Bên bờ hạnh phúc

Sau 2 tuần phát sóng, chương trình thu hút sự quan tâm và theo dõi của nhiều khán giả. Tuần này, Nông Dân Xin Chào sẽ đưa khán giả ghé thăm vùng đất Tây Nguyên với khách mời chị Nguyễn Thị Thái Thanh. Sau đó khán giả sẽ trở lại mảnh đất An Giang với nông dân Nguyễn Văn Dũng và nông dân Đoàn Ngọc Lợi trong tập 8 và 9.

Không chỉ là sân chơi giao lưu học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm cho những người nông dân, chương trình Nông dân xin chào còn mong muốn kết hợp quảng bá du lịch Việt Nam, giới thiệu những làng nghề truyền thống đến với khán giả truyền hình, qua đó ca ngợi tinh thần hăng say làm việc của con người Việt Nam.

Tại đây, người nông dân còn có cơ hội gặp gỡ cùng những nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực như ca hát, nhảy múa, diễn xuất, ảo thuật,… để cùng hát ca, giao lưu, thể hiện tài năng sau những giờ làm việc căng thẳng.

Mỗi tập phát sóng của Nông dân xin chào có cấu trúc gồm 3 phần. Phần 1 phác họa chân dung và thành tựu của nhân vật. Phần 2 là giao lưu về con đường đi đến thành công, những sáng tạo, sáng chế đột phá giúp phát triển ngành, lĩnh vực mà người nông dân đó đang tham gia sản xuất. Cuối cùng là phần giao lưu cùng các nghệ sĩ nổi tiếng.

Đầu tiên, khán giả sẽ đến thăm vùng đất Tây Nguyên với sự tham gia của chị Nguyễn Thị Thái Thanh (Giám đốc Ban Mê Green Farm). Trải qua 18 năm học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, chị Thái Thanh quyết định từ bỏ công việc ổn định với mức thu nhập cao trở về với niềm đam mê thời thanh xuân đó chính là nông nghiệp công nghệ cao. Chị là đại diện cho thế hệ nữ nông dân trẻ tuổi đang quyết tâm hiện đại hóa các trang trại trong bối cảnh nền nông nghiệp đối diện với nhiều thay đổi.

Với tình yêu nông nghiệp từ bé, chị Thái Thanh quyết định bắt tay vào làm mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Là một người ghiền cà chua sống nên chị đã mang giống cà chua Nova từ Mỹ về Việt Nam để trồng. Chị kể, lần đầu nhập về 2500 cây cà chua cũng là lúc chị đang nhập viện phẫu thuật ruột thừa. Trong 10 ngày nằm viện cũng là lúc cây cà chua chết hàng loạt. “Hai hàng nước mắt cứ trào ra giữa cái nóng lúc 10 giờ trưa nhưng mà người cứ lạnh toát, chân thì run không đứng được, như điên như cuồng”, chị nhớ lại.

Tưởng chừng chị Thanh đã gục ngã nhưng bằng nỗ lực của bản thân chị đã vượt qua mọi sự cố. Sau nhiều lần thất bại, chị vẫn mạnh mẽ, bình tĩnh khắc phục nhược điểm, rút ra kinh nghiệm. Đến nay, chị Thái Thành đã thành công khi có hơn 7000 mét vuông cà chua Nova được trồng theo công nghệ cao, sản lượng lên đến 700kg/ngày.
Kết thúc phần trò chuyện, nữ nông dân máu lửa song ca cùng Bích Ly ca khúc Ly cà phê ban mê. Qua bài hát, chị Thái Thanh toát lên tinh thần mạnh mẽ, sự máu lửa vốn có trong tính cách của chính mình. Chị chia sẻ: “Mình bất ngờ vô cùng bởi vì sân chơi của người nông dân thật tuyệt vời. Mình tin chương trình sẽ tiếp thêm lửa cho bà con nông dân và làm cho nền nông nghiệp của nước ta ngày càng phát triển hơn nữa”.

Kết thúc câu chuyện của chị Nguyễn Thái Thanh, khán giả tiếp tục ghé thăm nông dân Nguyễn Văn Dũng. Ông được mệnh danh là vua sáng chế miền Tây với hơn 10 sáng chế nông cụ phục vụ cho nông nghiệp. Hiện tại, nông dân Nguyễn Văn Dũng là chủ nhiệm câu lạc bộ nông dân sáng tạo Nông Phú – An Giang và là một trong 17 cá nhân tiêu biểu của cả nước được Bộ nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vinh danh năm 2016.

Trước tình hình thiếu lao động và chủ trương thay đổi trong cơ cấu cây trồng của địa phương bắt buộc phải đưa ra những giải pháp, nông dân Nguyễn Văn Dũng đã phát minh rất nhiều máy móc với mong muốn giúp ích cho người nông dân giảm bớt khó khăn trong sản xuất nông nghiệp.

Từ nhỏ, nông dân Nguyễn Văn Dũng đã có niềm đam mê với những loại máy móc. Chính vì thế, khi làm bất cứ việc gì ông luôn suy nghĩ về việc phải tạo ra một loại máy móc phục vụ cho nông nghiệp, có thể đạt được hiệu quả gấp 3-4 lần.

Từ năm 2010 đến hiện nay, ông đã sáng chế ra hơn 20 sản phẩm bao gồm các sản phẩm đem đi dự thi và phục vụ cho nông dân. Trong đó máy đánh rãnh thoát nước và máy hút rác là 2 sáng chế nổi bật nhất của ông. Bên cạnh đó, ông Dũng còn nhiều sáng chế khác như máy cắt đậu bắp, xe phun thuốc bảo vệ thực vật, xe chữa cháy mini, máy hút bụi gỗ,…

Nông dân Nguyễn Văn Dũng chia sẻ: “Tâm của tôi làm là để phục vụ. Nếu có những nguồn quỹ quốc gia nào đó muốn hỗ trợ cho người nông dân sáng tạo thì một là trả vốn chậm. Còn các nhà đầu tư mang tính thương mại thì thú thật là tôi không nhận”.

Vì lẽ đó, các sáng chế của ông được bán ra với giá thành vô cùng rẻ. “Tôi là nông dân, trong cuộc sống đã khó khăn rồi, cơ duyên ông trời cho tôi tính đam mê và tạo ra được giải pháp thì tôi sẽ không làm khó cho nông dân mình nữa. Tôi chỉ làm bằng giá lao động của một nhân viên cơ khí”, ông Dũng nói. Sau phần giao lưu, nông dân Nguyễn Văn Dũng song ca cùng ca sĩ – diễn viên Minh Luân với bài hát Hồng Ngự mang tên em.

Sau cùng là nông dân trẻ Đoàn Ngọc Lợi đến từ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Anh là người đầu tiên thành công trong việc mang cây dâu tằm Đà Lạt trồng tại Tân Châu. Hiện tại anh là giáo viên phụ trách Đội tại trường THCS Phú Lộc thuộc tỉnh An Giang.

Ban đầu, anh Đoàn Ngọc Lợi cũng gặp khá nhiều khó khăn. Năm 2014, anh thấy được tiềm năng của cây dâu tằm Đà Lạt và những công dụng mà cây dâu tằm này mang lại nên đã quyết định mang về trồng thí nghiệm ở mảnh đất An Giang. Anh đã tự mày mò tìm những loại phân, chế độ nước, chế độ dinh dưỡng. Sau những giờ làm việc tại trường học, anh Ngọc Lợi dành thời gian còn lại cho khu vườn của mình.

Đến ngày hôm nay số lượng cây trồng của anh Lợi đã nhân rộng và tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ cho người dùng như mứt dâu, siro dâu và nước cốt dâu. “Hướng ban đầu là vì sức khỏe của cộng đồng, làm ra sản phẩm sạch, an toàn, tốt cho sức khỏe. Đó là động lực để tôi tạo ra và nghiên cứu một số sản phẩm để phục vụ cho mọi người”, nông dân Ngọc Lợi chia sẻ. Cuối buổi trò chuyện, người nông dân này hạnh phúc khi song ca cùng ca sĩ Thùy Trang bài hát Hà Tiên.

Trong 3 tập tiếp theo, khán giả sẽ có dịp ghé thăm nông dân Võ Hữu Thời, Đào Duy Anh và Trương Thanh Mai. Nông dân xin chào do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Truyền thông Khang thực hiện. Chương trình sẽ được phát sóng lúc 7h15 thứ 6 – 7 – CN hàng tuần trên THVL1.  Tập 10 – 11 – 12 phát sóng từ ngày 14/5 đến 16/5.

Theo hautruong.info

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *