Bên bờ hạnh phúc

Tình Bolero 2022 chính thức bước vào vòng đấu thứ 3 ‘Ấn Tượng’ với chủ đề 1 Song ca cùng người thương. Các thí sinh sẽ có màn phối hợp với khách mời chính bản thân chọn. Lần đầu song ca cùng mẹ, cùng vợ, cùng bạn thân và cùng thầy của mình, đội đạo diễn Minh Nhật: Nguyễn Lê Bá Thắng, Đinh Y Nhung, Minh Khuê và Tuấn Anh đã đem đến những màn kết hợp đầy đủ dư vị khiến khán giả không thể rời mắt.

Mở màn cho chủ đề đáng mong đợi tuần này là Đinh Y Nhung cùng cô bạn thân của mình – ca sĩ Ánh Vương, với bản nhạc kinh điển Em đi chùa Hương. Đôi bạn thân với nhan sắc mặn mà cùng tạo hình mang vẻ đẹp thướt tha, nhẹ nhàng đã thu hút trọn ánh nhìn của giám khảo từ những giây đầu. Không chỉ là một bức tranh đẹp mà giọng hát ngọt ngào, sâu lắng của bộ đôi đã tạo nên một sân khấu mang đậm hơi thở dân gian Bắc Bộ, khiến người xem mê mẩn không thể thoát ra. Ca sĩ Ánh Vương chia sẻ, bản thân luôn ủng hộ cô bạn trên hành trình Tình Bolero, vì vậy trong tiết mục này, nữ ca sĩ đã đặt trọn tâm huyết và hỗ trợ Đinh Y Nhung hết mình.

Đinh Y Nhung cùng cô bạn thân ca sĩ Ánh Vương, với bản nhạc kinh điển Em đi chùa Hương

NSƯT Vũ Thành Vinh vô cùng bất ngờ vì lần đầu tiên được thấy Đinh Y Nhung cười khi trình diễn, và nữ diễn viên cũng đã “liều lĩnh” hơn khi vừa hát vừa diễn xuất vừa múa. Giám khảo khó tính Đông Đào cũng phải dành lời khen cho giọng hát nội lực, có chất riêng và phát âm rõ lời của cô nàng. Mặc dù thể hiện trọn vẹn nhưng có lẽ vẫn chưa đủ để làm hài lòng giám khảo Dương Ngọc Thái, anh góp ý rằng nếu thí sinh tập kỹ hơn trong cách nhả chữ để mang đậm phong vị miền Bắc thì sẽ hoàn hảo hơn.

Nối tiếp là màn song ca xúc động của Nguyễn Lê Bá Thắng cùng “mẫu hậu” là nghệ sĩ Kim Huệ với Lời ru . Vén màn biểu diễn với hình ảnh người mẹ tận tụy bên chiếc nôi của con mình, khung cảnh này khơi gợi lại trong lòng mỗi người mảnh ký ức của những ngày nhỏ. Chàng nghệ sĩ đã khéo léo kể lại câu chuyện của mình cùng mẹ, từ những ngày tấm bé, cho đến khi trưởng thành, kết hợp cùng giọng ca nội lực, đầy cảm xúc của anh chàng và phân đoạn ngâm thơ, câu ca lời ru chất chứa tình cảm của cô Kim Huệ. Như một món quà dành cho mẹ của mình, nam diễn viên đã đặt để trọn vẹn trái tim của người con vào từng câu hát và đem đến một phần trình diễn cảm động lấy đi nước mắt của khán thính giả. Anh chàng chia sẻ rằng màn trình diễn lần này đáng lẽ có chi tiết ba lên tặng hoa cho mẹ, nhưng vì sức khỏe không cho phép nên không thực hiện được. Xuất hiện trong phần thi của con mình, nghệ sĩ Kim Huệ thổ lộ rằng “Thương Thắng nhất nhà! Thắng cũng có hiếu nhất!”.

Màn song ca xúc động của Nguyễn Lê Bá Thắng cùng “mẫu hậu” là nghệ sĩ Kim Huệ với Lời ru

Danh ca Ngọc Sơn ấn tượng với chất giọng nam trung dày, đẹp và cách diễn cũng vô chân thật, tình cảm của Nguyễn Lê Bá Thắng khiến nam giám khảo không kiềm được xúc động. Tiết mục cũng khiến giám khảo Đông Đào nghẹn ngào không nói nên lời, khi xuất hiện những hình ảnh quen thuộc, lời ru của mẹ và giọng ca đầy xúc cảm của Nguyễn Lê Bá Thắng. Bộ đôi giám khảo Vũ Thành Vinh – Dương Ngọc Thái cũng không tiếc dành những lời khen ngợi cho nam thí sinh, đặc biệt, “cha đẻ” Cười xuyên Việt còn nói rằng “Anh luôn luôn mong chờ những tiết mục của Thắng!”.

Minh Khuê kể chuyện tình với liên khúc Chờ người – Tình bơ vơ

Giữa bối cảnh không gian phủ đầy tuyết lạnh lẽo, đôi thầy trò diễn viên Minh Khuê – ca sĩ Đức Quang đã cùng nhau kể câu chuyện tình với liên khúc Chờ người – Tình bơ vơ . Cất lên giọng hát trầm ấm, pha lẫn chút khàn, Minh Khuê cô độc giữa sân khấu gợi lên trong lòng khán giả một cảm giác xót xa, đau lòng. Thầy Đức Quang xuất hiện lịch lãm trong bộ vest trắng cùng chất giọng nam tính, ấm áp hòa cùng cô học trò của mình, đã vẽ nên một bức tranh mang sắc màu trầm buồn, lạnh giá nhưng lại đẹp đến mê người. Mặc dù đã hoàn thành trọn vẹn phần thi, nhưng thầy Đức Quang nghĩ rằng đứng trước dàn giám khảo đầy kinh nghiệm thì tâm lý là điều khó tránh khỏi.

Giám khảo Dương Ngọc Thái đánh giá cao sự thông minh trong cách chọn bài, hai ca khúc kết hợp đã đem màn song ca vô cùng ăn ý này. Đạo diễn Vũ Thành Vinh cũng không ngần ngại khen ngợi đến sự hòa quyện mượt mà. “Tôi rất thưởng thức ca khúc này!”. Danh ca Ngọc Sơn thể hiện sự yêu thích với chất giọng của Minh Khuê – có yểu điệu thục nữ, có chất riêng và chất chứa cảm xúc, anh cũng hài lòng vớii sự tiến bộ của nữ diễn viên, đã giảm bớt “tâm lý và độ run” khi trình diễn, đặc biệt sự “bén” trong giọng hát đã khiến nam giám khảo phải ấn tượng. Cô giáo Đông Đào vẫn nhắc nhở nữ thí sinh rằng cần phải chú ý hơn và cải thiện việc quên lời.

Chuyện tình đẹp như tranh của đôi vợ chồng MC Tuấn Anh – ca sĩ Thi Phượng, cùng liên khúc Nỗi lòng người đi – Ai ra xứ Huế

Khép lại chuỗi tiết nhà đạo diễn Minh Nhật là câu chuyện tình đẹp như tranh của đôi vợ chồng MC Tuấn Anh – ca sĩ Thi Phượng, cùng liên khúc Nỗi lòng người đi – Ai ra xứ Huế . Vẫn cách nhả chữ tròn vành, rõ ràng cùng giọng hát đặc trưng không lẫn vào đâu, Tuấn Anh mở đầu tiết mục với những giai điệu quen thuộc, nhẹ nhàng đi vào lòng người. Khiến mọi người ngẩn ngơ vì vẻ đẹp của mình, ca sĩ Thi Phượng lại tiếp tục “hớp hồn” khán giả với những câu hò ru ngọt ngào, thánh thót và trong veo. Đoạn liên khúc cả hai mang đến là thước phim tua lại quá khứ, là những giây phút họ đã từng trải qua, từ những ngày quen biết đến khi thành vợ chồng. Một cuộc tình quá đỗi đẹp đẽ và đáng yêu khiến người xem bất giác nở nụ cười. Mặc dù kết hợp vô cùng ăn ý trên sân khấu nhưng chàng MC tiết lộ rằng đây lại là lần đầu tiên hai vợ chồng song ca cùng với nhau.

Cực kỳ thích thú với màn trình diễn của Tuấn Anh, giám khảo Vũ Thành Vinh nhận thấy rằng anh chàng đã phô diễn tất cả kỹ năng, sự thông minh trong cách xây dựng bài. Ông trùm Bolero còn đặc biệt khen ngợi rằng “Ngày hôm nay em đã có dáng dấp của một người đứng hát!”. Phần thể hiện của chàng MC đã khiến Anh Ba Ngọc Sơn ngạc nhiên vì chất giọng lạ, tình cảm xen chút cổ điển, và cả sự duyên dáng trời cho. Đã có nhiều lần hợp tác chung, ca sĩ Dương Ngọc Thái vô cùng bất ngờ vì chàng Én Vàng hát quá hay và phong thái vô cùng tự tin.

Vòng 3 ‘Ấn Tượng’ với chủ đề 1 Song ca cùng người thương đã đem đến cho khán thính giả bữa tiệc âm nhạc với đầy đủ hương vị, có nụ cười và cả những giọt nước mắt. Chuyến xe âm nhạc tuần tới sẽ tiếp tục đưa khán giả vào khung trời mê đắm của giai điệu, cùng sự xuất hiện của những gương mặt thân thương của nhà đạo diễn Vũ Trần.

Chương trình Tình Bolero 2022 được lên sóng lúc 21h00 thứ Sáu hàng tuần trên kênh THVL1. Tập 10 lên sóng vào ngày 21/10/2022.

Theo vietgiaitri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *