Bên bờ hạnh phúc

 Khi nhớ lại những kỷ niệm thời mới đi hát qua ca khúc "Lòng mẹ" do chính anh sáng tác, nam ca sĩ Ngọc Sơn không giấu được cảm xúc và bật khóc nức nở.

 

Ngọc Sơn bật khóc khi nhớ lại kỷ niệm lúc sáng tác ca khúc Lòng mẹ. 

 

Trong đêm thi thứ 7 của cuộc thi Hãy nghe tôi hát, chọn thể hiện ca khúc Lòng mẹ – sáng tác đầu tay của danh ca Ngọc Sơn, Trần Vũ không chỉ gây xúc động cho khán giả mà còn khiến ban giám khảo sụt sùi. 

Giám khảo Ngọc Sơn rớt nước mắt khi thưởng thức phần trình diễn. Anh nghẹn ngào chia sẻ: “Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất. Khi lên sân khấu tôi là rất ngầu, nhưng thật ra thì mình rất nhỏ bé trong lòng mẹ. Khi nghe Vũ hát ca khúc này thật sự trong lòng tôi không cầm được nước mắt”.

Danh ca Ngọc Sơn cũng cho biết anh đã khóc sưng cả mắt khi viết nên ca khúc Lòng mẹ. Anh kể vào một tối cuối năm 1987, anh đợi rất lâu sau sân khấu quận 10 để được cất tiếng hát.

"Lúc đó các ca sĩ chính như Bảo Yến, Cẩm Vân đi diễn không về kịp thì mới đến lượt tôi. Khi hát về tôi rất cảm động với tình cảm mà đại gia đình dành cho tôi và nhớ về mẹ. Tối đó, tôi sáng tác ngay bài Lòng mẹ”.

Trong khi đó, danh ca Phương Dung nhận xét: “Vũ là người duy nhất hátLòng mẹ sau Ngọc Sơn gây cho tôi xúc động rất lớn khi nhớ về mẹ”. Khi đi hát, danh ca Phương Dung đều chọn màu áo trắng theo sở thích của mẹ cô.

“Tôi mặc áo màu trắng vì mẹ thích chứ không phải tôi thích, bởi vì mẹ nói màu trắng là màu trinh bạch, tôi mặc áo trắng đi hát người ta sẽ thương tôi”, Phương Dung kể. Từ lý do đó mà biệt danh "Nhạn trắng Gò Công” của Phương Dung ra đời.

Tiết mục Lòng mẹ của Trần Vũ khiến ban giám khảo sụt sùi. 

 

Là người mở đầu đêm thi và cũng là người đạt số điểm cao nhất, Võ Hạ Trâm đổi mới phong cách trong bộ trang phục quyến rũ cùng những động tác vũ đạo sôi động qua ca khúc Khúc tình nồng. 

Danh ca Thái Châu khen phần trình diễn tuyệt vời và tỏ ra luyến tiếc vì tiết mục quá ngắn. Trong khi đó, giám khảo Ngọc Sơn cũng đánh giá rất cao giọng hát được đào tạo bài bản của Võ Hạ Trâm.

“Bài hát này rất khó hát vì quãng giọng rất rộng, vậy mà Trâm lên đủ, còn dư nữa, giọng của Trâm rất tuyệt vời”, anh nhận định.

Trong đêm thi, các thí sinh còn lại như Mai Quốc Việt và Nguyễn Lê Bá Thắng cũng lần lượt thể hiện những ca khúc đi cùng tên tuổi của nam ca sĩ Ngọc Sơn như Đêm buồn phố thị, Giận hờn. 

Đặc biệt nữ ca sĩ Như Trang làm mới ca khúc Vầng trăng cô đơn với phong cách R&B và nhận được sự khen ngợi của ban giám khảo. 

Nguồn: Phương Linh ( Zing.vn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *