Bên bờ hạnh phúc

Giọng ca hải ngoại nghiêm khắc nhặt ra từng lỗi trong cách thể hiện nhạc trữ tình của các thí sinh ở chương trình "Người hát tình ca".

Tập 9 Người hát tình ca phát sóng tối 4/8. Tám giọng hát Huỳnh Thật, Thu Hồng, Văn Hương, Ngọc Sơn, Phương Thảo, Lâm Ngọc Đức, Kiều Oanh, Tấn Phương cùng thi thố.

Trong số ba giám khảo, ca sĩ Thanh Hà cho thấy chị khó tính trước những lỗi căn bản trong giọng hát của thí sinh. Chị không ngại nêu lên những nhận xét thẳng thắn, thậm chí có lúc nhăn mặt trên "ghế nóng" để bày tỏ sự không đồng tình khi người thi hát sai.

 

Ở phần trình diễn của thí sinh Ngọc Sơn, anh đưa khán giả vào một không gian thơ mộng với ca khúc Cây đàn bỏ quên. Nhưng nam thí sinh bị ca sĩ Thanh Hà chê phát âm sai, không hát rõ vần "ang" trong ca từ của nhạc sĩ Phạm Duy.

"Em phát âm 'ang' mà không có chữ 'g', 'tình tang', 'mơ màng' em toàn phát âm sai", Thanh Hà nghiêm khắc.

Ở phần thi của thí sinh Tấn Phương, nữ giám khảo cũng khắt khe không kém. Trong tiết mục Nỗi buồn gác trọ, Tấn Phương bị Thanh Hà mắng vì không để tâm vào bài hát. "Em hát mà hồn vía em để đi đâu. Em bỏ tâm tư vào cô vũ công chứ không chú ý đến bài hát", nữ ca sĩ nói.

Tập tiếp theo của chương trình phát sóng vào ngày 11/8.

Nguồn: Tâm Giao ( VnE )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *