Bên bờ hạnh phúc

Nghệ sĩ cải lương khuyên nam diễn viên hài không nên diễn các tiết mục nguy hiểm đến tính mạng trong chương trình Người nghệ sĩ đa tài. 

Trong tập 2 Người nghệ sĩ đa tài 2017 phát sóng tối 27/11, Lê Dương Bảo Lâm trình diễn tiết mục Tôi tỏa sáng khoe khả năng xiếc với sự trợ diễn của nhóm xiếc Bá Đức. Nội dung tiết mục xoay quanh một đoàn xiếc. Mọi người đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho show diễn mới thì diễn viên chính của đoàn thông báo sẽ không tiếp tục tham gia nữa vì tiền lương quá ít.

Bảo Lâm đóng vai anh nuôi của đoàn, trong tình thế cấp bách được gọi lên để thử vai. Anh trình diễn màn múa, phun lửa và nhào lộn qua vòng lửa khiến khán giả thích thú reo hò. Màn trình diễn của anh thành công ngoài sức tưởng tượng nên chính thức được bầu show chọn làm diễn viên chính.

Nam diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm múa lửa trên sân khấu. Ảnh: BTC.

 

Việt Hương nhận xét: “Một diễn viên hài như Bảo Lâm mà đẹp như thế, giữ được hình thể tốt như thế khiến tôi thấy hãnh diện. Tiết tấu sân khấu tốt, diễn động tác tốt. Đây là những màn trình diễn nguy hiểm, đầy thú vị”.

Hoàng Bách đứng dậy vỗ tay: “Tôi lo lắng cho em khi em chui qua vòng lửa vì thân hình em khá to con. Hôm nay em mới diễn được một nửa tiết mục là tôi đã cho em 10 điểm”.

Trong khi đó Kim Tử Long nhắc nhở: “Một diễn viên hài làm xiếc như vậy quá giỏi. Anh tôn trọng người yêu nghề như em nhưng anh nhắc nhở, một diễn viên khi đứng trên sân khấu phải biết giữ gìn thân thể, biết tiết chế những động tác nguy hiểm”.

Hai giám khảo Kim Tử Long, Hoàng Bách đều dành 10 điểm cho Lê Dương Bảo Lâm.

Kim Tử Long khuyên thí sinh không nên quá mạo hiểm. Ảnh: BTC.

Lý Thanh Thảo thể hiện tiết mục Cỏ dại– lấy cảm hứng từ bộ phim cùng tên gắn liền với tên tuổi của cô. Cô vào vai thiếu nữ Tây Nguyên tình cờ gặp một anh lính trẻ và đem lòng yêu thương nhau.

Thanh Thảo vừa diễn xuất vừa thể hiện các điệu nhảy như Paso Doble trên nền nhạc Nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau, Rumba trên nền ca khúc Chuyện tình thảo nguyên và múa tổ hợp đơn giản, múa sạp với ca khúc Yêu nhau thì về Buôn Mê Thuột

Lý Thanh Thảo trở lại sân khấu. Ảnh: BTC.

 

Kết thúc tiết mục, Lý Thanh Thảo bật khóc chia sẻ: “Trong năm năm qua, tôi đã gạt hết niềm đam mê để lo cho mẹ bị bệnh và con nhỏ. Hiện, ông xã chăm lo cho gia đình, ủng hộ tôi hoạt động nghệ thuật nên tôi quay lại sân khấu”. 

Trong tập 2, Tấn Bo mang đến tiết mục Vua giả thành vua thật trích đoạn tác phẩm Bóng hồng sa mạc. Đây cũng là tác phẩm ghi dấu ấn trong sự nghiệp của cha anh – nghệ sĩ Tấn Tài. 

Bảo Kun trình diễn tiết mục Không tồn tại. Câu chuyện diễn ra trong một buổi tiệc trong quán bar cũ, anh chàng nhạc công ( Bảo Kun) hồi tưởng về những ngày tháng rực rỡ của mình.

Nguồn: Bích Hằng ( Zing.vn )

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *