Bên bờ hạnh phúc

Phương Thanh – Minh Tuyết chia sẻ, dù rất thích chị gái Nam Em – Lệ Nam nhưng vẫn không thể bấm nút chọn, đưa cô tiến vào những vòng sau.

Tập 3 của chương trình truyền hình Ai sẽ thành sao vừa lên sóng vào tối 1/4 với sự góp mặt của các huấn luyện viên Ngọc SơnQuang DũngMinh TuyếtPhương Thanh. Trong số các thí sinh của chương trình, đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Lệ Nam – chị gái song sinh của Nam Em.

Minh Tuyết

 

Biểu diễn ca khúc Bảy ngày đợi mong, Lệ Nam gây tiếc nuối cho khán giả khi không nhận được bất cứ sự lựa chọn nào đến từ các huấn luyện viên. Dẫu vậy, cô gái xinh đẹp này vẫn nở nụ cười tươi tắn và khuấy động không khí bởi dáng vẻ trẻ trung, duyên dáng. Nhận xét về Nam Em, huấn luyện viên Phương Thanh chia sẻ: "Chị nhìn em không biết bao nhiêu tuổi, nhưng cách hát của em dễ thương như các bé thiếu nhi". Huấn luyện viên Ngọc Sơn có cùng suy nghĩ với Phương Thanh: "Nhìn em anh nhớ đến bé Xuân Mai".

 

 

Đối với HLV Quang Dũng, phong cách trình diễn của Lệ Nam tuy dễ thương nhưng thiếu sức lôi cuốn. HLV Phương Thanh bày tỏ sự lúng túng: "Đây là cuộc thi dành cho người lớn mà em hát như thế thì chị không biết chấm như thế nào". HLV Minh Tuyết dành nhiều thời gian để phân tích lỗi mà Lệ Nam mắc phải trong phần trình diễn. Chị nhận xét: "Đây là một bài hát nói về chuyện hẹn hò của một đôi nam nữ. Khi diễn tả, em có thể diễn nhõng nhẽo một chút, chứ như vừa rồi lại quá thiếu nhi. Chị nghĩ em đã hiểu sai ý của bài hát. Hy vọng em có thể rút được kinh nghiệm cho những lần biểu diễn tiếp theo".

Trước đó, ở vòng thử giọng, Lệ Nam đã có mặt từ sớm để làm thủ tục. Bảo Thy – người tình đồng tính của Lệ Nam – cũng luôn có mặt bên cạnh để chăm sóc và hỗ trợ. Khi được hỏi về lý do quyết định tham dự cuộc thi hát, Lệ Nam cho biết cô muốn được khán giả biết đến nhiều hơn với khả năng làm nghệ thuật: "Em muốn được học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm trong nghề nghiệp, biết thêm nhiều bạn bè. Em cũng hy vọng nếu may mắn được tham gia chương trình sẽ được các vị Huấn luyện viên chỉ bảo thêm để em có thể trau dồi kỹ năng ca hát của mình".

 

Lệ Nam thành thật chia sẻ nếu như phải đi về từ vòng thử giọng, cô sẽ không nản chí mà vẫn tiếp tục luyện tập để tìm cơ hội trong lĩnh vực ca hát. Nhạc sĩ Hoài An với tư cách Giám đốc âm nhạc của chương trình nhận xét về chất giọng của Lệ Nam: "Lệ Nam có giọng hát nhẹ nhàng và dễ thương hy vọng sẽ mang đến làn gió mới trong chương trình năm nay".

Cô gái "vừa ăn vừa hát" một thời khiến Quang Dũng và Minh Tuyết có màn tranh giành "nảy lửa" khi có màn trình diễn xuất thần khiến các huấn luyện viên phải "choảng nhau" trên ghế nóng. Nữ ca sĩ hải ngoại còn tuyên bố "chia tay" HLV Phương Thanh vì đã khuyên Phượng Vũ về đội Quang Dũng. Trước chiêu "dụ" thí sinh của Minh Tuyết, Quang Dũng nhẹ nhàng thuyết phục: "Em trình diễn quá xuất sắc, khi em vừa cất giọng hát anh đã hoàn toàn bị chinh phục". 

Khi được MC Quang Bảo gợi ý về đội của anh Quang Dũng hay chị Minh Tuyết, Phượng Vũ cho biết: "Chị Minh Tuyết quá đẹp em về đội chị ấy không thể nào bằng chị ấy được". Câu từ chối khéo của Phượng Vũ đồng nghĩa với quyết định cô chọn về đội HLV Quang Dũng.

Phượng Vũ chia sẻ: "Trở lại sân khấu với chương trình Ai sẽ thành sao, mình muốn mang đến cho khán giả hình ảnh Phượng Vũ trưởng thành, mạnh mẽ. Sau 3 năm, Phượng đã trang bị cho mình được nhiều kinh nghiệm và không còn rụt rè như trước. Mình sẽ tận dụng thời gian này để học hỏi thêm những điều mới từ các HLV và các bạn thí sinh khác".

Nguồn: Thu Thảo ( Helino / afamily )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *