Bên bờ hạnh phúc

Thử thách đầu tiên mà Tinh Hoa Hội Tụ mùa 3 mang đến cho 6 nghệ sĩ tham gia chính là chủ đề màu Đỏ – Đất nước tôi. Các nghệ sĩ cần phải đem tới những tiết mục có nội dung thể hiện niềm tự hào dân tộc, mang đậm tính lịch sử và giới thiệu được những vẻ đẹp của các miền trên quê hương Việt Nam. Những tiết mục tranh tài có thể là những vở kịch lịch sử, các bài sử ca với những nhân vật, địa danh đã đi vào lịch sử đất nước.

Sắc đỏ ngập tràn sân khấu mở màn Tinh Hoa Hội Tụ mùa 3, các giám khảo khoe sắc trong tà áo dài dân tộc

Điểm đặc biệt mà Tinh hoa Hội Tụ mùa 3 mang đến chính là phần màu sắc với 5 màu riêng biệt của 5 vòng thi để tạo nên một bảng màu ngũ sắc hoàn chỉnh. Màu sắc không chỉ được thể hiện ở chủ đề và nội dung mỗi vòng thi mà còn được thể hiện bằng cả ánh đèn sân khấu cùng trang phục của tất cả nghệ sĩ tham dự chương trình, từ thí sinh cho tới MC và bộ ba giám khảo quyền lực.

Mở màn với vòng thi màu Đỏ – Đất nước tôi, cả ba giám khảo Thanh Bạch, Phương Dung và Thanh Hằng đều chọn cho mình tà áo dài dân tộc với sắc đỏ rực rỡ. Giám khảo chính Thanh Bạch khoác lên mình bộ áo dài với họa tiết ziczac chạy dài theo chiều ngang của tà áo với điểm nhấn ở phần ngực được thêu hình hoa lá uốn lượn đẹp mắt. Tất cả chi tiết trên áo dài của nam nghệ sĩ đều được thêu tay tỉ mỉ.

Trong khi đó, nữ danh ca Phương Dung cùng nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng chọn áo dài có màu đỏ tươi tắn hơn giám khảo Thanh Bạch. Với danh ca Phương Dung, cô sử dụng thiết kế truyền thống được đính kết chi tiết trên cổ tay cùng ngực áo. Còn nghệ sĩ Thanh Hằng trẻ trung hơn với mẫu áo dài cách tân khi phần cầu vai được tạo hình một bông hồng nở rộ cùng ngực áo đính kết điểm xuyết từng dải hoa nhỏ li ti.

Những tiết mục dự thi của thí sinh cũng đầu tư trang phục theo sắc màu từng vòng. Ở vòng 1, tông đỏ chủ đề Đất nước tôi, thí sinh – biên đạo múa Poppy Nhật Liêm với tiết mục Việt Nam mến yêu chọn thiết kế áo thun trơn được kết thành bông hoa hồng to bản phía trước ngực làm điểm nhấn, kết hợp cùng đôi bốt da và phụ kiện thắt lưng lạ mắt. Ca sĩ Hồ Khánh Long với ca cảnh Việt Nam ơi đơn giản hơn với áo in quốc kì Việt Nam phối cùng quần tây trắng trẻ trung và nghệ sĩ cải lương Diễm Kiều cùng trích đoạn cải lương Nữ tướng Lê Chân với trang phục đặc trưng của nữ tướng có nền đỏ cùng họa tiết hoa lá được thêu tay công phu.

Giám khảo Thanh Bạch chia sẻ: “Thạnh Bạch rất vui khi đến với chương trình, được gặp lại những người mà mình luôn yêu quý. Và được gặp gỡ cùng nhau trong một chương trình đặc biệt như Tinh Hoa Hội Tụ mang lại rất nhiều năng lượng tích cực. Những điều này sẽ được thể hiện trong chủ đề của vòng thi đầu tiên này, tình yêu rộng lớn bao trùm cả quê hương đất nước. Hãy tiếp tục theo dõi chương trình bởi sẽ còn rất nhiều điều bất ngờ và thú vị từ những sáng tạo mới của các nghệ sĩ”.

Bên cạnh chủ đề màu Đỏ – Đất nước tôi, Tinh Hoa Hội Tụ mùa 3 còn có 4 vòng thi tiếp theo cũng mang màu sắc riêng biệt. Vòng hai có chủ đề màu Xanh – Thanh xuân hướng đến các tiết mục có nội dung về tuổi trẻ, về thời thanh xuân trong mỗi con người, cùng với đó là tinh thần tươi mới, trẻ trung và tích cực. Vòng thứ ba mang sắc Tím – Quê hương và tuổi thơ là chủ đề về những kỷ niệm, sự gắn bó của con người với quê hương, với nơi sinh ra và trưởng thành. Màu Vàng – Gìn giữ vàng son là chủ đề của vòng bốn, ở vòng này sẽ nói về vẻ đẹp của nghệ thuật truyền thống trong sự tiếp nối đến thế hệ hôm nay. Vòng cuối cùng trước khi bước vào chung kết có chủ đề màu Hồng – Chuyện tình sẽ ngập tràn cảm xúc của tình yêu đôi lứa, tại đây những câu chuyện tình yêu được viết nên và thăng hoa với mọi cung bậc cảm xúc.

Nghệ sĩ Đình Toàn trở lại với vai trò quen thuộc, mong muốn thí sinh Tinh hoa Hội Tụ mùa 3 trở thành những nghệ sĩ đa năng

Bên cạnh sự trở lại hoành tráng và đáng mong chờ của Tinh Hoa Hội Tụ mùa 3, khán giả còn được tiếp tục gặp lại một nhân vật quen thuộc, được xem là một phần linh hồn của chương trình Tinh Hoa Hội Tụ, đó Tổng đạo diễn – MC Đình Toàn. Anh là người đã gắn bó từ những ngày đầu và góp phần xây dựng nên một sân chơi Tinh Hoa Hội Tụ hoàn chỉnh như hiện nay.

Chia sẻ về cảm xúc trong lần trở lại này, nghệ sĩ Đình Toàn cho biết mình may mắn được gắn kết cùng Tinh Hoa Hội Tụ ngay từ mùa đầu tiên. Anh vui mừng khi chương trình trải qua hai mùa đầu tiên thành công, có một chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả.

Ở mùa ba này, nam nghệ sĩ càng hạnh phúc hơn khi được trở lại với công việc mà mình yêu thích ở vai trò tổng đạo diễn kiêm MC của Tinh Hoa Hội Tụ. Đặc biệt, Đình Toàn được trở lại với những thăng hoa trong nghệ thuật cùng với thế hệ nghệ sĩ trẻ đàn em – một thế hệ đa năng trong nghệ thuật.

Tinh Hoa Hội Tụ tập hợp những nghệ sĩ có màu sắc độc đáo cùng hàng loạt ý tưởng mới lạ để mỗi đêm tranh tài là dịp được thể hiện những gì hấp dẫn nhất của nghệ thuật biểu diễn. Vòng mở màn mang sắc đỏ với chủ đề Đất nước tôi gồm hai đêm thi đặc sắc. Khán giả sẽ được gặp gỡ biên đạo múa Poppy Nhật Liêm qua tiết mục Việt Nam mến yêu, ca sĩ Hồ Khánh Long với ca cảnh Việt Nam ơi và nghệ sĩ cải lương Diễm Kiều cùng trích đoạn cải lương Nữ tướng Lê Chân.

Chương trình phát sóng lúc 21h thứ tư hàng tuần trên kênh THVL1.

Theo vanhoa24h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *