Bên bờ hạnh phúc

Hoa hậu Việt Nam 2010 diện áo dài truyền thống in hình những chú ngựa, biểu tượng của năm Giáp Ngọ để quay video giới thiệu văn hóa Việt – Hàn.

Trong chuyến đi Hàn Quốc gần đây với vai trò Đại sứ giới thiệu quảng bá văn hoá du lịch Việt – Hàn, Ngọc Hân có dịp tham quan rất nhiều danh lam thắng cảnh tại xứ sở kim chi.

Cô có dịp trò chuyện với người bản địa và tìm hiểu thêm về văn hóa Hàn Quốc cũng như giới thiệu văn hóa Việt Nam tới bạn bè nước bạn.

Hoa hậu Việt Nam 2010 lựa chọn tà áo dài truyền thống được in hình những chú ngựa, biểu tượng của năm Giáp Ngọ, để xuất hiện trong những cảnh quay đầu xuân giới thiệu và quảng bá về văn hoá Việt – Hàn.

Ngọc Hân đến với Gyeongbokgung (Cảnh Phúc Cung) – một hoàng cung nằm ở phía bắc Seoul, Hàn Quốc và được xây dựng lần đầu vào năm 1394, tái thiết năm 1867.

Đến với xứ sở kim chi trong những ngày đầu xuân, Ngọc Hân cảm nhận được nhiều nét đẹp lãng mạn. Hoa hậu chia sẻ, nơi đây đã tạo cảm hứng cho bộ sưu tập áo dài do cô thiết kế, sẽ xuất hiện tại Lễ hội áo dài 2014 trong khuôn khổ Festival Huế 2014.

Hàn Quốc cũng là một trong rất nhiều quốc gia tham gia Festival Huế 2014.

Thông qua những hoạt động trên Ngọc Hân hy vọng đóng góp một phần nhỏ bé trong việc thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai đất nước Việt – Hàn.

Áo dài Việt Nam thướt tha trên nền tuyết trắng ở thủ đô Seoul.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *