Bên bờ hạnh phúc

Mạnh Nguyên vượt qua các đối thủ mạnh trở thành quán quân "Solo cùng Bolero 2017".

Chung kết cuộc thi hát nhạc trữ tình diễn ra tại TP HCM, tối 12/2. Mạnh Nguyên – chàng trai bán kẹo kéo miền Tây – vượt qua hai thí sinh khác là Thiên Bảo và Nguyên Trung để giành giải nhất.

 

Mạnh Nguyên bên bố trong đêm chung kết.

 

Ở phần thi đơn ca, Mạnh Nguyên chọn ca khúc Mùa mưa đi qua (Hà Phương sáng tác). Thí sinh tâm sự thích hát về mưa vì từng có những buổi tối mưu sinh trong mưa dầm dề. Giám khảo Phi Nhung nhận xét Mạnh Nguyên có lối hát khác biệt so với những thí sinh còn lại, dù những nốt thấp hơi mờ. Giám khảo Mạnh Quỳnh khen anh có gương mặt dễ gây cảm tình, phong cách thư sinh cùng chất giọng trữ tình, đàn ông.  

Ở phần tốp ca, top 3 thí sinh thể hiện liên khúc 7 nhạc phẩm Bolero như Giã từ, Sầu lẻ bóng, Tình yêu trả lại trăng sao… Mạnh Nguyên đảm nhận phần mở đầu. Khi cất giọng ở câu đầu tiên, anh khiến các giám khảo xuýt xoa và khán giả trường quay vỗ tay cổ vũ. Phi Nhung đánh giá tiết mục mang tính thưởng thức cao, sự kết hợp của ba thí sinh gợi nhớ hình ảnh của nhiều ca sĩ đi trước.

Kết thúc hai phần thi, Mạnh Nguyên đoạt số điểm cao nhất từ giám khảo, trở thành quán quân mùa ba của cuộc thi hát. Trong đêm chung kết, bố Mạnh Nguyên – nghệ sĩ đường phố Mạnh Thường – cũng có mặt động viên con trai.

Mạnh Nguyên được biết đến sau một phóng sự do Đài truyền hình Hậu Giang thực hiện, kể về nghề hát kẹo kéo của anh. Trong một lần đi ăn, anh gặp một người bán kẹo kéo và hỏi thăm về nghề này. Mạnh Nguyên thấy thích vì vừa được hát lại vừa có tiền. Vì vậy, anh đã nhờ gia đình hỗ trợ, mua bộ loa để đi hát. Sau đó, Mạnh Nguyên tham gia và đoạt giải tư một cuộc thi liên hoan âm nhạc đường phố.

Mạnh Nguyên chỉ học đến lớp hai rồi nghỉ vì nhà nghèo, đến nay chưa từng trải qua bất kỳ lớp học thanh nhạc nào. Anh được bố dạy đọc, viết và truyền cho cách hát ngọt ngào. Nghệ sĩ Mạnh Thường chia sẻ, trong 9 người con của ông, Mạnh Nguyên hát hay nhất và có đam mê ca hát giống bố. Chàng trai 24 tuổi đã lập gia đình và có một con gái.

Thiên Bảo – chàng tài xế đến từ Hà Tĩnh – đoạt ngôi á quân 1 với 100 triệu đồng. Nguyên Trung – nhân viên văn phòng ở Tiền Giang – giành giải á quân 2 với 60 triệu đồng. 

Nguồn: Tam Kỳ ( VnE )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *