Bên bờ hạnh phúc

Là một trong ba thí sinh vào chung kết "Người hát tình ca", ca sĩ tích cực luyện tập ở giai đoạn cuối thai kỳ.

 

Lều Phương Anh trên sân khấu ở tháng thứ tám của thai kỳ.

 

Lều Phương Anh chia sẻ  nhận lời tham gia chương trình vì mê ca hát. Càng thi, cô càng bị cuốn vào những tiết mục. "Sau mỗi vòng, tôi tự hỏi có phải đã đến lúc nên dừng lại để nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe cho mẹ lẫn con nhưng cuối cùng vẫn thi tiếp vì tình yêu công việc. Nghĩ lại, tôi thấy cũng liều thật", cô nói.

Việc tham gia tập luyện và biểu diễn trên sân khấu khiến ca sĩ mất sức khá nhiều. Thời gian ghi hình kéo dài liên tục, có hôm quay đến tận 1h sáng. Có lần, khi hát một ca khúc rock, cô giậm chân, lắc người. Ban giám khảo, trong đó có danh ca Ý Lan, đã nhắc nhở thí sinh cẩn thận hơn vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi. Giai đoạn này, bé Nghé, con đầu lòng của ca sĩ bị ốm, nằm viện. Suốt hai đêm trước chung kết, Lều Phương Anh phải thức trắng đêm để lo cho Nghé.

Thời gian ghi hình vòng chung kết, ban tổ chức chuẩn bị sẵn xe cấp cứu và bác sĩ trực, phòng trường hợp ca sĩ cần hỗ trợ. Ở vòng này, Lều Phương Anh thi đơn ca và song ca cùng Lê Hiếu. Đêm thi sẽ phát sóng vào ngày 13/8.

Tháng 1/2016, Lều Phương Anh sinh con gái đầu lòng và đặt tên là Nguyễn Tuệ An. Chồng cô là một doanh nhân người Hà Nội, hơn cô 12 tuổi. Cả hai vẫn chưa kịp tổ chức đám cưới thì cô mang thai lần hai. Lều Phương Anh chia sẻ cô hạnh phúc vì có người chồng điềm đạm, yêu thương vợ con.

Nguồn: Quỳnh Anh (VNE )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *