Bên bờ hạnh phúc

Đến với đội Lâm Vũ với hai thành viên nữ là ca sĩ Tuyết Mai và Xuân Nghi, cả ba khiến khán giả chìm đắm trong không gian lãng mạn, quyến rũ nhưng cũng không kém tươi vui, rộn ràng và đầy màu sắc của những vũ điệu của lễ hội carnaval.

Sự xuất hiện của chiếc xe hơi cổ vô giá cùng 20 vũ công đã góp phần tạo nên hiệu ứng mãn nhãn cho bản mashup Có nhớ đêm nào và Đêm huyền diệu.

Đội trưởng Phương Trinh Jolie cho biết đây là 2 bài hát tủ của mình nhưng lần này được nghe với bản phối mới lạ khiến cô như bùng cháy và có thêm năng lượng: “Tư duy âm nhạc của Tuyết Mai và Xuân Nghi rất tốt nên dù là bài hát quen thuộc nhưng qua sự chế biến của hai bạn làm cho người nghe thăng hoa, không bị nhàm chán”. Nam Cường đánh giá tiết mục của đội Lâm Vũ hoành tráng như lễ giao thừa cuối năm, rực rỡ nhiều sắc màu với ba giọng ca hoàn hảo: “Ở vị trí tôi ngồi, chiếc xe cổ dù ở trong màn hình led nhưng tôi cảm tưởng như chiếc xe đang chạy thẳng vào mặt mình. Điều này cho thấy sự ăn rơ từ ca sĩ, vũ công cho tới cả đạo cụ dàn dựng làm cho tiết mục bùng nổ”.

Giám khảo Thanh Bạch xúc động khi đội Lâm Vũ giúp anh sống lại những giây phút tuyệt vời của cuộc đời với kí ức âm nhạc khó quên: “Sự thăng hoa của các bạn đến từ chính bản thân người nghệ sĩ và khán giả được sống lại với những kí ức riêng của mình không ai giống ai. Sự lựa chọn gắt gao và chịu khó tập luyện của các bạn đã đem tới một tiết mục tuyệt vời”. Danh ca Ngọc Ánh nhận xét đội Lâm Vũ “chơi lớn” đêm chung kết: “Bùng nổ và khác lạ khi phối nhạc, lộng lẫy và rực rỡ trong trang phục. Các bạn đã cống hiến một phần trình diễn sang trọng và đẳng cấp”.

Đội trưởng Nam Cường cùng các thành viên Trọng Khương và đôi song ca Trần Vũ – Thu Trang mang tới không gian phủ đầy tình yêu to lớn dành cho hai chữ Việt Nam và tiếng Việt, ngôn ngữ đáng tự hào của người dân Việt Nam qua bao đời. Đội Nam Cường thể hiện liên khúc Thương ca tiếng Việt, Tình ca. Đây là hai ca khúc được viết ở hai thời kỳ và bởi hai thế hệ nhạc sĩ khác nhau nhưng đều tôn vinh hai chữ Việt Nam cũng như chữ viết của dân tộc. “Dù đất nước có hòa nhập với thế giới hay phát triển đến đâu thì nguồn gốc tiếng Việt cần được trân trọng vì đó là bản sắc dân tộc của Việt Nam”, Nam Cường khẳng định hùng hồn.

Lâm Vũ công nhận đội Nam Cường là một dàn đồng ca hoành tráng: “Bốn giọng hát để hòa quyện được là điều không hề dễ dàng nhưng các bạn đã làm được”. Đội trưởng Phương Trinh Jolie yêu thích phần dàn dựng tiết mục, cô đánh giá cả 4 ca sĩ đều tỏa sáng: “Bốn người như 4 ngôi sao và tôi là một khán giả may mắn được thưởng thức”.

Danh ca Ngọc Ánh nhận xét dù đông thành viên nhất nhưng biết cách chia bè chia câu hợp lý khiến phần hát đơn của mỗi người đều toát lên vẻ riêng khiến cô nổi da gà từng đợt: “Đẹp, ý nghĩa và thông điệp sâu sắc. Kết hợp giữa cổ điển và hiện đại khiến tôi vô cùng xúc động”. Giám khảo Thanh Bạch đánh giá phần trình diễn của đội Nam Cường đạt được thẩm mĩ cao về độ hòa sắc: “Chúng tôi cảm nhận được thông qua chương trình biết bao nhiêu con tim yêu tiếng Việt sẽ phải rung động với tiết mục này”.

Sau nhiều đêm tranh tài và nhiều tiết mục ấn tượng được trình diễn, kết quả chung cuộc của Đấu Trường Ngôi Sao 2022 đã gọi tên đội trưởng Lâm Vũ cho vị trí quán quân với giải thưởng 100 triệu đồng. Giải nhì thuộc về ca sĩ Nam Cường với giải thưởng 80 triệu đồng, Phương Trinh Jolie nhận được 70 triệu đồng tiền thưởng khi dừng chân ở vị trí thứ ba.

Tiếp nối thành công của Đấu Trường Ngôi Sao 2022, chương trình Tỏa Sáng Sao Đôi mùa 2 do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện, sẽ chính thức quay trở lại vào 21h thứ Tư hàng tuần bắt đầu từ ngày 22/6/2022 trên kênh THVL1.

Theo hautruong.info

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *