Bên bờ hạnh phúc

Tiết mục của đội Hương Phù Sa trong "Ngôi sao phương Nam 2016" khiến giám khảo thấy nhớ nơi mình chào đời. 

Đội Hương Phù Sa tái hiện Lễ hội Nghinh Ông trên sân khấu "Ngôi sao phương Nam".

 

 

Đêm thi thứ 10 của Ngôi sao phương Nam phát sóng tối 6/5. Đội Hương Phù Sa (ca sĩ Lê Minh Trung, Diệu Hiền, biên đạo Lê Hải và MC Hoài Hương) nhận số điểm tuyệt đối khi diễn tiết mục nói về miền biển. Đội tái hiện Lễ hội Nghinh Ông ngay trên sân khấu. Đây là nét sinh hoạt văn hóa truyền thống của người dân thành phố biển. Lễ hội không chỉ mang ý nghĩa cầu mong mưa thuận gió hòa mà còn là dịp để cho ngư dân thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Phần thể hiện của ca sĩ Diệu Hiền và Lê Minh Trung trong các ca khúcDuyên hải biển quê tôi, Thuyền và biển cũng được giám khảo đánh giá cao. 

NSƯT Hoài Linh nhận xét: "Tiết mục dựng có cái tình, cái nghĩa, cái ơn. Ngày hôm nay, đội Hương Phù Sa dẫn chúng tôi đi từ cảm xúc này đến cảm xúc kia. Các bạn đưa tôi về nơi tôi sinh ra, đó là vùng biển Cam Ranh". Hoài Linh chia sẻ tuy được sinh ra ở miền biển, anh lại bị say sóng và mỗi lần lên thuyền là hồn vía anh bay mất.

Giám khảo Hoài Linh.

 

Giám khảo Thái Châu cho rằng nhờ tiết mục này mà anh biết được nhiều phong tục tập quán của ngư dân. Anh đánh giá cao sự tiến bộ của Lê Minh Trung và giọng hát đầy cảm xúc của Diệu Hiền.

Để chuẩn bị cho màn trình diễn, đội Hương Phù Sa chia sẻ họ cùng nhau đi Vũng Tàu, sống với người dân miền biển. Đội tham gia trực tiếp vào công việc của người dân và tìm hiểu về phong tục thờ cá ông để sưu tầm tư liệu. 

Tập tiếp theo có chủ đề "Hồn quê" tìm ra hai đội cuối cùng vào Chung kết cuộc thi. 

Nguồn: Tâm Giao ( VnE )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *