Bên bờ hạnh phúc

NSUT Thành Lộc và Kathy Uyên vừa chính thức nhận lời ngồi ghế nóng cùng Quyền Linh, Minh Hằng trong đêm chung kết xếp hạng "Tôi là diễn viên" diễn ra vào ngày 5/7/2015.

Chỉ còn một phần thi song ca nữa, 2 thí sinh sẽ phải dừng chân, 6 thí sinh còn lại bước vào đêm chung kết với chủ đề nhạc kịch. Đây là một thể loại vô cùng khó khăn không chỉ cho Top 6 mà ngay cả những diễn viên chuyên nghiệp cũng không dễ dàng khi thử sức.

Nhạc kịch là loại hình sân khấu trong đó kết hợp ca khúc, lời thoại, diễn xuất và nhảy múa. Nội dung và biểu cảm của nhạc kịch (hỉ, nộ, ái, ố) được thể hiện thông qua câu chữ, âm nhạc, động tác và các khía cạnh kỹ thuật sân khấu; tất cả hợp thành một thể thống nhất. Từ đầu thế kỷ 20, nhạc kịch Broadway đã trở thành loại hình sân khấu giải trí đỉnh cao với lượng khán giả khổng lồ ngày càng tăng. Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, Nhạc kịch được ứng dụng khá rộng rãi trên các sân khấu, tuy nhiên lượng diễn viên có thể đảm nhận được thể loại này khá ít.

Có thể nói ở Việt Nam, NSUT Thành Lộc là nghệ sĩ độc tôn và có đầy chuyên môn về loại hình nghệ thuật này. Ngoài thành công trong lĩnh vực sân khấu kịch, NSUT Thành Lộc còn đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau như: người dẫn chương trình, diễn viên điện ảnh, diễn viên hài, đạo diễn sân khấu, và hiện nay là Phó Giám đốc Sân khấu kịch Idecaf. 

Với trên 200 vai diễn gồm những tính cách đa dạng trên sân khấu và cả điện ảnh, từ những vai chính diện đến phản diện, người già đến trẻ nhỏ, bi đến hài, con người đến muông thú… NSUT Thành Lộc được coi như là một trong những nghệ sĩ tài năng của sân khấu kịch Việt Nam.

Là cây đại thụ trong lĩnh vực nhạc kịch tại Việt Nam, NSUT Thành Lộc là cái tên không thể thiếu trên ghế nóng của Tôi là diễn viên trong đêm chung kết. Sự tham gia của Thành Lộc sẽ giúp khán giả có cái nhìn rõ nét hơn về khả năng của các thí sinh.

Rất khó để NSUT Thành Lộc nhận lời ngồi ghế nóng của một chương trình, Tôi là diễn viên là chương trình thứ 2 mà anh tham gia. Chia sẻ về lý do, Thành Lộc cho biết: “ Đây là chương trình thứ 2 tôi nhận lời làm giám khảo vì Tôi là diễn viên liên quan đến ngành nghề và chuyên môn tôi đang làm, tôi nghĩ sự có mặt của tôi là cần thiết để hộ trợ thế hệ diễn viên trẻ . Bên cạnh đó, với chủ đề nhạc kịch khiến tôi rất thích thú vì đây là thể loại nghệ thuật tôi đam mê theo đuổi và có khá nhiều chuyên môn. Chính vì vậy, khi tôi ngồi ghế nóng , các bạn trẻ sẽ có nhiều hưng phấn và động lực hơn khi bước vào đêm thi quyết định cuối cùng này.

Tiêu chí để chấm điểm của tôi rất đơn giản, chỉ cần thí sinh nào truyền cho tôi được cảm xúc và khiến tôi ngưỡng mộ bởi tài năng thực sự thì tôi sẽ cho điểm cao.”

Chia sẻ thêm cho top 6 trước đêm chung kết, giám khảo Thành Lộc cho biết nghề diễn viên thực sự vô cùng khắc nghiệt. Chỉ những ai có đủ tài năng và đam mê mới thực sự theo đuổi đến cùng được. Một trong những khó khăn lớn nhất của người diễn viên là không lặp lại chính mình mà phải luôn thay đổi bản thân và tìm cái mới trong từng vai diễn. Ngoài ra, người diễn viên phải luôn phấn đấu và biết biến cái hạn chế của mình thành cái ưu điểm, anh tâm sự: “ Thực ra tôi là một diễn viên không có quá nhiều lợi thế để phù hợp với nghề. Điển hình là tôi không cao, tôi không có đầy đủ các yếu tố thanh sắc cần của một diễn viên. Chính vì vậy từ khi quyết định bước chân vào nghề tôi luôn xác định cái mình có thể bám víu để thành công là tập trung cao độ vào diễn xuất, nhờ vậy tôi đã thành công đến bây giờ. Rất ít người diễn viên nào hội tụ đủ các yêu tố thanh sắc, cái quan trọng của người diễn viên giỏi là biến cái nhược điểm của mình thành ưu thế, để từ đó mình có thể dần dần khắc phục được.”

Là một gương mặt điện ảnh lạ và đầy tài năng của showbiz Việt, Kathy Uyên được biết đến nhiều qua những bộ phim điện ảnh đình đám như: Oan hồn, Chuyện tình xa xứ, Để mai tính…Ngoài ra cô còn được chú ý trong vai trò biên kịch và nhà sản xuất qua bộ phim Âm mưu giày gót nhọn. Chính sự tài năng và ý tưởng táo bạo của Kathy Uyên, bộ phim Âm mưu giày gót nhọn từng gây sốt phòng vé và đưa tên tuổi Kathy Uyên trở thành những cái tên được săn đón.

Mặc dù không có nhiều kinh nghiệm trong diễn xuất như NSUT Thành Lộc, nhưng Kathy Uyên là nhân tố gây khá nhiều áp lực cho các thí sinh. Bởi xuất thân từ một diễn viên thành danh và được đào tạo chuyên nghiệp tại Mỹ, nên Kathy Uyên sẽ có những góc nhìn mới mẻ và khắc khe hơn đối với diễn xuất của top 6.

Ngoài ra, với giọng nói lơ lớ đáng yêu của một người Mĩ gốc Việt, Kathy Uyên sẽ mang lại khá nhiều màu sắc khi lần đầu ngồi ghế nóng một chương trình truyền hình thực tế. Nói theo một cách vui, giám khảo âm nhạc có Thanh Bùi, giám khảo nhảy múa có John Huy Trần, giám khảo diễn viên tất nhiên Kathy Uyên là người không thể thay thế.

Ngoài giữ vai trò chính là giám khảo, đêm chung kết Tôi là diễn viên Kathy Uyên sẽ khiến khán giả vô cùng bất ngờ với tiết mục mở màn đầy ấn tượng về thể loại nhạc kịch. Và đây cũng có thể là lần đầy tiên khán giả được trực tiếp nghe kathy Uyên hát.

Nói về quyết định ngồi ghế nóng Tôi là diễn viên, Kathy Uyên cho biết: “ Nói thật, trước giờ tôi thấy khá nhiều cuộc thi về hát, nhảy múa nhưng lại không có một cuộc thi về tìm kiếm diễn xuất, nên khi có lời mời tham gia Tôi là diễn viên tôi cảm thấy rất thích. Bởi vì rất yêu nghề diễn, nên tôi muốn truyền tất cả lửa đam mê của mình qua những lời nhận xét khi ngồi ghế nóng, với hi vọng sẽ giúp được các bạn trẻ nhiều hơn trong cuộc thi và cả trên con đường sau này.”

Để chuẩn bị cho vai trò mới này, Kathy Uyên có phần lo lắng và chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho đêm chung kết. Ngoài ra, Kathy đang tích cực rèn luyện khả năng nói tiếng Việt đến mức độ tốt nhất, để các thí sinh dễ dàng tiếp thu được ý kiến, nhận xét của mình.

Trong tập 11 lên sóng 21h, chủ nhật, ngày 21/6/2015 trên THVL1, top 8 thí sinh sẽ bước vào đêm thi hát cuối cùng trong vòng Toàn năng để lựa chọn ra top 6 thí sinh bước vào đêm chung kết xếp hạng. Đêm chung kết Tôi là diễn viên sẽ được diễn ra vào ngày 5/7/2015.

PV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *