Bên bờ hạnh phúc

Một chương trình truyền hình kết hợp hai thế hệ nghệ sĩ trong một format hoàn toàn mới mang tên The mash-up (Hoán chuyển bất ngờ) sẽ lên sóng vào tháng 12 trong đó Ngọc Sơn sẽ lần đầu kết hợp với Phan Mạnh Quỳnh.

Trong buổi họp báo ngày 22.11 tại TP.HCM, BTC giới thiệu các cặp đôi đến khán giả gồm: NSƯT Quang Lý – Hoàng Yến Chibi, Nhật Hạ – Lân Nhã, Hồng Hạnh – Thanh Ngọc, Siu Black – Kyo York, Ngọc Sơn – Phan Mạnh Quỳn và Xuân Phú – Nam Cường.
 
"Anh Ba" Ngọc Sơn cho biết trước nay anh rất ngại khi xuất hiện trên sóng truyền hình, đặc biệt là để nói và nhận xét về người khác. Tuy nhiên, đến với chương trình này, anh rất vui vì có dịp truyền đạt kinh nghiệm và học hỏi kinh nghiệm từ các nghệ sĩ trẻ.
 

Ngọc Sơn lần đầu kết hợp với Phan Mạnh Quỳnh

 

Đặc biệt, trong đoạn trailer của chương trình, Ngọc Sơn khiến nhiều người bất ngờ khi kết hợp cùng Phan Mạnh Quỳnh trong ca khúc Vợ người ta. "Ông hoàng nhạc sến" cũng cho biết chỉ có trong chương trình này, anh mới dám… thể hiện ca khúc này.

Theo định dạng của chương trình, hai nghệ sĩ trong cùng một đội sẽ hoán đổi để hát bài hát trong thời kỳ của thế hệ kia. Trong đó, thế hệ nghệ sĩ lớn tuổi chính là những "cộng sự” đắc lực, hỗ trợ hết mình cho thế hệ nghệ sĩ trẻ. Họ cũng chính là những giám khảo của chương trình, sẽ đưa ra những nhận xét, góp ý thiết thực cho nghệ sĩ trẻ của đội bạn.
 
Cặp đôi nào nhận được điểm số bình chọn cao nhất từ ban giám khảo chuyên môn và khán giả sẽ trở thành đội chiến thắng của tuần, với giải thưởng trị giá 20 triệu đồng tiền mặt. Sau 7 tuần tranh tài với 7 chủ đề khác nhau, 3 cặp đôi nào có điểm trung bình cao hơn cả sẽ bước vào đêm chung kết.
Danh ca Tuấn Ngọc sẽ góp mặt trong đêm chung kết bằng một tiết mục biểu diễn "hoán chuyển bất ngờ" với một nghệ sĩ trẻ. Quán quân mùa đầu tiên sẽ nhận được tổng giải thưởng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt. Chương trình sẽ lên sóng lúc 21 giờ thứ ba hằng tuần trên kênh THVL1, bắt đầu từ ngày 6.12.
Nguồn: Ngát Ngọc  Ảnh: BTC ( TNO )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *