Bên bờ hạnh phúc

Sau chương trình Tuyệt đỉnh song ca nhí 2019, Hồ Việt Trung đã quyết định đón Quỳnh Nhi và Quốc Linh vào Sài Gòn, tự mình lo ăn ở học hành cho các bé. 

Sau thành công của 2 em Quỳnh Nhi – Quốc Linh ở vòng chung kết chương trình Tuyệt đỉnh song ca nhí 2019, mới đây Hồ Việt Trung đã tự mình tổ chức tiệc cảm ơn tới báo chí, truyền thông và những người đã luôn đồng hành cùng thầy trò anh trong chặng đường vừa qua. Có thể nói, kết quả này chính là trái ngọt dành tặng nam ca sĩ sau tháng ngày dài bị gắn mác "ca sĩ hội chợ", không đủ trình độ làm huấn luyện viên.

 

Chị Bảy Phương Mỹ Chi đến chúc mừng hai em Quỳnh Nhi và Quốc Linh

 

 Dù rất buồn nhưng Hồ Việt Trung vẫn lựa chọn im lặng trước dư luận. Bởi anh cho rằng chỉ có hành động thực tế mới có thể thay đổi được suy nghĩ của mọi người về mình. Anh dồn hết tất cả tâm huyết, thời gian và công sức để truyền đạt kinh nghiệm, hướng dẫn các em nhỏ trong đội chơi của mình.

Và các học trò của Hồ Việt Trung đã không phụ lòng thầy khi liên tục tỏa sáng trên sân khấu và nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả. Đặc biệt, hai bé Quỳnh Nhi và Quốc Linh còn xuất sắc giành được giải Quán quân của Tuyệt đỉnh song ca nhí 2019.
 
 
 
Quỳnh Nhi và Quốc Linh sinh ra và lớn lên ở miền Trung – nơi có thời tiết khắc nghiệt và nhiều thiên tai. Gia đình Quỳnh Nhi ở Huế, bố làm thợ hồ còn mẹ thì ở nhà, ai gọi gì làm đó để đảm bảo cuộc sống gia đình. Thời tiết khắc nghiệt, mỗi khi mùa mưa lũ tới, nhà của Quỳnh Nhi đều ngập tới nửa tầng, công việc làm ăn của bố mẹ gặp rất nhiều khó khăn. Biết bố mẹ vất vả, Quỳnh Nhi ngoài học tập còn chăm chỉ làm việc nhà.
May mắn được ông trời ban cho giọng hát đẹp, Quỳnh Nhi liên tục giành được nhiều giải thưởng ở các cuộc thi hát được tổ chức cho khu vực miền Trung. Giờ đây, sau khi chiến thắng ở Tuyệt đỉnh song ca nhí, con đường nghệ thuật càng mở rộng trước mắt bé hơn. “Ba” Hồ Việt Trung khi ra Huế thăm gia đình Quỳnh Nhi đã dặn dò bé phải biết ơn giọng hát trời phú và phải có ý thức giữ gìn, cố gắng rèn luyện giọng hát đó. Sau này, bé sẽ là niềm hy vọng, giúp đỡ bố mẹ khỏi cuộc sống vất vả hiện tại.
 
Nhà của Quốc Linh thì gần với khu du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng, Quảng Bình. Khi nhìn thấy Hồ Việt Trung tới nhà, Quốc Linh tỏ ra hết sức vui mừng và chạy ra ôm chầm lấy “ba” – người đã dìu dắt cậu suốt chương trình Tuyệt đỉnh song ca nhí. Dù còn nhỏ nhưng Quốc Linh rất tự lập, giỏi việc nhà. Cậu bé còn có thể tự tắm cho heo, đi chăn bò, múc nước giếng giúp mẹ giặt giũ… ngoài những giờ học tập.

Tuy nhiên, Hồ Việt Trung đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, khoảng cách địa lý xa xôi khiến anh khó có thể giúp đỡ 2 bé Quỳnh Nhi – Quốc Linh tiếp tục phát triển tài năng âm nhạc. Sau nhiều trăn trở, suy nghĩ, anh đã quyết định ký hợp đồng độc quyền và đón 2 bé vào Sài Gòn học tập, tiếp tục theo đuổi đam mê âm nhạc. Tự Hồ Việt Trung sẽ lo ăn ở học tập và dạy dỗ cho Quỳnh Nhi – Quốc Linh.

Con gái 4 tuổi  đáng yêu của Hồ Việt Trung

 

Một điểm thú vị khác là tại buổi tiệc mừng công, con gái 4 tuổi của Hồ Việt Trung – Hồ Gia Hân đã tự tin thể hiện ca khúc Hương tóc mạ non. Dù còn nhỏ nhưng Gia Hân đã thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người bởi sự dạn dĩ, tự tin và giọng hát đẹp. Cô bé hứa hẹn sẽ có thể nối nghiệp của ba trong tương lai.

Nguồn: Minh Minh ( Sandien24h )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *