Bên bờ hạnh phúc

Trong tiết mục “Anh hùng cờ lau”, HLV Minh Trọng – Lê Nam hóa thành “sửu nhi” để phụ diễn cho học trò nhí của mình.

 

Tối 9/8, đêm chung kết Tiếu Lâm Tứ Trụ Nhí diễn ra với những tiết mục vô cùng hấp dẫn, sôi động và hài hước. Bộ ba giám khảo Việt Trinh, Đình Toàn, Đại Nghĩa choáng ngợp với những tài năng của 4 thí sinh nhí đa tài, vừa khóc vừa cười với những câu chuyện xúc động, bá đạo và vô cùng hoành tráng.

 

 “Anh hùng cờ lau” là tiết mục do cặp HLV Minh Trọng – Lê Nam xây dựng cho “hot boy nhí” Bùi Gia Bảo. “Hot boy nhí” trong đêm chung kết hóa vai người anh hùng Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân. Tiết mục “Anh hùng cờ lau” xây dựng bối cảnh khi cậu bé Lĩnh còn nhỏ thường đi chăn trâu, với tính cách lém lỉnh và thông minh, rất thích tập trận cờ lau. Trong tiết mục, HLV Lê Nam cũng xuất hiện hóa thành “sửu nhi” để phụ diễn cho học trò nhí của mình.

 

Tại tiết mục này, Bùi Gia Bảo vừa tập đánh trận như một diễn viên cascadeur chuyên nghiệp vừa tập hát với bài ca đầy hào hùng gắn liền với người anh hùng sáng lập nước Đại Cồ Việt trong lịch sử Việt Nam. Phụ diễn cho “hot boy nhí” là HLV Lê Nam, diễn viên Lạch Hoàng Long, Long Hồ và bé Kim Thư.

 

 Trong tiết mục “Anh hùng cờ lau”, cặp HLV Minh Trọng – Lê Nam xây dựng sinh động một làng quê với những cây lau, đồng cỏ, trò chơi dân gian tạt tre, chăn trâu, hay những cái nón kết từ lá mít, đầu ba chỏm… Và điều đặc biệt tại tiết mục là đoạn cuối xuất hiện hình ảnh thuồng luồng hóa rồng đầy hoành tráng với hiệu ứng ánh sáng dạ quang, phun lửa điện.

 

HLV Minh Trọng chia sẻ: “Những tiểu phẩm xây dựng về các anh hùng trẻ tuổi thì được nhiều người dựng nhưng về cậu bé Đinh Bộ Lĩnh thì rất ít ai tái hiện, nên mình quyết định chọn nhân vật này cho Bùi Gia Bảo thử sức”.

 

 Kết thúc tiết mục, GK Đại Nghĩa khen ngợi cặp HLV Minh Trọng – Lê Nam dàn dựng tiết mục rất hoành tráng, vẽ được bức tranh về lịch sử nhưng vẫn thể hiện được nét ngây thơ của trẻ nhỏ. GK Đình Toàn cũng khen ngợi Bùi Gia Bảo khi thực hiện tốt nhiều kỹ năng khác nhau như đánh vũ đạo, hát.. mặc dù bài hát rất khó và nốt cao nhưng Bùi Gia Bảo đã thể hiện được sự hào hùng của ca khúc. GK Việt Trinh đồng ý kiến khi thấy Bùi Gia Bảo hát rất khí chất của một vị anh hùng, dù vừa leo lên lưng trâu vừa hát nhưng em vẫn luôn giữ được nhịp hào hùng của bài hát. Với số điểm 39.6, Bùi Gia Bảo đạt được giải Á Quân với phần thưởng 100 triệu đồng.

Tại đêm chung kết, cặp HLV Hoàng Mèo – Đại Ngọc Trâm xây dựng cho Hoàng Vân và các thí sinh trong đội vương quốc Kẹo Ngọt một vở nhạc kịch sôi động “Rạp xiếc Kẹo Ngọt”. Đây là một tiết mục nhạc kịch đầy sắc màu kể về một cô bé có ước mơ theo nghề xiếc giống với mẹ. Kịch bản được cặp HLV Hoàng Mèo – Đại Ngọc Trâm xây dựng khiến người xem vô cùng xúc động khi tất cả sự việc đều được kể bằng lời hát. Một rạp xiếc chân thực gồm ảo thuật, xiếc xe đạp, lắc vòng, đu dây, múa, tapdance… đều được diễn tả đầy đủ trong vở nhạc kịch. Trong tiết mục, cô bé 10 tuổi Hoàng Vân vừa biểu diễn hát, múa, xiếc, đu người trên không… Vượt qua nỗi sợ hãi, Hoàng Vân thử sức mình với những động tác khó như xiếc treo ngược người trên không được giữ thăng bằng chỉ bằng lòng bàn chân của diễn viên múa, uốn dẻo, lộn người trên không… Tuy khi tập luyện những động tác khó khiến Hoàng Vân sợ đến phát khóc và có những lúc suy nghĩ muốn bỏ cuộc, nhưng tại đêm chung kết, những thể hiện của cô bé 10 tuổi này thành công đến mức khiến khán giả phải choáng ngợp, nín thở theo dõi. Điều gây xúc động của tiết mục là khi cô bé múa với cái bóng của người mẹ, dù không thoại nhưng cảm xúc khuôn mặt và ngôn ngữ cơ thể của Hoàng Vân đã thể hiện một cách chân thật chạm đến cảm xúc của người xem. Và điều đặc biệt trong tiết mục là HLV Hoàng Mèo cùng tham gia nhảy tapdance solo với học trò mình ở cuối tiết mục. Phụ diễn cho thí sinh Hoàng Vân là diễn viên Ngân Quỳnh, Bá Đức, Mạc Văn Khoa và các thí sinh trong vương quốc Kẹo ngọt.

Với số điểm 39.8, Hoàng Vân đạt được ngôi vị quán quân với phần thưởng 200 triệu đồng. Từ vòng lập đội đến đêm chung kết, qua mỗi tiết mục, Hoàng Vân khiến khán giả bất ngờ và choáng ngợp với tài năng đa dạng và nhiều nhân vật mới mẻ.

“Nữ hoàng ứng xử” Khả Hân là thí sinh của vương quốc Loài hoa Hứa Minh Đạt – Lâm Vỹ Dạ bước vào chung kết với tiết mục “Búp bê người máy”. Trong tiết mục, cặp HLV Hứa Minh Đạt – Lâm Vỹ Dạ vào vai đôi vợ chồng trẻ có một cô con gái, nhưng vì người vợ bắt con gái học quá nhiều nên tối nằm mơ một giấc mơ kì lạ. “

“Câu thơ yên ngựa” là tiết mục nổi tiếng do cố NSND Thanh Tòng dàn dựng. Trong đêm chung kết, cặp HLV Gia Bảo – Thanh Hiền đã tái hiện lại cho thí sinh nhí Ngân Chi. Tiết mục là trích đoạn Lý Đạo Thành dẹp tình riêng mà xử tội “chị sui” Thượng Dương Hoàng hậu vì đã lầm mưu giặc dẫn “sói” vào nhà. Trong tiết mục, Gia Bảo vào vai Bàng thái sư, HLV Thanh Hiền vào vai lính gác để phụ diễn cho “Thượng Dương hoàng hậu” Ngân Chi. Phụ diễn cho Ngân Chi còn có diễn viên diễn viên Minh Dự, Lê Như và các thí sinh trong vương quốc Cổ tích. Dù chỉ mới 5 tuổi nhưng Ngân Chi khiến nhiều người phải kinh ngạc khi hóa vai “Thượng Dương hoàng hậu” rất thật. Từng cử chỉ tay chân, điệu bộ, từng cái liếc mắt, câu thoại, quỳ gối… đều được Ngân Chi thể hiện vô cùng xuất sắc khi diễn tả được vị hoàng hậu sắc sảo, đầy mưu kế.

Chương trình ca vũ nhạc kịch Tiếu Lâm Tứ Trụ Nhí mùa 1 đã khép lại với những tiết mục vô cùng đặc sắc và mang nhiều bài học nhân văn. Những kịch bản sáng tạo, các tình huống vui nhộn được 4 cặp HLV xây dựng vô cùng phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi và đẹp mắt. Lần đầu tiên một gameshow thực tế dành cho thiếu nhi kết thúc mãn nhãn với sự lưu luyến của các thí sinh nhí và HLV giống như một gia đình thực sự.

Nguồn: Minh Nguyên  Ảnh: Lý Võ Phú Hưng – Thanh Nhàn ( Sandien24h )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *