Bên bờ hạnh phúc

Trong số 6 nghệ sĩ tham gia tranh tài tại Tinh Hoa Hội Tụ mùa 3, có lẽ cái tên Poppy Nhật Liêm đã ít nhiều gây được chú ý nơi khán giả không chỉ bởi lĩnh vực nghệ thuật đặc thù anh đang theo đuổi mà còn ở câu chuyện xung quanh cuộc đời làm nghề của mình. Poppy Nhật Liêm hiện đang được nhận xét là một ứng viên sáng giá tại cuộc thi Tinh Hoa Hội Tụ mùa 3.

Tại chủ đề Gìn giữ vàng son, Poppy Nhật Liêm đã xuất sắc giành được chiến thắng cùng giải thưởng 10 triệu đồng với tiết mục ca cảnh Sài Gòn. Anh đã mang đến cho khán giả phút giây hoài niệm với những giai điệu vui tươi và bước nhảy sôi động từ thể loại nhạc disco thịnh hành một thời. Phần trình diễn sôi động và hấp dẫn đến mức khiến cả ba vị ban giám khảo “đứng ngồi không yên” mà phải nhảy theo các điệu nhạc quen thuộc của anh.

Giám khảo Ngọc Ánh nhận xét âm nhạc của Poppy Nhật Liêm đã mang cô cùng mọi người trở về với những năm tháng đáng nhớ của thập niên 80-90: “Bạn làm tôi nhớ lại thời kì vàng son của nhạc disco. Sự nỗ lực của bạn cùng những động tác biểu diễn khiến tôi khá thích thú. Đặc biệt là sự đầu tư kĩ lưỡng và chi tiết đến từng món đạo cụ khiến mọi người như quay ngược thời gian hàng chục năm về trước để thấy mình trong đó”. Giám khảo Thanh Bạch lại khẳng định “Tiết mục này tôi xem như lịch sử âm nhạc thế giới được đưa vào Tinh Hoa Hội Tụ”. Riêng nghệ sĩ Bạch Long đã dành cho Poppy Nhật Liêm những lời khen có cánh: “Phải nói rằng bạn có đôi chân quá tuyệt vời”.

Được biết, lý do chính thôi thúc nghệ sĩ múa Poppy Nhật Liêm nhận lời tham gia Tinh Hoa Hội Tụ mùa 3 chính là bởi thiết kế sân khấu ấn tượng, dàn âm thanh, ánh sáng được đầu tư khủng. Với một người đam mê về nhịp điệu thì nam nghệ sĩ tin tưởng rằng tại sân khấu này anh sẽ tạo ra những màn trình diễn tuyệt vời và mãn nhãn. Bên cạnh đó, Poppy Nhật Liêm nhận thấy Tinh Hoa Hội Tụ là nơi quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng từ các lĩnh vực khác nhau. Chính vì vậy, sự cạnh tranh sẽ càng tăng lên gấp bội, đó là thứ mà Poppy Nhật Liêm cần để tìm ra cách làm mới mình qua mỗi chủ đề và dám dấn thân thử thách ở nhiều bộ môn nghệ thuật khác nhau.

Quan trọng hơn cả, Poppy Nhật Liêm tham gia Tinh Hoa Hội Tụ là để giới thiệu bản thân tới công chúng cũng như quảng bá tên tuổi của mình với tư cách một nghệ sĩ múa. “Trước đây, tôi chưa từng chính thức tham gia vào một cuộc thi trình diễn nào với tư cách cá nhân cả. Vì thế sau nhiều năm đứng phía sau hỗ trợ các anh chị em đồng nghiệp thì có lẽ đây là thời điểm thích hợp để tôi bước ra sân khấu và cho khán giả biết Poppy Nhật Liêm là ai. Tinh Hoa Hội Tụ là nơi tôi chọn để làm điều này, nó cũng là cột mốc đầu tiên trên hành trình khẳng định bản thân và cá tính nghệ thuật của mình”, nam nghệ sĩ múa thổ lộ tâm tình.

Đến với Tinh Hoa Hội Tụ, nghệ sĩ múa Poppy Nhật Liêm cho biết bản thân anh gặt hái được nhiều điều. Anh khẳng định những gì đạt được không đơn giản chỉ là thành tích mà còn là niềm vui khi được trải nghiệm những cái mới, vượt qua giới hạn bản thân, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm sân khấu mà khó có cơ hội nào khác để thực hiện. “Bản thân tôi chưa bao giờ cảm thấy mình bị lép vế so với các bạn nghệ sĩ ở lĩnh vực khác. Quan điểm của tôi là mỗi lĩnh vực nghệ thuật đều mang đến một vẻ đẹp khác nhau. Có thể tôi gặp khó khăn hơn trong việc truyền tải cảm xúc và thông điệp nhưng đó lại là thách thức mà bản thân phải chinh phục”, Poppy Nhật Liêm chia sẻ.

Có lẽ rất ít khán giả biết rằng Poppy Nhật Liêm có xuất phát điểm ban đầu là ca hát. Anh quyết định tập vũ đạo để bổ trợ cho kĩ năng biểu diễn của mình. Tuy nhiên, khi càng tìm hiểu lại càng bị những động tác vũ đạo thu hút bởi vẻ đẹp của ngôn ngữ hình thể và sáng tạo trong vũ đạo. Dần dần, anh chuyển hẳn sang con đường trở thành một vũ công chuyên nghiệp. “Trong cuộc sống có câu “nghề chọn người” và đối với tôi thì câu nói này đúng hoàn toàn. Cứ thế, tôi theo đuổi tiếng gọi của trái tim đến với sự nghiệp vũ công cho đến hiện tại”, Poppy Nhật Liêm bày tỏ.

Hoạt động khá lâu trong lĩnh vực múa, Poppy Nhật Liêm cho biết anh khá may mắn khi không gặp phải chấn thương nào quá nghiêm trọng. Sự cố khiến anh nhớ “đời nhất” có lẽ là trong một lần đi chạy show Poppy Nhật Liêm phải diễn trên một sân khấu chưa được dọn dẹp sạch sẽ nên anh đã đạp phải một lưỡi dao rọc giấy khá bén. Dù chân rướm máu nhưng nam nghệ sĩ vẫn giữ thần thái để hoàn thành trọn vẹn tiết mục đến cuối cùng mới vào cánh gà để băng vết thương. Sau đợt ấy, Poppy Nhật Liêm đã phải nghỉ dưỡng một tuần.

Trong tương lai gần, Poppy Nhật Liêm bật mí anh sẽ tích cực quảng bá thương hiệu cá nhân đến gần hơn với công chúng với tư cách nghệ sĩ múa. Bên cạnh đó, anh sẽ phát triển thêm ở mảng ca hát và cho ra những sản phẩm riêng chất lượng. Song song đó, Poppy Nhật Liêm sẽ trau dồi thêm khả năng diễn xuất để tìm kiếm nhiều cơ hội hơn nữa.

Tinh Hoa Hội Tụ đã đi qua 4 vòng thi với 4 màu sắc đỏ, xanh, tím và vàng với nhiều sắc thái của cuộc sống và nghệ thuật. Màu sắc cuối cùng được Tinh Hoa Hội Tụ mùa 3 mang đến chính là sắc hồng với chủ đề Chuyện tình. Đây là vòng thi nói về tình yêu với nhiều phần trình diễn thể hiện mọi cung bậc yêu thương hay những câu chuyện tình yêu kinh điển của Việt Nam và thế giới. Muôn vàn sắc thái của tình yêu sẽ được các nghệ sĩ trình diễn đầy ấn tượng và sống động trên sân khấu của Tinh Hoa Hội Tụ. Mở màn trong đêm thi đầu tiên là ca sĩ Hồ Khánh Long, Poppy Nhật Liêm và Diễm Kiều lần lượt biểu diễn các tiết mục như Nghe này ai ơi, Cứ thế rời xa và liên khúc Rồi tới luôn – Nếu được làm người tình.

Tại vòng 5 Tinh Hoa Hội Tụ mùa 3, khán giả sẽ được gặp gỡ hai vị giám khảo khách mời là nghệ sĩ Thanh Thủy và ca sĩ Nguyên Vũ cùng giám khảo chính – nghệ sĩ Thanh Bạch. Đảm nhận vai trò dẫn dắt và đem tới nhiều màn tung hứng duyên dáng là MC Đình Toàn. Chương trình phát sóng lúc 21h thứ tư ngày 26/1/2022 trên kênh THVL1.

Theo hautruong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *