Bên bờ hạnh phúc

 Sao Nối Ngôi là chương trình thuần Việt sau 3 mùa giữ nguyên fomat, giám khảo nhưng vẫn tạo nên nhiều sức hút cho khán giả. Rating của Sao Nối Ngôi luôn ở trong mức cao và ổn định. Mùa 3 chưa kết thúc nhưng khán giả đã bắt đầu mong đợi về mùa 4 với những hậu duệ mới sẽ nối ngôi truyền thống nghệ thuật gia đình.

Sao Nối Ngôi qua 3 năm vẫn giữ nguyên sức hút

NSƯT Bảo Quốc trong đêm chung kết Sao Nối Ngôi chia sẻ niềm hạnh phúc. “Tôi vui vì Sao Nối Ngôi mang ý nghĩa giúp đỡ con em nghệ sĩ có sân chơi để phát triển tài năng. Đặc biệt hơn khi đêm chung kết có mặt của Hà Linh là cháu trai Bảo Quốc, con trai của chị Thanh Nga. Tôi cảm thấy niềm vui nhân đôi sau thời gian dài trị bệnh, thấy bản thân khỏe hơn nhiều”, anh chia sẻ.

 

 

Người nghệ sĩ gửi lời động viên Hà Linh rằng giải thưởng tuy giá trị nhưng nghệ thuật còn quan trọng hơn. Anh mong Hà Linh mang hết khả năng để trình diễn phục vụ khán giả – những người từng theo dõi ủng hộ, yêu mến đoàn cải lương Thanh Minh – Thanh Nga trong đó có nghệ sĩ Thanh Nga, NSƯT Bảo Quốc, NSƯT Hữu Châu và con gái anh là Hồng Loan, cháu trai Gia Bảo.

Xuất hiện tại đêm chung kết với vai trò giám khảo khách mời, NSƯT Kim Tử Long chia sẻ qua 3 năm anh thấy Sao Nối Ngôi luôn đầu tư kỹ lưỡng chất lượng chương trình. Anh vinh dự khi mùa 1, con nuôi anh là nghệ sĩ Bình Tinh xuất sắc trở thành Quán quân, mùa thứ 2 và 3, nam nghệ sĩ lại được vinh dự ngồi ghế giám khảo đêm chung kết để chọn ra gương mặt sáng giá nhất. Anh thổ lộ: “Con cháu của các nghệ sĩ có cơ hội tiếp bước cha mẹ, mang hết nhiệt huyết của dòng họ cống hiến nghệ thuật. Tôi vui và hạnh phúc khi thấy rằng lớp trẻ bây giờ rất giỏi, đam mê, các em được gia đình truyền cho lửa nghề nên luôn cháy hết mình trên sân khấu Sao Nối Ngôi”.

 

 

NSƯT Thoại Mỹ từng là giám khảo trong đêm thi thứ 10, chủ đề Tình nghệ sĩ thổ lộ niềm hạnh phúc vì được gặp được các cô chú, anh, chị em đồng nghiệp trong đêm chung kết. Cô háo hức khi sắp được xem 3 thí sinh Triệu Lộc, Hoàng Hải, Hà Linh trình diễn trên sân khấu. Nữ nghệ sĩ cho biết: “Đêm chung kết các em thỏa sức phô trương những ngọc ngà mà gia đình truyền lại. Sao Nối Ngôi là một chương trình nhân văn bởi cái tình rất đầy và mãnh liệt. Tình đây là tình nghề truyền nghề của bậc tiền bối truyền lại cho hậu bối”. Nữ nghệ sĩ cũng không quên chúc các thí sinh thật nhiều sức khỏe, có thêm nghị lực, sức sống để thỏa niềm đam mê với nghệ thuật.

Mỗi thí sinh là một màu sắc sân khấu

Ở đầu chương trình, khán giả tò mò, đặt câu hỏi về những thí sinh tham gia cuộc thi khi đã không còn trẻ. Tuy nhiên, các thí sinh, mỗi người lại có một sở trường, kỹ năng, cá tính cùng những câu chuyện cuộc đời mang đến những gam màu mới lạ cho năm nay. Sự sôi nổi, hoạt náo của thí sinh Huyền Trâm, Hoàng Hải, Tùng Linh khi đặt cạnh sự điềm tĩnh của Hà Linh, Triệu Lộc, Tống Hạo Nhiên vô tình tạo ra mạch cân bằng cho chương trình.

 

 

Bên cạnh đó, việc xuất hiện của NSƯT Hữu Quốc trong vai trò tổng đạo diễn trong mùa mới từ những kịch bản chỉnh sửa nội dung phù hợp để tiết mục ấn tượng, có chiều sâu, mang giá trị nhân văn hơn. Anh còn bên cạnh các thí sinh, lắng nghe các ý tưởng, tháo gỡ những khúc mắc, giúp những hậu duệ thể hiện rõ cá tính qua từng tiết mục trên sân khấu.

Chương trình gieo mầm cho những chất liệu nhân văn

Khi bắt đầu mùa thi mới, giám khảo Bạch Tuyết hé lộ những câu chuyện được lột tả trong Sao Nối Ngôi mùa 3 đều có giá trị, mang tính hữu ích, bài học cho cộng đồng. Cô chia sẻ: “Ở Sao Nối Ngôi mùa 3, qua cuộc đời, hoàn cảnh của từng thí sinh, khán giả sẽ biết rằng mỗi con người khi có mặt trong đời đều phải phấn đấu, vượt lên trên những số phận oan nghiệt. Những câu chuyện được kể luôn có ý nghĩa tốt đẹp, thông qua các tiết mục được dàn dựng với một phiên bản nghệ thuật”.

 

 

NSND – Tiến sĩ Bạch Tuyết cho rằng việc ngồi giám khảo Sao Nối Ngôi mùa 3 đã cho cô có một cảm giác hạnh phúc. Cô thổ lộ có những sự việc trong đời nếu có tiền cũng không mua được. Và chương trình Sao Nối Ngôi chính là nơi gieo mầm chất liệu nhân văn cho thế hệ trẻ để tiếp nối văn hóa tuyệt vời của dân tộc.

Là người đạo diễn góp phần tạo nên sự thành công cho Triệu Lộc tỏa sáng và từng bước gây dấu ấn với khán giả. Chính diễn viên Quang Thảo chia sẻ chương trình Sao Nối Ngôi cho anh những cảm xúc đầy, thêm phần phấn khởi, nhiệt huyết khi dàn dựng và “bao nhiêu tiền cho đủ cái tình, cái công anh dàn dựng cho Triệu Lộc”.

 

 

Đêm chung kết Sao Nối Ngôi sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ thứ năm ngày 23/8/2018 trên kênh THVL1. Sao Nối Ngôi do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện.

Nguồn: Minh Minh  Hình ảnh: Lý Võ Phú Hưng ( Sandien24h )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *