Có đến hai giải Nữ diễn viên chính xuất sắc, và Kim Anh, đại diện của Việt Nam là một trong hai người được xướng tên trong Lễ bế mạc và trao giải LHP quốc tế Việt Nam diễn ra tối 21/10 tại Hà Nội.

Không bất thường

Sau khi đạo diễn Đặng Nhật Minh và nhà quay phim Francois Cantonnés (Pháp) xướng tên diễn viên Fiona Sit trong phim Câu lạc bộ chia tay của Hong Kong lên nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc, cả khán phòng ồ lên và MC bắt đầu tung hứng thì đạo diễn Đặng Nhật Minh phải ngắt lời khi thông báo, có tới hai diễn viên đoạt giải này trong tổng số 10 bộ phim được trình chiếu. Như vậy, bên cạnh Fiona Sit, Nhật Kim Anh của Việt Nam là diễn viên thứ hai được nhận giải thưởng này.

Nhật Kim Anh trong vòng vây báo giới sau khi nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc. Ảnh: Thủy Liên

 

 Trao đổi về điều bất ngờ (không có trong thông báo chính thức trước LHP), ông Marco Mueller (Giám đốc LHP quốc tế Venice) cho biết trong buổi họp báo sau đêm bế mạc: “Đây không phải là điều bất thường”. Từng làm giám đốc của LHP Venice, ông Mueller xác nhận, tại LHP Venice đã từng xảy ra việc có hai diễn viên được nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Chia sẻ về lý do phải chọn tới hai diễn viên nữ để trao giải, Chủ tịch BGK Liên hoan phim, đạo diễn Phillip Noyce cho biết, vì cả hai đều diễn xuất rất tốt và nhận được đánh giá cao của 5 thành viên BGK nên chúng tôi đưa ra quyết định sẽ trao giải cho hai người. Ông Phillip Noyce cho rằng, vai diễn của Nhật Kim Anh trong Long thành cầm giả ca phải vào vai người phụ nữ xưa, sống cách chúng ta nhiều thế kỷ nên việc hóa thân chắc chắn không dễ dàng.

Trong khi đó, Nhật Kim Anh lại thấy đây là một điều quá bất ngờ với mình. Kim Anh thừa nhận mình là một diễn viên tay ngang và việc nhận được một vai diễn lớn là cô ca nữ trong Long thành cầm giả ca đã là một niềm hạnh phúc. Khi lên nhận giải thưởng, Kim Anh nhiều lần nghẹn ngào không nói được rõ tiếng.

 
Ông Marco Mueller, Giám đốc LHP quốc tế Venice cho rằng, một LHP trao giải Nữ diễn viên xuất sắc cho hai diễn viên không phải là điều bất thường.

 

 Singapore thắng lớn

Giải thưởng quan trọng nhất trong 6 giải chính thức là Phim truyện hay nhất được trao cho Lâu đài cát (Sand Castle) của điện ảnh Singapore. Cùng đó, đạo diễn Lâu đài cát – Boo Junfeng là chủ nhân giải thưởng Đạo diễn xuất sắc. Người nhận giải thưởng này là một trong những nhà làm phim trẻ đầy hứa hẹn của Singapore. Từ năm 2005, phim ngắn của anh đã giành được một số giải thưởng tại Liên hoan phim quốc tế Singapore, bao gồm: giải Đạo diễn xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất, giải đặc biệt của Ban giám khảo, giải Thành tựu đặc biệt và hai lần giải Phim xuất sắc nhất. Anh cũng là người đầu tiên nhận được giải thưởng McNally vì thành tích xuất sắc trong nghệ thuật – một giải thưởng danh dự trong lễ tốt nghiệp của Trường đại học Nghệ thuật Lasalle. Mới đây anh nhận được giải Nghệ sỹ Trẻ của Hội đồng Nghệ thuật Quốc gia Singapore.

Bộ phim đại diện của Singapore đến tham dự LHP lần này kể về lịch sử một gia đình, thông qua câu chuyện gia đình đó lịch sử một đất nước được tái hiện. Đạo diễn Philip Noyce cho rằng, câu chuyện trong Lâu đài cát có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trên thế giới, nó lý giải những bí mật ẩn giấu trong mỗi gia đình, mỗi dân tộc.

Cũng theo chia sẻ của Ban giám khảo LHP, ba bộ phim được cân nhắc trước khi chính thức đi tới quyết định có một phim của Việt Nam đó là Long thành cầm giả ca. Tuy nhiên, Lâu đài cát đạt được đồng đều các tiêu chí của LHP hơn, và nhận được sự đồng thuận cao nhất của các thành viên nên đã thắng giải. 

Bộ phim Lâu đài cát của Singapore giành giải Phim truyện hay nhất. Bộ phim này của một đạo diễn trẻ.

 

* Giải thưởng chính thức của LHP Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất:

Phim truyện hay nhất: Lâu đài cát (Sand Castle) của Singapore

Phim tài liệu hay nhất: Luôn ở bên con (Việt Nam)

Đạo diễn phim truyện xuất sắc nhất: Boo Junfeng (Phim Lâu đài cát)

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Ah Niu (Phim: Kem Kacang và tình yêu trẻ con – Malaysia)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Fiona Sit (Phim: Câu lạc bộ chia tay – Hong Kong) và Nhật Kim Anh (Phim: Long thành cầm giả ca)

Bên cạnh 5 giải chính thức được trao, bên lề LHP còn có các giải thưởng phụ:

– Giải thưởng của NETPAC: Lâu đài cát (Singapore)

– Giải phim Pháp hay nhất: Nhóc Nicolas

– Giải Techncolor: Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt (Việt Nam). Đây là giải thưởng được trao cho những dự án phim tiềm năng.
 

 

 Theo datviet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *