Bên bờ hạnh phúc

NSƯT Đức Hải, Minh Nhí, NSƯT Hạnh Thúy lạc quan khi nói về Kịch nói Việt Nam trong Siêu Thủ Lĩnh

Thành Gia và Mộng Như là hai thí sinh cuối cùng bước vào chủ đề Hành trình nghệ thuật của Siêu Thủ Lĩnh 2020. Các thí sinh phải lựa chọn chủ đề liên quan đến một lĩnh vực nghệ thuật và mang đến những thông tin, câu chuyện thú vị xoay quanh chủ đề đó. Đảm nhận vai trò giám khảo sẽ là MC Thanh Bạch , NSƯT Vũ Thành Vinh và danh hài Minh Nhí. Nguyên Khang đảm nhận vai trò MC của chương trình.

Mở đầu là phần thi của thí sinh Thành Gia. Nam thí sinh chọn nói về Kịch nói qua từng cột mốc thời gian. Năm 1921, Chén thuốc độc của Vũ Đình Long được công diễn, đặt dấu mốc cho sự ra đời của Kịch nói Việt Nam . Bước sang thập niên 60 của thế kỷ XX, Kịch nói bước vào thời hoàng kim rực rỡ với nhiều vở diễn ăn khách. Một trong số đó không thể không nhắc đến kịch Kim Cương với những vở bi kịch dài lấy đi nhiều nước mắt khán giả và trở thành những vở kinh điển của Kịch nói Việt Nam. Đến những năm 80 – 90, hàng loạt tác phẩm thể nghiệm mới, sáng tạo cuốn theo dư luận sôi nổi ra đời, tiêu biểu phải kể đến Hồn Trương Ba, da hàng thịt. Bước vào thế kỷ XXI, đứng trước sự bùng nổ của mạng xã hội , Kịch nói không còn giữ được vị thế độc tôn.

Thí sinh Thành Gia tạo nên một diễn đàn mà ở đó nam thí sinh cùng với khách mời là NSƯT Đức Hải và NSƯT Hạnh Thúy chia sẻ về những câu chuyện xung quanh Kịch nói Việt Nam.

Trước sự bão hòa của Kịch nói, NSƯT Đức Hải cho biết anh rất lạc quan và tin tưởng rằng một ngày không xa Kịch nói sẽ trở lại thời kỳ hoàng kim. Nam nghệ sĩ cho rằng tất cả mọi loại hình không riêng gì Kịch nói đều phát triển theo biểu đồ hình sin, có lên có xuống.

Nếu được chọn một điểm thay đổi để giúp Kịch nói quay trở lại thời hoàng kim, NSƯT Đức Hải chọn lắng nghe khán giả: “Khán giả hãy cho chúng tôi biết các bạn cần gì, đòi hỏi gì và chúng tôi sẽ cố gắng làm vì điều đó”.

Cùng quan điểm với NSƯT Đức Hải, NSƯT Hạnh Thúy không muốn mọi người nhìn hiện trạng của Kịch nói theo góc nhìn bi quan bởi vì vẫn còn nhiều khán giả vẫn thương và sống chết với kịch. Theo nữ nghệ sĩ, ở cùng một sân khấu có những vở rất ăn khách nhưng cũng có những vở không thu hút được người xem. Thay vì bi quan thì nên nhìn nhận vấn đề thực tế hơn và làm cho khán giả đến với sân khấu mới là điều quan trọng.

Qua cuộc trò chuyện, Thành Gia đã mang đến cho khán giả nhiều góc nhìn khác nhau về Kịch nói từ những người trong cuộc. Kết thúc phần thi là trích đoạn của vở kịch Bông hồng cài áo.

MC Thanh Bạch nhận định Thành Gia sở hữu nhiều lợi thế như giọng nói hay, biết ca biết nhảy, điều đó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho công việc trên sân khấu. NSƯT Vũ Thành Vinh gửi lời cảm ơn đến NSND Kim Cương cho phép tái hiện lại vở diễn. Nam giám khảo khen Thành Gia làm nổi bật được câu chuyện chủ đề và nhạy bén trong việc bắt vào câu chuyện cùng hai khách mời. Tuy nhiên nam thí sinh vẫn bị đánh giá là hiền và thiếu tính chủ động. Tiết mục chạm đến trái tim của danh hài Minh Nhí vì nam giám khảo cũng đang sở hữu sân khấu kịch. Nam danh hài thích cách Thành Gia đặt vấn đề và những hoài bão dành cho Kịch nói. Kết quả, Thành Gia chưa được huy hiệu vì chỉ nhận được 2 đồng thuận từ danh hài Minh Nhí và MC Thanh Bạch.

Khép lại chủ đề Hành trình nghệ thuật là phần thể hiện của Mộng Như. Nữ thí sinh chọn nói về xiếc ảo thuật. 40 năm về trước, ảo thuật gia David Copperfield làm cả thế giới kinh ngạc khi biểu diễn làm biến mất tượng nữ thần Tự do trên sóng truyền hình trực tiếp. Năm 2000, ảo thuật gia “được thần chết bỏ quên” David Blaine cũng đã từng tự giam trong “quan tài” bằng băng hơn 61 giờ. 10 năm trước, ảo thuật gia Dynamo đã trình diễn một màn đi bộ trên mặt nước sông Thames dễ như cuốc bộ trên đường. Tiết mục được mệnh danh là tiết mục ảo thuật hay nhất thế giới .

Tại Việt Nam, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tiền thân là đoàn Xiếc Nhân dân Trung ương đã được thành lập vào năm 1956. Đây là trung tâm biểu diễn xiếc lớn nhất cả nước. Hàng năm, Việt Nam giành được nhiều giải thưởng, huy chương về xiếc và ảo thuật trên thế giới . Nhắc về thành tích xiếc ảo thuật, không thể không nhắc đến cặp đôi ‘hoàng tử xiếc’ Quốc Cơ – Quốc Nghiệp làm cả thế giới ngưỡng mộ, thán phục với màn chồng đầu giữ thăng bằng đi hết 90 bậc thang nhà thờ Chính tòa Girona, Tây Ban Nha trong vòng 52 giây, để được lưu danh kỷ lục Guinness thế giới.

Trong phần thi, Mộng Như đã mời đến những nghệ sĩ xiếc, ảo thuật gia hàng đầu Việt Nam. Xiếc công phu Kao Long, ảo thuật gia Hoàng Nghiêm, Nguyễn Thanh, Nguyễn Phương mang đến tiết mục mãn nhãn cho khán giả truyền hình. Đạt được nhiều thành tựu, song xiếc và ảo thuật vẫn không được khán giả trong nước mặn mà và chạm đến ánh hào quang vốn có của mình dù không thiếu nhân tài, sáng tạo , nghị lực và sự đầu tư, hỗ trợ. Theo Mộng Như, xiếc và ảo thuật Việt Nam thiếu “thời”.

NSƯT Vũ Thành Vinh khen Mộng Như có những tình tiết thú vị, khoảnh khắc duyên dáng trong phần thi. Nam giám khảo cho rằng giữa các tiết mục trình diễn của khách mời giá như có thêm phần dẫn thì sẽ hoàn hảo hơn. MC Thanh Bạch nhận định Mộng Như có sự thông minh, dí dỏm và tông giọng hùng biện hợp với thể loại này. Danh hài Minh Nhí khen Mộng Như nhỏ nhắn nhưng giọng nói nội lực, sắc bén. Kết quả Mộng Như nhận được huy hiệu khi có 3 sự đồng thuận.

Kết thúc vòng thi, chương trình tìm ra được 6 gương mặt bước tiếp vào vòng trong. Thí sinh Thảo Trâm bất ngờ rút khỏi cuộc thi vì lý do cá nhân. Chính vì thế, 6 cái tên được gọi vào vòng tiếp theo là: Hoàng Ân, Hồng Cúc, Thành Gia, Mộng Như, Thanh Thân, Nhân Kiệt. Chương trình đành nói lời chia tay với Hồng Hoa và Uyên Phương.

Siêu Thủ Lĩnh do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang sản xuất với sự tài trợ của nhãn hàng Nước tăng lực Number 1 Chanh và Dâu. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ Sáu hàng tuần trên kênh THVL1. Tập 13 sẽ được lên sóng vào ngày 12/02/2021 tức mùng 1 Tết Âm lịch.

Theo vietgiaitri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *