám khảo các chương trình khác. 

Giám khảo Phương Thanh cũng "giành" với Kiều Oanh bộ thời trang chén dĩa nhựa tái chế và nhận xét: "Kịch bản kết nối tuyệt vời, không thể có điểm trừ nào được". 

Cả 3 giám khảo đã đồng lòng dành cho Sài Gòn Tân Thời số điểm 30 điểm tuyệt đối. Và số điểm này đã giúp đoàn đăng quang ngôi vị quán quân của chương trình với số tiền thưởng là 100 triệu đồng. Tân Quán quân và Á quân Solo cùng Bolero 2018 là Như Ý và Trọng Khương cũng đã đến xem chương trình để cổ vũ và chúc mừng cho Lâm Quốc Khải, với nghệ danh trong giới lô tô là Lộ Lộ – trưởng đoàn  Sài Gòn Tân Thời. 

Với số điểm chung cuộc là 29.75, đoàn lô tô Dòng Thời Gian nhận phần thưởng cho danh hiệu Á quân là 70 triệu đồng. 3 đoàn lô tô dừng chân trước đó là Phương Anh, Mạnh Quyên và Hương Nam cùng nhận giải Khuyến khích.

Nguồn: Thanh Ngọc ( vietnammoi.vn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *