Bên bờ hạnh phúc

 Khi nghe Quang Lê tiết lộ thích màu tím, lập tức, nữ ca sĩ hải ngoại gợi ý Mr. Đàm tặng anh áo tím đính hột xoàn.

Tập 6 Tuyệt đỉnh song ca tiếp tục là vòng Đối kháng với phần thể hiện của các chiến binh đội Đàm Vĩnh Hưng – Dương Triệu Vũ. Ở vòng này, các thí sinh sẽ được các huấn luyện viên (HLV) ghép cặp song ca, tam ca hoặc tứ ca để tranh tài. Kết thúc vòng này, các HLV sẽ chọn ra 10 thí sinh đồng thời cứu 2 chiến binh của đội khác.

Trong đêm thi, Đàm Vĩnh Hưng – Dương Triệu Vũ và 20 chiến binh đều diện trang phục màu tím. Quang Lê dành lời khen cho đội bạn khi đầu tư trang phục chỉn chu cho các học trò. Vừa tiết lộ bản thân cũng mê màu tím, nam ca sĩ Đập vỡ cây đàn liền được Mr. Đàm hứa tặng áo vest tím.

Đàm Vĩnh Hưng quyết định tặng Quang Lê áo đính hột xoàn

 

Không đứng ngoài cuộc, Minh Tuyết bày tỏ ý kiến: "Nếu tặng áo vest đính kim tuyến không thì thường quá, phải đính thêm cái hột xoàn mới là Đàm Vĩnh Hưng".

Dương Triệu Vũ liền dí dỏm gợi ý tặng hột xoàn "nhỏ nhỏ" cỡ 10 carat. Trước lời góp ý của đồng nghiệp, Đàm Vĩnh Hưng liền đáp trả không quên kèm theo hàm ý trêu chọc Quang Lê: "Không được đâu, người Quang Lê nó to lắm". Màn tung hứng giữa các HLV tiếp tục là điểm nhấn cho đêm thi, mang lại nhiều tiếng cười cho người xem.

Trở lại với đêm thi, hai thí sinh Tùng Anh – Ngọc Hiếu thể hiện 2 bản hit gắn liền với tên tuổi ca sĩ Phương Thanh Tình xa khuất – Một thời đã xa. Nhạc sĩ Minh Vy đánh giá cao màn thể hiện của Tùng Anh. Trong khi đó, anh góp ý Cao Bằng nên bớt giọng giả thanh để tình hơn.

Sau khi thưởng thức tiết mục, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ tiết lộ kỷ niệm về ca khúc Một thời đã xa. Anh chia sẻ cách đây 20 năm, khi mới bước chân vào con đường ca hát, anh từng được nhạc sĩ Nguyễn Nam giới thiệu thu âm ca khúc này sau một lần vô tình nghe qua.

"Mấy ngày sau thì Hưng nghe tin bài đó được mua độc quyền. Phiên bản Một thời đã xa của Đàm Vĩnh Hưng cách đây 20 năm, hát còn ngây ngô, phiêu linh lắm. Bây giờ, bản thu đó vẫn nằm ở phòng thu”, nam ca sĩ kể lại. 

Để nhắc nhớ lại kỷ niệm xưa, Đàm Vĩnh Hưng ngẫu hứng thể hiện ca khúc gắn liền tên tuổi của Phương Thanh. Minh Tuyết cùng hòa giọng hát bè.

Đàm Vĩnh Hưng ngẫu hứng thể hiện ca khúc Một thời đã xa với sự hỗ trợ của Minh Tuyết.

 

Bộ tứ Hồ Thiên – Diễm My – Hà Ny – Lê Khánh cùng thể hiện liên khúc Em về – Chuyện thường tình thế thôi.

Mạnh Cường – Thanh Hoa – Thanh Quý hòa giọng trong liên khúc Quê hương – Việt Nam quê hương tôi. Theo Quang Lê – Minh Tuyết, Thanh Hoa giọng đẹp, lên giả thanh vững chắc, Mạnh Cường nội lực, Thanh Quý hơi rụt rè. Trong khi đó, Cẩm Ly so sánh khả năng của cả ba thí sinh so với liên khúc này thì như “ăn cháo sườn”, dễ dàng nhưng thật sự chưa có điểm nhấn.

Liên khúc Nửa vầng trăng – Vầng trăng đêm trôi được Dương Triệu Vũ – Đàm Vĩnh Hưng giao cho các thí sinh Thanh Hằng – Bảo Ngọc – Thùy Dương. Ca ba thí sinh đều được các HLV đánh giá tốt. 

Sau cùng, HLV Đàm Vĩnh Hưng – Dương Triệu Vũ chọn các giọng ca đi tiếp là Tuấn Nguyễn, Tùng Anh, Bảo Ngọc, Ngọc Hiếu, Thanh Quý, Linh Hoa, Diễm My, Thùy Dương, Hồ Thiên, Thành Long. Các thí sinh còn lại vẫn còn cơ hội bước tiếp nếu được các đội khác chọn về.

Nguồn: Tuệ Minh ( Zing.vn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *