Bên bờ hạnh phúc

Sở hữu hai trường phái hài khác nhau nhưng lại giống nhau ở lượng fan đông đảo, hai đội Xém Cười và Dí Dỏm sẽ có cuộc đối đầu nảy lửa tại chung kết năm Làng Hài Mở Hội.

Dí Dỏm và Xém Cười là hai trong số những đội chơi để lại nhiều dấu ấn mạnh mẽ nhất tại Làng Hài Mở Hội. Cả hai đội không chỉ được ban giám khảo đánh giá cao về chuyên môn mà còn sở hữu lượng fan đông đảo. Trong khi đội Dí Dỏm (La Thành, Minh Dự, Long Hồ) ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng với “hài hoạt họa”, ngẫu hứng thì đội Xém Cười (Huỳnh Tiến Khoa, Dương Thanh Vàng, Phúc Zelo, Võ Ngọc Tân, Võ Ngọc Tiến) cũng không hề kém cạnh trong việc tạo nên trường phái “hài hành hình”. Với những sở trường riêng biệt, cuộc đối đầu của hai giải nhất bảng A và bảng B tại chung kết năm của Làng Hài Mở Hội nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

 

Nổi tiếng là đội chơi liều lĩnh nhất Làng Hài Mở Hội khi dám sáng tạo, thử nghiệm thực hiện “hài bụi đời” với các pha đánh đấm, ảo thuật sống động, sau thành công của Giang hồ tứ trụ mang đậm hơi thở cuộc sống được đông đảo khán giả đón nhận, yêu mến, đội Xém Cười sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh này trong đêm chung kết năm Làng Hài Mở Hội.   

Khác với Giang hồ tứ trụ là câu chuyện của những tay anh chị hoàn lương,Xóm nghèo thất thủ sẽ phản ánh cuộc sống của những người lao động nhập cư. Đại diện Xém Cười, đội trưởng Huỳnh Tiến Khoa bật mí, các tình huống náo kịch thế mạnh của đội vẫn sẽ được giữ nguyên, các pha hành động, cháy nổ không lạm dụng nhiều hiệu ứng sân khấu, âm thanh mà được thực hiện hoàn toàn chuyên nghiệp trên sân khấu.

 

“Quan điểm của Khoa là làm hài thì không được giáo điều, nói suông. Các sự kiện được diễn ra liên tục bằng hành động để khán giả được thấy chứ không chỉ nghe”, Huỳnh Tiến Khoa nói.

Trong khi Xém Cười lựa chọn phản ánh cuộc sống của người dân lao động, đội Dí Dỏm lại lấy cảm hứng từ trò chơi nấm lùn Mario để đưa vào tác phẩm của mình. Đây là một trong những trò chơi từng khiến cho thế hệ 8x mê mẩn.

 

Tự nhận mình là fan cứng của trò chơi đình đám này, ba chàng trai của Dí Dỏm chia sẻ, Mario – Giải cứu công chúa sẽ mang đến cho khán giả sự kịch tính với những tình tiết chưa ai biết về câu chuyện Mario. Ngoài cốt truyện gốc của trò chơi, tiểu phẩm cũng được sáng tạo để mang đến sự mới lạ, vui nhộn. Thay vì trở thành người điều khiển như phiên bản gốc, Mario – Giải cứu công chúa của Dí Dỏm sẽ biến người chơi trở thành Mario để xâm nhập vào vương quốc Nấm và giải cứu công chúa Peach từ nhân vật phản diện Bowser bạo chúa.

 

Bên cạnh việc chú trọng xây dựng kịch bản mới lạ, các thành viên Dí Dỏm cũng khá kỹ lưỡng, chăm chút tạo hình nhân vật để đúng với phiên bản gốc như: quần áo, nón đỏ đặc trưng của thợ sửa ống nước Mario, khủng long Bowser phun lửa… nhằm đem đến cho khán giả sự chân thật, gần gũi.

Bên cạnh sự đối đầu của Xém Cười và Dí Dỏm, đêm chung kết năm Làng Hài Mở Hội còn có sự tham gia của hai đội hài cải lương đứng nhì bảng A và bảng B: Ngũ Sắc và Đồng Dao. Vị trí ban giám khảo của đêm thi này sẽ do các nghệ sĩ Việt Hương, Đại Nghĩa, Chí Tài đảm nhận.

Tập 26 – Chung kết năm Làng Hài Mở Hội được phát sóng vào lúc 21h thứ tư ngày 26/10 trên kênh THVL1.

Nguồn: Tiểu Quỳnh ( PL & ĐS )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *