Bên bờ hạnh phúc

Nội dung cảm động của phần thi "Giang hồ tứ trụ" khiến hai giám khảo không cầm được nước mắt.

Nhóm Xém Cười.

 

Chung kết bảng dành cho ca sĩ của chương trình Làng hài mở hội phát sóng tối 20/7. Đội Xém Cười (Huỳnh Tiến Khoa, Dương Thanh Vàng, Phúc Zelo, Ngọc Tân, Ngọc Tiến, Minh Dự, Đoan Trang) đoạt giải nhất với tiết mục Giang hồ tứ trụ. Tiểu phẩm xoay quanh cuộc gặp gỡ giữa đàn em giang hồ với một đại ca xã hội đen hoàn lương. Thông qua miếng hài, đội Xém Cười truyền tải thông điệp ấm áp về tình người, tình cha con. 

Xém Cười khéo léo kết hợp kỹ thuật slow motion (chuyển động chậm), đạo cụ với diễn xuất để giải quyết tình huống. Bên cạnh đó, sự góp mặt của các võ sư chuyên nghiệp với màn võ thuật điêu luyện giúp tiết mục thêm lôi cuốn.

Hai giám khảo Chí Tài, Trấn Thành lên sân khấu bắt tay các thành viên vì thích thú với phần trình diễn. Còn Việt Hương ôm những cascadeur trên sân khấu. Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Tôi cố gắng không khóc nhưng không được. Tôi phải cảm ơn những bạn cascadeur, điều khó nhất chúng tôi không làm được thì các bạn phải thực hiện giùm. Ngược lại mọi tốt đẹp đều thuộc về nghệ sĩ chúng tôi".

Trấn Thành nhận xét: "Câu chuyện đơn giản, tình tiết chặt chẽ, phong phú, gây được sự chú ý. Quan trọng hơn là đội Xém Cười thông minh khi kết hợp hình thể, không gian và kỹ thuật biểu diễn đồng đều. Các bạn quá tuyệt vời".

Nguồn: Tâm Giao ( VnE )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *