Bên bờ hạnh phúc

Chinh Phục Thần Tượng vừa trải qua ba bảng thi và đã tìm được ba thí sinh vào chung kết. Tập 13 sẽ mở đầu cho bảng thi thứ tư, cũng là bảng thi cuối cùng với ba ca sĩ thần tượng: NSƯT Vân Khánh, Long Nhật và Thùy Trang.

Vân Khánh là một nữ ca sĩ thành danh với dòng nhạc dân ca, quê hương. Tên tuổi của cô gắn liền với những ca khúc về miền Trung, đặc biệt là những ca khúc mang đậm chất dân ca Huế.

Vân Khánh sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ, cha mẹ đều là diễn viên, nhạc công của Đoàn Văn công Vĩnh Linh. Cô học nhạc từ nhỏ và học thanh nhạc ở Học viện Âm nhạc Huế và Nhạc viện TP.HCM.

Vân Khánh từ nhỏ đã sớm bộc lộ tài năng ca hát của mình. Năm 12 tuổi, cô đã đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng hát Hoa phượng đỏ và trở thành thành viên nhỏ nhất của đội ca Đoàn Nghệ thuật Quảng Trị. Thời điểm này, cô đã phụ giúp ba mẹ kiếm tiền nhờ việc đi hát. Cô cho biết vì gia đình khó khăn nên đi hát sớm một phần vì đam mê, một phần là để kiếm tiền. Những suất hát trên sông Hương giúp Vân Khánh kiếm được 4.000 đồng đủ để trang trải cuộc sống.

Học xong lớp 10, cô vào Học viện Âm nhạc Huế học trung cấp thanh nhạc. Khoảng thời gian này là dấu mốc cho sự nghiệp của cô sau này. Vân Khánh tham gia SV96 và được xuất hiện trong đêm giao thừa tại đầu cầu Huế năm 1997. Cả hai lần xuất hiện đều với ca khúc Huế thương (nhạc sĩ An Thuyên). Chính ca khúc này đã đưa tên tuổi của cô đến với công chúng.

Sau đó, Vân Khánh đến TP.HCM theo bậc đại học thanh nhạc tại TP.HCM. Với hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ đã ra mắt hàng loạt album ăn khách như: Huế xưa, Bông lau trắng, Đêm phương Nam nghe câu hò Huế… và đạt nhiều giải thưởng, huy chương. Năm 2012, Vân Khánh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú vì những đóng góp của mình cho nền âm nhạc nước nhà.

Chia sẻ với MC Vũ Mạnh Cường tại Chinh Phục Thần Tượng, nữ ca sĩ Thùy Trang cho biết cô đặc biệt ấn tượng với “cô bạn” Vân Khánh. “Cô này hát rất hay, lúc nào Trang cũng muốn hát chung mà cô này không chịu. Cô ấy bảo hát chung với ai cũng được nhưng đừng xếp cho cô hát chung với Thùy Trang, vì “đứng có vầy nè””, nữ ca sĩ hóm hỉnh khi nói về vóc dáng nhỏ bé của ca sĩ Vân Khánh.

Riêng ca sĩ Long Nhật rất hào hứng khi nói về ca sĩ Vân Khánh: “Mặc dù nhỏ con nhưng khi Vân Khánh bước ra sân khấu luôn luôn thu hút vì vẻ duyên dáng. Tính tình cô ấy vui thì thôi rồi, Long Nhật kể chuyện mới bắt đầu thôi là ré lên cười rồi. Cô ấy còn có đôi mắt rất đẹp, nói chuyện có duyên”.

Khi được MC Vũ Mạnh Cường hỏi về tiêu chí chọn thí sinh song ca tại chương trình Chinh Phục Thần Tượng, nữ ca sĩ Vân Khánh cho biết: “Tôi không có tiêu chí gì cao siêu và cũng không đặt ra lý do gì nặng nề. Âm nhạc là sự rung cảm từ hai phía, tôi rung động với ai đó thì chọn thôi, theo cái gu của mình. Chỉ có hôm nay thôi để các bạn có thể chứng tỏ mình, thể hiện mình”. Tuy nhiên, cô cũng tiết lộ sẽ ưu tiên thí sinh có chất giọng tốt và có màu sắc âm nhạc tương đồng. Cô quan niệm, trong mỗi dòng nhạc theo đuổi, ca sĩ phải có một tố chất riêng, ghi đậm dấu ấn của mình trong lòng khán giả. “Đối với thí sinh, tôi muốn các bạn có sự ngọt ngào của dân ca, sự sâu lắng của bolero trữ tình. Đặc biệt là trong lần này, tôi chọn thí sinh song ca với mong muốn đẩy mạnh trở lại dòng nhạc dân tộc truyền thống”, giọng ca Tình Huế thổ lộ.

Trước đây, người gắn bó lâu dài và song ca ấn tượng nhất đối với Vân Khánh chính là nam ca sĩ Quốc Đại. Có lẽ nhờ tình bạn gắn kết của hai người cùng hình ảnh giản dị, gần gũi khiến khán giả yêu mến cặp đôi này nhiều hơn.

Khi phải cạnh tranh với ca sĩ Thùy Trang và Long Nhật trong cùng một bảng thi, giọng ca Huế thương bộc bạch: “Tôi, chị Thùy Trang và anh Long Nhật, mọi người hiểu nhầm là hát chung dòng nhạc nhưng thật ra có sự khác biệt rất rõ ràng. Chị Thùy Trang mang màu sắc Nam bộ rất đặc trưng, tôi và anh Long Nhật đều là người Huế nhưng anh ấy lại theo kiểu khác, thường hát trữ tình bolero, còn tôi thì chuyên dòng nhạc Huế”.

Chinh phục Vân Khánh trong vòng thi này là ba thí sinh trẻ Hồ Quang Tùng, Nguyễn Vĩnh Hà Phương, Bảo Nam. Ba thí sinh sẽ hát những ca khúc nổi tiếng như Ai mì Quảng không?, Cây vĩ cầm, Xin gọi nhau là cố nhân, Hai chuyến tàu đêm. Ngoài ra, nữ ca sĩ chủ đề Vân Khánh còn hát tặng khán giả ca khúc Tình Huế – một ca khúc về Huế đã trở thành thương hiệu riêng của nữ ca sĩ.

Chương trình do Đài Phát thanh truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện. Tập 13 ca sĩ chủ đề Vân Khánh sẽ được phát sóng lúc 21 giờ thứ tư 14/12 trên kênh THVL1.

Theo hautruong.info

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *