Bên bờ hạnh phúc

Vượt qua Trương Diễm – Phương Thảo – Trương Bảo Như, Lê Thúy Anh xuất sắc trở thành người đầu tiên giành chiến thắng tại sân chơi Người hát tình ca mùa 5.

 

 

Trong tập 2 Người hát tình ca mùa 5 phát sóng trên kênh THVL1 tối 19/7, Trương Diễm – Phương Thảo – Trương Bảo Như – Thúy Anh đã cùng tranh tài bằng tiết mục đơn ca để tìm ra người chiến thắng.

Mở đầu chính là tiết mục Tình yêu tuyệt vời do Trương Diễm thể hiện, vừa xuất hiện cô đã “đốt cháy” sân khấu bằng sự sôi nổi, đầy máu lửa. Bên cạnh ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ giọng ca Kiên Giang còn chinh phục khán giả bằng phong thái tự tin và giọng ca nội lực. Phần trình diễn vừa kết thúc, nhạc sĩ Đức Huy tấm tắc khen ngợi: “Trương Diễm đã khoác cho bài hát cũ, bị bỏ quên một chiếc áo mới. Bài này bạn chọn là quyết định đúng đắn, tốt nhất có thể làm khiến bạn tỏa sáng ngay. Bạn đã xác định rõ ràng đây là bài hát của tôi, chất giọng của tôi là hợp với bài này và phong cách trình diễn bất cần bởi nhịp, bố cục bài hát tôi đã nắm trong tay rồi, thành ra tôi hát như là không hát. Cảm ơn bạn với phần trình diễn hoàn hảo”.

Đồng tình với đàn anh, Nhật Kim Anh cho rằng phong thái bất cần của Trương Diễm rất phù hợp với ca khúc này. “Kim Anh rất thích biểu hiện của bạn một cô gái cá tính, bất cần đời. Những gì tôi đưa ra là tôi biết tôi đang làm gì, đang thể hiện cái gì… Đặc biệt khi hát bạn còn cười, không phải ai cũng thể hiện được biểu cảm như vậy đâu. Kim Anh đang là diễn viên mà thấy diễn không bằng cô ấy rồi đó”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Sau Trương Diễm, Phương Thảo chinh phục giám khảo bằng Nửa hồn thương đau. Đặt tình cảm vào từng lời ca tiếng hát nên sau khi phần trình diễn kết thúc cô vẫn thể hiện sự bồi hồi, xúc động. Nhận xét về điều này, Cao Thái Sơn nhiệt tình nói: “Nếu để nói về chê, riêng tiết mục này thì anh chẳng có gì để chê, đây là một bài hát anh ưng ý nhất, em lựa chọn bài rất tốt. Em có một giọng hát rất đặc biệt, âm vực của em khi đi xuống nghe rất đã, khi em hát lên cao giọng nó xé ra, đó là giọng hát bẩm sinh chứ không phải học mới có được”.

Sinh ra ở mảnh đất Ninh Bình, Phương Thảo luôn cảm thấy giọng ca của mình mạnh mẽ, nhiều năng lượng. Cô chia sẻ lúc đầu biểu diễn thường bị mọi người nhận xét hát hùng hục và ở thời điểm này cô chỉ mong nhận được thêm lời góp ý để có thể hoàn thiện bản thân.

Không thua kém đối thủ, Trương Bảo Như dành tặng khán giả một tiết mục đầy sôi động mang tên Sao em vô tình. Xuất hiện cùng chiếc váy đỏ ôm body quyến rũ, giọng ca nữ vừa hát vừa say mê nhảy phụ họa cùng vũ đoàn trong lần đầu hát tango. Tuy nhiên đây cũng là lý do khiến Nhật Kim Anh lo lắng: “Với phong cách của Trương Bảo Như, Kim Anh biết là Như rất cố gắng để giữ cột hơi của mình. Kim Anh sợ lúc nhảy Như sẽ không giữ được cột hơi nhưng cuối cùng bạn vẫn làm được thì Kim Anh có lời khen cho bạn. Kim Anh chỉ tiếc chút xíu là không biết bạn có bị căng thẳng không mà Kim Anh thấy bạn hơi hụt hơi một chút, nội lực chưa thoát hết… Đây là tango mà nên mình phải bốc lửa, giọng phải sáng hơn chút nữa sẽ tốt hơn”. Nếu nhạc sĩ Đức Huy dành lời khen cho lần đầu hát tango của Bảo Như thì Cao Thái Sơn lại khuyên cô chỉ nên hát đúng nhạc sở trường.

 

Là người cuối cùng thể hiện tài năng, Lê Thúy Anh mang đến ca khúc Bài không tên số 4. Từng nhận cơn mưa lời khen trong tập 1, đến tập 2 cô cũng không khiến gíam khảo thất vọng. Vừa cất giọng ca, Lê Thúy Anh đã khiến cả trường quay như nín lặng để lắng nghe. Nhạc vừa dứt, nhạc sĩ Đức Huy liền xúc động gửi lời cảm ơn: “Xin cảm ơn Thúy Anh đã mang đến một màn trình diễn đầy cảm xúc…”

 

Tiếp lời, Cao Thái Sơn tiết lộ từ những câu đầu tiên nam ca sĩ đã dành cho Thúy Anh điểm 10. Lên tiếng cuối cùng, Nhật Kim Anh từ tốn chia sẻ: “Thật ra Kim Anh cũng giống anh Sơn và anh Đức Huy, rất khó để nhận xét Thúy Anh. Kim Anh rất thích cách bạn đưa mọi người vào guồng âm nhạc của mình. Bạn lèo lái mà tất cả mọi người hòa vào âm nhạc bạn đưa ra. Kim Anh thích nhất sự day dứt trong lời hát của bạn, trong cái ngân nga bạn đã tự sự và đã kể cho tất cả mọi người nghe về câu chuyện trong bài hát đó… Cảm ơn bạn đã mang đến bữa tiệc âm nhạc dành cho tất cả mọi người”.

Nguồn: Vũ Liên ( Thế giới điện ảnh )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *